Khởi tố nhóm lừa bịp tài xế bằng thuốc hướng thần

Theo Zing |

Bỏ thuốc hướng thần vào đồ uống khiến tài xế mất kiểm soát, nhóm lừa đảo giở trò cờ bạc bịp để cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 4.4, Công an TP Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố 5 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tài xế ôtô.

Nhóm này gồm Trần Thị Thủy (48 tuổi), Nguyễn Thị Mai (45 tuổi), Lý Văn Thành (33 tuổi cùng quê Lạng Sơn), Vũ Văn Trung (36 tuổi) và Đàm Quang Cảnh (34 tuổi, cùng quê Quảng Ninh).

Theo kết quả điều tra, nhóm đứng ra thuê ôtô từ Quảng Ninh đi Lạng Sơn hoặc ngược lại. Quá trình di chuyển, Thủy và đồng bọn mời tài xế đi hát karaoke. Lợi dụng sơ hở, nhóm này bỏ thuốc hướng thần vào đồ uống khiến tài xế mất kiểm soát lý trí.

Sau đó, nhóm lừa đảo đưa nạn nhân đi đánh bạc. Theo phân công, các bị can thay nhau lát bài và cho tài xế vay tiền. Kết thúc cuộc chơi, nhóm của Thủy yêu cầu lái xe viết giấy nhận nợ rồi khống chế tài xế mang ôtô đi cầm cố.

Qua đấu tranh, nhóm lừa đảo khai nhận từ giữa tháng 3 đến nay đã 3 lần gây án với thủ đoạn tương tự, qua đó chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Công an TP Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Zing
TIN LIÊN QUAN

Nữ quái lừa đảo chiếm đoạt tài sản để "bao" phi công trẻ

L.Phương |

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, đơn vị này vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá trị lớn.

Bắt giữ đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo bằng thuốc hướng thần

Trần Lâm - Hoàng Đức |

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Thanh Hóa) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Quang Tuấn (tức Tuấn Nông), SN 1980 ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là đối tượng chính trong ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách cho các nạn nhân uống thuốc hướng thần…

Phương thức, thủ đoạn dùng thuốc hướng thần để cướp tài sản

BT (TH) |

Thời gian gần đây, liên tục xuất hiện các vụ án đối tượng sử dụng thuốc hướng thần cho nạn nhân uống. Khi đã mất hết lý trí, nạn nhân chỉ biết làm theo những gì mà bọn chúng yêu cầu. Vậy loại thuốc hướng thần đã gây ảnh hưởng như thế nào cho nạn nhân? Còn các đối tượng đã dùng những phương thức thủ đoạn nào để có thể mê hoặc nạn nhân như vậy? (Theo ANTV)

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Nữ quái lừa đảo chiếm đoạt tài sản để "bao" phi công trẻ

L.Phương |

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, đơn vị này vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá trị lớn.

Bắt giữ đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo bằng thuốc hướng thần

Trần Lâm - Hoàng Đức |

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Thanh Hóa) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Quang Tuấn (tức Tuấn Nông), SN 1980 ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là đối tượng chính trong ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách cho các nạn nhân uống thuốc hướng thần…

Phương thức, thủ đoạn dùng thuốc hướng thần để cướp tài sản

BT (TH) |

Thời gian gần đây, liên tục xuất hiện các vụ án đối tượng sử dụng thuốc hướng thần cho nạn nhân uống. Khi đã mất hết lý trí, nạn nhân chỉ biết làm theo những gì mà bọn chúng yêu cầu. Vậy loại thuốc hướng thần đã gây ảnh hưởng như thế nào cho nạn nhân? Còn các đối tượng đã dùng những phương thức thủ đoạn nào để có thể mê hoặc nạn nhân như vậy? (Theo ANTV)