Bắt Cục Phó Bộ Tài chính và Vụ Phó Bộ Công Thương liên quan vụ Xuyên Việt Oil

Việt Dũng |

Ông Đặng Công Khôi, Cục phó Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) và Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), bị bắt do liên quan vụ án Xuyên Việt Oil.

Chiều 27.12, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kết quả công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024, đại tá Phan Thành Bá, Cục phó Cục An ninh điều tra, Bộ Công an thông tin, liên quan đến sai phạm tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 2 người gồm: Hoàng Anh Tuấn và Đặng Công Khôi về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Đặng Công Khôi - Cục phó Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) và Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), bị bắt do liên quan vụ án tại Công ty xăng dầu Xuyên Việt Oil.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện A09 cho hay, việc khởi tố ông Lê Đức Thọ về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Liên quan vụ án này, ngày 21.12, ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Ngày 19.12, cũng cơ quan trên đã ra lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Lê Duy Minh - nguyên Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM về tội "Nhận hối lộ".

Trước đó, hôm 14.12, Cơ quan An ninh điều tra có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ (53 tuổi).

Ông Lê Đức Thọ bị điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Hồi đầu tháng 9, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với hai bị can trong vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Các bị can gồm: Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil) và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992).

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Loạt cán bộ bị khởi tố vì dính líu đến Xuyên Việt Oil

Nhóm PV |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị bắt với cáo buộc có sai phạm trong vụ án liên quan Công ty xăng dầu - Xuyên Việt Oil. Trước đó, nhiều cán bộ cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án này.

Vụ bắt ông Đỗ Thắng Hải: Bất thường cấp phép xăng dầu của Xuyên Việt Oil

Anh Tuấn |

Báo cáo của các thương nhân đầu mối gửi hằng năm đã thể hiện hành vi vi phạm nhưng một số vụ, cục thuộc Bộ Công Thương chưa kịp thời kiểm tra, rà soát, chậm kiến nghị người có thẩm quyền xử lý.

Loạt sai phạm của Công ty Xuyên Việt Oil trước khi 2 sếp nữ bị bắt tạm giam

Việt Dũng |

Trước khi Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil bị bắt tạm giam, cơ quan chức năng đã phát hiện và chỉ ra loạt sai phạm tại đơn vị này.

Giám đốc bị hoãn xuất cảnh, cổ phiếu Sông Đà - Thăng Long cũng bị đình chỉ giao dịch

TRÍ MINH |

Ngày 28.12, theo tìm hiểu của PV, mã cổ phiếu Công ty CP Sông Đà - Thăng Long (UPCoM: STL) đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đình chỉ giao dịch.

Khắc phục các bất cập, điểm đen về giao thông ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khắc phục các bất cập và điểm đen về giao thông trên địa bàn.

Vỉa hè chuẩn bị cho thuê ở TPHCM, nhiều nơi xuống cấp, bị lấn chiếm

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM - Gần 900 tuyến đường sẽ được phép sử dụng một phần vỉa hè, lòng đường làm điểm giữ xe, kinh doanh... có thu phí từ ngày 1.1.2024. Hiện một số nơi đã được kẻ vạch, trong khi đó, một số tuyến đường có vỉa hè đang xuống cấp.

Xe đón trả khách trái quy định vẫn ngang nhiên hoạt động ở TPHCM

Nhóm PV |

TPHCM – Sau khi Báo Lao Động phản ánh và lực lượng chức năng TPHCM nhiều lần ra quân xử lý xe khách đón trả khách trái quy định, song việc xử lý vi phạm dường như chưa đủ mạnh nên tình trạng này vẫn diễn ra rầm rộ, nhất vào thời điểm những ngày cuối năm.

Bình Định có tân Chánh án TAND tỉnh

Hoài Luân |

Ngày 28.12, tại TP Quy Nhơn, Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Bình Định đối với ông Mai Anh Tài.

Loạt cán bộ bị khởi tố vì dính líu đến Xuyên Việt Oil

Nhóm PV |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị bắt với cáo buộc có sai phạm trong vụ án liên quan Công ty xăng dầu - Xuyên Việt Oil. Trước đó, nhiều cán bộ cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án này.

Vụ bắt ông Đỗ Thắng Hải: Bất thường cấp phép xăng dầu của Xuyên Việt Oil

Anh Tuấn |

Báo cáo của các thương nhân đầu mối gửi hằng năm đã thể hiện hành vi vi phạm nhưng một số vụ, cục thuộc Bộ Công Thương chưa kịp thời kiểm tra, rà soát, chậm kiến nghị người có thẩm quyền xử lý.

Loạt sai phạm của Công ty Xuyên Việt Oil trước khi 2 sếp nữ bị bắt tạm giam

Việt Dũng |

Trước khi Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil bị bắt tạm giam, cơ quan chức năng đã phát hiện và chỉ ra loạt sai phạm tại đơn vị này.