Cơ quan Công an cũng đang tiếp tục làm rõ dấu hiệu của tội Xâm phạm thi thể.
Nạn nhân là chị T.T.B.N (37 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa).
Theo cơ quan điều tra, Sơn và chị N có quan hệ tình cảm 1 năm trước, cả hai đều đã có gia đình riêng.
Thời gian gần đây hai người xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.
Lo sợ gia đình biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc, nên trưa ngày 13.4, chị N đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tìm Sơn nói chuyện.
Sau đó, chị N than mệt, được Sơn truyền nước tại phòng trực của mình.
Sơn đã lấy thuốc an thần bơm vào bình nước truyền vượt liều lượng cho phép nhiều lần với mục đích làm cho người tình tử vong.
Sau đó, Sơn đã dùng dao mổ phân xác nạn nhân, đem phi tang trong Khu công nghiệp ở TP Biên Hòa và ở khu rừng thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.
Sau 3 ngày (ngày 16.4), gia đình không thể liên lạc, không tìm thấy chị N nên trình báo công an về việc chị N mất tích sau khi đưa con đi học tại Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, TP Biên Hoà.
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an nhiều lần triệu tập Danh Sơn làm việc.
Đến ngày 26.4, Sơn đã thừa nhận hành vi sát hại chị N.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã áp giải đối tượng Danh Sơn đến những địa điểm phi tang các phần thi thể của chị N, kết quả đã tìm thấy một số bộ phận thi thể nghi là của nạn nhân.
Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Sơn, Công an thu giữ 1 khẩu súng, nhiều viên đạn, 2 chiếc nhẫn của nạn nhân.
Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Công an xác định sau khi sát hại chị N. và phân xác đi phi tang, Sơn còn lấy một số tài sản của nạn nhân.