Khởi tố em trai vì đồng ý chở anh đi bán 1 bánh heroin

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sùng A Giằng, trú tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô được anh trai của mình là Sùng A Sinh nhờ mang một bánh heroin đi bán thì bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang cùng tang vật.

Ngày 12.7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Sùng A Giằng (SN 1999), tại thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông và Phàng Thị Dua (SN 1971), trú tại Bản Láy, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Kết quả điều tra ban đầu vào lúc 11h ngày 25.6, Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang Sùng A Giằng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy nhằm mục đích mua bán kiếm lời.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ một khối chất rắn màu trắng, cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Giằng khai, khối chất rắn nói trên là ma túy loại heroin. Nguồn gốc là do Sùng A Sinh (SN 1988), trú tại thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô là anh trai của Giằng đưa cho.

Trước đó, Sinh gọi cho Giằng nói có người điện thoại đặt mua 1 bánh heroin, với giá 280 triệu đồng. Do không biết đi xe máy nên Sinh nhờ Giằng ngày hôm sau chở mình ra dốc Năm Châu để bán ma túy thì Giằng đồng ý.

Đến khoảng 7h ngày 25.6, Giằng điều khiển chiếc xe máy đến nhà Sinh. Lúc này, Sinh nói, có người mua hẹn mua heroin ở dốc Năm Châu nhưng chưa thống nhất thời gian giao.

Sau khi tính toán, Sinh nói Giằng cầm hàng đi ra gần dốc Năm Châu giấu trước. Khi nào người ta đến thì Giằng quay về đón Sinh. Nói xong, Sinh đưa cho Giằng 1 bánh bánh ma túy.

Sau đó, Giằng đi xe máy một mình đến một vườn cà phê thuộc thôn Phú Hòa, xã Quảng Phú giấu bánh ma túy ở một gốc cà phê rồi đi cạo mủ cao su.

Khoảng 10h cùng ngày, Sinh gọi điện thoại nói Giằng quay về đón. Khi Giằng quay về đón Sinh quay lại chỗ giấu ma túy thì gặp hai người đàn ông lạ mặt.

Lúc này, Sinh nói Giằng đi lấy bánh heroin đem tới lô cao su gần dốc Năm Châu để giao dịch. Khi Giằng vừa mang bánh heroin ra chưa kịp giao bán thì bị cơ quan công an bắt quả tang. Thấy vậy, Sinh và 2 người đàn ông lạ mặt này nhanh chân bỏ chạy thoát thân.

Sự việc xảy ra, Sinh đã gọi điện thoại báo cho Dua là bánh heroin chưa kịp bán thì đã bị công an phát hiện rồi bắt luôn cả Giằng, còn Sinh thì chạy thoát được.

Sau khi hay tin, Dua tự nguyện đến Công an xã Quảng Phú đầu thú. Tại đây, Dua khai nhận, giữa tháng 6.2022 đã mang một bánh ma túy dạng heroin từ tỉnh Sơn La vào Đắk Nông để bán cho Sùng A Sinh với giá 190 triệu đồng.

Tuy nhiên, do Sinh chưa có tiền trả nên Dua ở lại nhà người quen tại thôn Phú Vinh và làm thuê để chờ lấy tiền đã bán ma túy.

Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, khối chất rắn dạng bột màu trắng tạm giữ của Sùng A Giằng là ma túy loại heroin có khối lượng 351,61 gam.

Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang truy bắt đối tượng Sùng A Sinh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Mua bán lượng lớn heroin, đối tượng ở Cao Bằng lĩnh án tử hình

Trần Trọng |

Cao Bằng - 2 đối tượng ở huyện Trùng Khánh vừa nhận bản án thích đáng do có hành vi mua bán 3 bánh heroin và vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm.

Lào Cai: Tử hình 3 đối tượng mua 40 bánh heroin về bán lẻ

AT |

Lào Cai – Tòa án Nhân dân tỉnh vừa xét xử vụ “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 3 bị cáo, tuyên 3 án tử hình.

Hải Dương: Bắt 2 đối tượng trong đường dây ma tuý, thu giữ 2 bánh heroin

Băng Tâm |

Hải Dương - Chiều 23.6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép ma túy số lượng lớn trên địa bàn tỉnh vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mua bán lượng lớn heroin, đối tượng ở Cao Bằng lĩnh án tử hình

Trần Trọng |

Cao Bằng - 2 đối tượng ở huyện Trùng Khánh vừa nhận bản án thích đáng do có hành vi mua bán 3 bánh heroin và vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm.

Lào Cai: Tử hình 3 đối tượng mua 40 bánh heroin về bán lẻ

AT |

Lào Cai – Tòa án Nhân dân tỉnh vừa xét xử vụ “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 3 bị cáo, tuyên 3 án tử hình.

Hải Dương: Bắt 2 đối tượng trong đường dây ma tuý, thu giữ 2 bánh heroin

Băng Tâm |

Hải Dương - Chiều 23.6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép ma túy số lượng lớn trên địa bàn tỉnh vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam.