Như Lao Động đưa tin, chiều 27.12, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an đang tiến hành đấu tranh chuyên án về việc làm rõ các dấu hiệu sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận (viết tắt là EVN Bình Thuận) và các đơn vị liên quan trong việc đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện cho ngành điện.
Riêng tại EVN Bình Thuận, các Quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can gồm: Trần Ngọc Linh - cựu Giám đốc; Nguyễn Thành Ngôn - Giám đốc; Trương Tấn Đạt - Phó Giám đốc, cựu Trưởng phòng Kế hoạch vật tư; Lê Quang Nghĩa - Trưởng phòng Kế hoạch vật tư và Tạ Thúc Thông, chuyên viên Phòng Kế hoạch vật tư về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ.
Cũng trong chiều 27.12, tại trụ sở EVN Bình Thuận, một xe ôtô mang biển số xanh 80A - 000.XX đậu trong sân công ty. Nhiều cán bộ trên xe bước vào bên trong khối văn phòng và tiến hành công tác nghiệp vụ, sau đó mang một số thùng giấy, tài liệu lên xe.
Đến 15h50' cùng ngày, xe ôtô này rời khỏi EVN Bình Thuận và đến nhà riêng của bị can Nguyễn Thành Ngôn, vào bên trong.
Trước đó ngày 20.12.2023, ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã kí Giấy Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận - điều hành trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bình Thuận (trừ công tác cán bộ) trong thời gian ông Nguyễn Thành Ngôn vắng mặt. Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày 19.12.2023.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 26.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan; khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 17 bị can về 5 tội danh.
Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.