Kẻ lừa phụ nữ vào tụ điểm kích dục nêu trong bài viết của Lao Động bị bắt

Huân Cao |

Báo Lao Động vừa qua có tuyến bài phản ảnh vờ tuyển nhân viên làm việc "phục vụ" lành mạnh, "lương cao" rồi lừa vào những “động” kích dục trá hình. Trước vấn nạn này, lực lượng công an TPHCM đã lập chuyên án điều tra và truy bắt nhiều đối tượng.


Video "Vờ tuyển việc, lừa vào điểm kích dục."

Đối tượng Báo Lao Động từng phản ánh đã bị bắt

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây chuyên lừa phụ nữ vào các điểm kinh doanh massage, karaoke, càphê có hoạt động kích dục và mại dâm  trá hình.

5 đối tượng liên quan đang bị tạm tạm giữ hình sự về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và môi giới mại dâm gồm: Đỗ Văn Tuấn (SN 1992, quê Thanh Hóa là đối tượng cầm đầu), Nguyễn Huy Hoàng (SN 1998, quê TPHCM), Phan Phước Thiện (SN 1994, quê Quảng Nam), Mai Ngọc Lượng (quê Thừa Thiên Huế) và Trịnh Đức Hùng (SN 1978, quê Ninh Bình).

 
Các đối tượng bị công an bắt, trong đó có Thiện (bên phải màn hình) là đối tượng trong loạt bài điều tra của Báo Lao Động.

Trong các đối tượng bị bắt, có Phan Phước Thiện là đối tượng trong đường dây môi giới chuyên lừa các cô gái đưa vào điểm kích dục do PV Báo Lao Động và nhóm SOS 247 điều tra.

 
Đối tượng Phan Phước Thiện trong loạt bài điều tra của báo Lao Động.

Theo điều tra của Báo Lao Động, sáng 22.4 chị T (26 tuổi) ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp lên TPHCM để tìm việc làm. Đối tượng Thiện đã đưa chị T lên tận thị xã Dĩ An (Bình Dương) để đưa vào một quán càphê mang tính kích dục và ép chị làm.

Tuy nhiên, chi T cương quyết từ chối thì Thiện yêu cầu phải có 10 triệu đồng mới được ra khỏi quán. Chị T gọi điện về cho gia đình đem tiền lên chuộc, trong lúc Thiện đưa chị T đến gặp người thân để nhận tiền chuộc thì bị nhóm SOS 247 và PV báo Lao Động "mời" về công an làm việc. Đến nay, thì đối tượng Thiện đã chính thức bị Công an bắt giữ.

 
PV Báo Lao Động và nhóm SOS 247 đưa đối tượng Thiện và nạn nhân T đến công an làm việc.

Hành trình phá án của lực lượng công an

Sáng 19.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TPHCM cho biết, qua nắm bắt thông tin về đường dây chuyên lừa chị em phụ nữ vào các điểm kích dục, đã chỉ đạo Đội hình sự đặc nhiệm phối hợp cùng các Đội nghiệp vụ liên quan lên phương án triệt phá.

Theo đại diện PC02, thủ đoạn của các đối tượng này là lừa tuyển việc với công việc nhẹ nhàng, lành mạnh nhưng lương cao. Tuy nhiên, sau đó bắt ép các nạn nhân phải làm công việc kích dục, nếu không làm thì phải bỏ khoản tiền lên đến cả chục triệu đồng để chuộc ra.

"Để phá được án này, anh em trinh sát gặp rất nhiều khó khăn vì các đối tượng chỉ giao dịch qua mạng với đường dây khép kín. Nhiều đối tượng trong đường dây này lại đến từ những tỉnh xa và hoạt động rất tinh vi với nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng công an.

Đây là một trong những chiến công của lực lượng cảnh sát hình sự trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và đem lại bình an cho người dân" - đại diện PC02 nói.

 
Hai cô gái bị ép làm quán cafe kích dục được nhóm hiệp sỹ Bình Dương giải cứu.

Để có đủ chứng cứ phạm tội của các đối tượng trên, trinh sát phải ngày đêm theo dõi đối tượng cầm đầu là Đỗ Văn Tuấn cùng các đàn em của Tuấn.

Khi thời cơ chín muồi, lực lượng công an TPHCM đã ập vào động massage kích dục ở đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn để giải cứu cô gái được cho là bị bắt làm công việc kích dục.

Theo đó, ngày 6.5, bà P (SN 1976, ngụ quận 7) đến Phòng PC02 nhờ giải cứu con gái 24 tuổi bị lừa bán vào động massage kích dục ở đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm. Do con gái bà P không chịu phục vụ khách, nên các đối tượng gọi người nhà yêu cầu mang 8 triệu đồng đến để chuộc.

Khi bà P tới quán gặp Lượng (nhân viên) giao 8 triệu đồng để lấy giấy tờ và chuộc con về. Lúc này, các trinh sát ập vào bắt quả tang hành vi nhận tiền của Lượng và mời chủ cơ sở massage trên về làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an xác định ngoài con gái bà P, còn có hàng chục cô gái khác là nạn nhân bị băng nhóm của Tuấn lừa bán vào các động kích dục trá hình. Cơ quan công an đã giải cứu được 13 cô gái là nạn nhân của băng nhóm do Tuấn cầm đầu.

Ngoài việc bắt các đối tượng trên, cơ quan công an cũng đã làm việc với gần 50 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM để làm rõ các hành vi liên quan.

 
Hai nạn nhân bị ép làm công việc kích dục và thậm chí là bán dâm được nhóm SOS Đồng Nai giải cứu.

Trước đó, báo Lao Động có loạt bài điều tra về một số đường dây vờ tuyển việc rồi lừa vào các điểm kích dục. Thủ đoạn của các đối tượng là đăng tin tuyển nhân viên nữ cho quán massage, karaoke, càphê với mức lương cao. Khi các nạn nhân liên lạc, thì các đối tượng cho biết là làm công việc nhẹ, đàng hoàng mức lương từ 10 - 50 triệu/tháng.

Nhiều cô gái đã nhẹ dạ cả tin và sập bẫy những đường dây này, trở thành nạn nhân bị bắt ép làm việc kích dục và thậm chí là bán dâm.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Vờ tuyển việc, lừa vào điểm kích dục: Hành trình giải cứu hiểm nguy

Nhóm PV |

Để giải cứu các cô gái bị ép vào làm cho điểm kinh doanh massage, karaoke, bar và càphê có hoạt động kích dục là cả một hành trình đầy hiểm nguy. Nhiều thành viên trong đội SOS 247 và nhóm "hiệp sỹ" giải cứu phải tính toán và lên phương án giải cứu rất thận trọng, tránh gây nguy hiểm cho nạn nhân và cả thành viên đi giải cứu.

Vờ tuyển việc, lừa gái quê vào tụ điểm kích dục: Kêu cứu tuyệt vọng

Nhóm PV |

Đường dây tuyển nữ đi làm trên danh nghĩa là phục vụ bàn nhà hàng, nhưng thực chất là ép vào làm cho một số điểm massage, karaoke, bar và càphê có hoạt động kích dục. Khi nhận ra được sự thật này, nhiều phụ nữ đã tìm mọi cách để cầu cứu trong tuyệt vọng và chỉ số ít may mắn được thoát ra.

Vờ tuyển việc lương cao, lừa gái quê vào tụ điểm kích dục

Nhóm PV |

Tại TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương đang có một số đường dây chuyên tuyển nữ đi làm phục vụ bàn nhà hàng trên danh nghĩa là bưng bê phục vụ. Tuy nhiên, khi "con mồi" đã dính câu, các đối tượng đưa vào làm cho một số điểm massage, karaoke, bar và cafe có hoạt động kích dục. PV Lao Động đã vào vai người đi tìm việc để thâm nhập đường dây trá hình này, đồng thời chứng kiến các "hiệp sĩ" nhóm SOS247 giải cứu các cô gái bị lừa. 

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vờ tuyển việc, lừa vào điểm kích dục: Hành trình giải cứu hiểm nguy

Nhóm PV |

Để giải cứu các cô gái bị ép vào làm cho điểm kinh doanh massage, karaoke, bar và càphê có hoạt động kích dục là cả một hành trình đầy hiểm nguy. Nhiều thành viên trong đội SOS 247 và nhóm "hiệp sỹ" giải cứu phải tính toán và lên phương án giải cứu rất thận trọng, tránh gây nguy hiểm cho nạn nhân và cả thành viên đi giải cứu.

Vờ tuyển việc, lừa gái quê vào tụ điểm kích dục: Kêu cứu tuyệt vọng

Nhóm PV |

Đường dây tuyển nữ đi làm trên danh nghĩa là phục vụ bàn nhà hàng, nhưng thực chất là ép vào làm cho một số điểm massage, karaoke, bar và càphê có hoạt động kích dục. Khi nhận ra được sự thật này, nhiều phụ nữ đã tìm mọi cách để cầu cứu trong tuyệt vọng và chỉ số ít may mắn được thoát ra.

Vờ tuyển việc lương cao, lừa gái quê vào tụ điểm kích dục

Nhóm PV |

Tại TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương đang có một số đường dây chuyên tuyển nữ đi làm phục vụ bàn nhà hàng trên danh nghĩa là bưng bê phục vụ. Tuy nhiên, khi "con mồi" đã dính câu, các đối tượng đưa vào làm cho một số điểm massage, karaoke, bar và cafe có hoạt động kích dục. PV Lao Động đã vào vai người đi tìm việc để thâm nhập đường dây trá hình này, đồng thời chứng kiến các "hiệp sĩ" nhóm SOS247 giải cứu các cô gái bị lừa.