Lại phát hiện vụ chôn lấp chất thải trái phép quy mô lớn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lực lượng chức năng huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đang điều tra, xác minh xử lý một vụ chôn lấp chất thải trên 2.000 tấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Đây là vụ chôn lấp chất thải quy mô lớn thứ 2 được phát hiện ở địa phương này. Lần phát hiện này do công an và các sở ngành địa phương chủ động thực hiện.

Ngày 13.9, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cho biết, Công an huyện Phú Giáo phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương cùng ngành tài nguyên môi trường đã tiến hành đo đạc kiểm tra khối lượng chất thải bị chôn lấp một cơ sở sản muối (tại  xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Lực lượng chức năng đã tiến hành đo đạc độ sâu chất thải chôn lấp, độ cao chất thải lộ thiên và khối lượng chất thải bị chôn lấp.

Qua đo đạc, tổng diện tích chứa chất thải là 933,1m2 gồm 9 điểm (3 điểm chôn chất thải và 6 đống chất thải lộ thiên), thể tích chất thải được xác định là 1.878m3 (1m3 chất thải được đổ, chôn lấp có khối lượng là 1.160kg). Tổng khối lượng chất thải đổ, chôn lấp tại cơ sở này là 2.178.480kg.

Chất thải bị chôn lấp trái quy định. Video: Cơ quan chức năng cung cấp

Lực lượng chức năng đã làm việc với những người liên quan đến 3 xe ô tô ra vào cơ sở này. Trong đó, xác định 1 xe ô tô tại phường Thới Hòa, Bến Cát chuyên chở vải vụn, giày da vụn. Hai loại phế thải trên được lấy từ công ty giày da ở phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một và công ty sản xuất bạt phủ thuộc 1 khu công nghiệp ở Mỹ Phước, Bến Cát. Số phế thải này lẽ ra phải xử lý, tuy nhiên lại được chở về cơ sở sản xuất muối để dùng làm nguyên liệu đốt lò nấu muối. Trung bình, mỗi tháng người đàn ông tên H.V.T (37 tuổi) chở từ 1-2 tấn đến lò muối và được chủ lò trả tiền.

Chất thải chôn lấp tại cơ sở ở Tân Long, Phú Giáo. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Chất thải chôn lấp tại cơ sở ở Tân Long, Phú Giáo. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Theo lực lượng chức năng, hành vi vận chuyển, chuyển giao chất thải trên là trái quy định về bảo vệ môi trường và vi phạm pháp luật.

Đối với hành vi đổ, chôn lấp 2.178.480kg chất thải rắn công nghiệp thông thường của cơ sở sản xuất muối có dấu hiệu phạm tội gây ô nhiễm môi trường quy định tại Điều 235 Bộ luật  Hình sự.

Hiện Công an huyện Phú Giáo đang cử lực lượng bảo vệ hiện trạng khu vực và các công cụ, phương tiện liên quan đến việc tiếp nhận, chôn lấp, đổ thải chất thải.

Lực lượng chức năng cũng giám định chất thải, tính nguy hại và khối lượng của chất thải để có cơ sở xử lý tiếp theo.

Nhiều chất thải công nghiệp lẽ ra phải được xử lý.
Nhiều chất thải công nghiệp lẽ ra phải được xử lý. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 23.8, Công an huyện Phú Giáo nhận được đề nghị phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an và Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường vụ kiểm tra bãi xử lý chất thải của Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh, xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Thời điểm kiểm tra, ghi nhận việc chôn lấp chất thải quy mô lớn chưa từng thấy ở Bình Dương. Hiện các cơ quan trên đang phối hợp điều tra làm rõ các hành vi vi phạm tại đây.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ chôn chất thải ở Bình Dương: Rác thải phải chuyển về Trà Vinh xử lý

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lực lượng chức năng nhiều cơ quan vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ chôn chất thải quy mô lớn trái quy định xảy ra ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Qua xác định ban đầu cho thấy doanh nghiệp liên quan không được tập kết/trung chuyển/phân loại hoặc xử lý chất thải nguy hại tại Bình Dương.

Bình Dương nói gì về việc có hay không sự bảo kê trong vụ chôn chất thải?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ chôn chất thải trái phép lớn chưa từng có ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan công an đang điều tra làm rõ, chính quyền địa phương cũng đang xác minh làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Vụ chôn chất thải ở Bình Dương: Rác thải phải chuyển về Trà Vinh xử lý

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lực lượng chức năng nhiều cơ quan vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ chôn chất thải quy mô lớn trái quy định xảy ra ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Qua xác định ban đầu cho thấy doanh nghiệp liên quan không được tập kết/trung chuyển/phân loại hoặc xử lý chất thải nguy hại tại Bình Dương.

Bình Dương nói gì về việc có hay không sự bảo kê trong vụ chôn chất thải?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ chôn chất thải trái phép lớn chưa từng có ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan công an đang điều tra làm rõ, chính quyền địa phương cũng đang xác minh làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.