Kế hoạch anh trai đứng ra nhận tội giết người thay cho em bị bại lộ

DOANH NHÂN |

Vì thương em trai, mong muốn em có sức khỏe ở nhà chăm sóc bố mẹ, người anh đã đứng ra nhận tội giết người thay cho em, tuy nhiên kế hoạch bị bại lộ.

Ngày 18.8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Doãn Lan (32 tuổi, trú tại xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) từ tội “Giết người” sang tội che giấu tội phạm trong một vụ ẩu đả khiến 1 người tử vong.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Doãn Khải (19 tuổi, em trai của Lan) về tội “Giết người” và Nguyễn Đình Hải (36 tuổi, cậu ruột của Lan) về tội không tố giác tội phạm.

Trước đó, khoảng 22h ngày 31.7, Khải đến nhà văn hóa xóm 3A (xã Hưng Yên Bắc) để xem văn nghệ. Tại đây, Khải mâu thuẫn với anh Nguyễn Tú Hùng (33 tuổi, trú tại xóm 3A).

Sau đó, 2 bên xảy ra ẩu đả. Bực tức vì bị đánh, Khải bỏ về nhà lấy một con dao, cùng Nguyễn Doãn Lan quay lại tìm gặp anh Hùng.

Nhưng vừa gặp mặt, anh Hùng liền vung tay đánh vào mặt Lan. Thấy vậy, Khải liền rút con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào người anh Hùng khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Lan và Khải quay về nhà đi ngủ. Khoảng 30 phút sau, cậu của Khải và Lan (tức Nguyễn Đình Hải) chạy xe máy tới nhà báo cho anh em Lan và Khải biết tin anh Hùng đã tử vong và khuyên nhủ Khải nên ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Sau khi bàn bạc xong, Lan yêu cầu được đi tù thay em và nói Khải ở nhà kiếm tiền trả nợ và chăm sóc cha mẹ. Sau đó, Lan đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận đã gây ra vụ án mạng nói trên.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều điểm nghi vấn nên tiếp tục xác minh làm rõ vụ án thì phát hiện Khải mới chính là thủ phạm giết người.

Hiện cơ quan công an, đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án trên.

DOANH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.