Ngày 20.12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46), Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bốn bị can thuộc ban Giải tỏa đền bù số 2 Đà Nẵng để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Bốn bị can gồm Trương Thanh Tùng, Phó trưởng ban Ban giải tỏa đền bù số 2 ; Nguyễn Song Hùng, cán bộ kỹ thuật Ban giải tỏa đền bù; Ngô Thị Thương, cán bộ áp giá đền bù; Tán Đăng Khánh, cán bộ xác định tính pháp lý nhà. Những người này bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ việc điều tra.
Theo điều tra ban đầu, 4 cán bộ này được giao kiểm định cây cối, hoa màu, vật kiến trúc của 2,5 ha đất rừng được giao khoán cho các hộ dân tại khu vực bán đảo Sơn Trà.
Tuy nhiên, tổ kiểm định đã cấu kết với ông Trần Đình Trung (trú Đà Nẵng) không thực hiện đúng quy trình mà UBND TP Đà Nẵng quy định. Nhóm đã không đi kiểm tra thực tế, không có sự tham gia của chính quyền địa phương, kiểm định không đúng số lượng, chất lượng..
Biên bản kiểm định không được thực hiện tại hiện trường, nhiều kiến trúc được kê khống, không có trong thực tế.
Để từ đó, ban Giải tỏa đền bù số 2 Đà Nẵng đã thanh toán khống số tiền 447,5 triệu đồng cho ông Trần Đình Trung, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.
Tại cơ quan điều tra, 4 cán bộ này đã thừa nhận hành vi sai phạm. Cả 4 tự nguyện nộp lại số tiền 371 triệu đồng để khắc phục hậu quả do kiểm định gian dối của mình gây ra. Ông Trần Đình Trung cũng đã khai nhận dù biết biên bản kiểm định sai thực tế nhưng vì có lợi cho bản thân nên đã ký. Người này cam kết sẽ nộp lại số tiền nhận không đúng khoảng 70 triệu đồng.