Hoàng Công Lương không có mặt ở Đơn nguyên lọc máu ngày xảy ra sự cố

Cường Ngô |

Bị cáo Hoàng Công Lương cho rằng, hôm xảy ra sự cố, bị cáo sau khi thăm khám cho các bệnh nhân đã hội ý với các bác sĩ, bệnh nhân đã đủ điều kiện sức khỏe thì tiến hành ra y lệnh lọc máu.

"Không biết công văn của Sở Y tế trả lời cơ quan điều tra"

Sáng 19.1, phiên tòa xét xử vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp tục phiên làm việc thứ 6. Sáng nay, HĐXX, VKS tiếp tục xét hỏi các bị cáo liên quan trách nhiệm để xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng hồi tháng 5.2017.

Khoảng 12h, bị cáo Hoàng Công Lương được HĐXX gọi lên xét hỏi. HĐXX hỏi, hôm nay bị cáo có thể trả lời không?”. Bị cáo Lương nói đã tham dự đầy đủ 6 phiên xét xử, tuy rất mệt nhưng vẫn cố gắng đến tòa. Bị cáo xin phép hội đồng cho giữ im lặng.

Mặc dù cựu bác sĩ Hoàng Công Lương xin được giữ im lặng, song, HĐXX cho rằng về vấn đề thành tích của bị cáo trong quá trình hành nghề, bị cáo trả lời được chứ?”.

HĐXX dẫn lời khai của ông Hoàng Công Tình về thành tích của bị cáo Hoàng Công Lương về việc nam bác sĩ từng 2 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được đi học 2 tháng về kỹ thuật lọc máu ở Bệnh viện Bạch Mai, có giấy chứng nhận. Bị cáo Lương khẳng định: “Đúng”.

HĐXX dẫn Công văn 1081 của Sở Y tế Hòa Bình trả lời cơ quan điều tra. Theo đó, “Bác sĩ Hoàng Công Lương có đủ điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, bác sĩ Trần Thị Huyền, Nguyễn Mạnh Linh chưa đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh độc lập. Bị cáo có ý kiến gì về văn bản trả lời của Sở Y tế”.

Bị cáo Hoàng Công Lương cho rằng, không biết công văn của Sở Y tế trả lời thế nào, nhưng bị cáo được biết bác sĩ Huyền đã có chứng chỉ hành nghề vào cuối năm 2016 và có thể ra y lệnh độc lập cho các bệnh nhân.

Bị cáo Hoàng Công Lương
Bị cáo Hoàng Công Lương

“Cũng tại Công văn này có trích dẫn: "Theo Công văn 4861 của Sở Y tế đối với các bác sĩ đang trong thời gian thực hành chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, không được ký chỉ định điều trị và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật. Các trường hợp này nếu bệnh viện phân công các bác sĩ chứng chỉ hành nghề kèm cặp và ký chịu trách nhiệm vào hồ sơ bệnh án, các chứng từ liên quan thì được thanh toán theo chế độ Bảo hiểm y tế, cái này bị cáo có ý kiến gì không?”. Bị cáo Hoàng Công Lương khẳng định, trích dẫn này chính xác.

Hoàng Công Lương không nhớ ai phân công lịch trực cho mình

HĐXX dẫn lời khai của bác sĩ Nguyễn Mạnh Linh vào ngày 11.6.2018. Thời điểm xảy ra sự cố không thấy bác sĩ Hoàng Công Lương có mặt tại Đơn nguyên thận nhân tạo. Khoảng 2-3 phút sau, bác sĩ Lương và một số bác sĩ khác đến cấp cứu cho bệnh nhân. Theo bị cáo lời khai này có đúng không?”.

Bị cáo Hoàng Công Lương trả lời, hôm xảy ra sự cố, bị cáo sau khi thăm khám cho các bệnh nhân và ra y lệnh chạy thận, đã hội ý với các bác sĩ việc bệnh nhân đã đủ điều kiện sức khỏe thì tiến hành ra y lệnh lọc máu cho các bệnh nhân.

Khoảng 15 phút sau thì tình trạng các bệnh nhân ổn định. Bị cáo đã thông báo cho bác sĩ Huyền và bác sĩ Linh và điều dưỡng Hằng đi buồng và trực trên khoa Hồi sức tích cực. Hôm đó bị cáo có lịch trực trên Đơn nguyên Hồi sức tích cực. Khoảng 8h45 bị cáo lên Đơn nguyên hồi sức tích cực.

“Khi lên Đơn nguyên hồi sức tích cực, ai là người phân công cho bị cáo là trực ở đơn nguyên này”, HĐXX hỏi, bị cáo Lương cho rằng, có lịch từ trước do lãnh đạo khoa Hồi sức tích cực ký nhưng không nhớ ai.

“Ngày hôm đó có ai phân công cho bị cáo đi làm các công việc khác không?” “Ngày hôm đấy không có thay đổi gì. Nghĩa là theo lịch trực bị cáo lên Đơn nguyên hồi sức tích cực nắm bắt tình trạng bệnh nhân, sau đó sẽ quay về Đơn nguyên thận nhân tạo”- bị cáo Lương cho hay.

Ngày 29.5 khi nào bị cáo trở về Đơn nguyên thận nhân tạo”, HĐXX truy vấn. Bị cáo Hoàng Công Lương giải thích, khi anh đang trực ở buồng Hồi sức tích cực thì được nhân viên của Đơn nguyên thận nhân tạo nói rằng, bệnh nhân ở đơn nguyên này có những biểu hiện bất thường. Ngay sau đó, bị cáo nói dừng tất cả lọc máu rồi về đơn nguyên thận nhân tạo luôn.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Tình tiết bất ngờ có lợi cho bác sĩ Hoàng Công Lương

Cường Ngô |

Chiều nay (18.1) phiên xét xử vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tại TAND TP Hòa Bình tiếp tục phiên làm việc. HĐXX dành gần như toàn bộ thời gian để hỏi ý kiến của các chuyên gia đầu ngành về lọc máu, chạy thận nhân tạo.

Xét xử vụ án Hoàng Công Lương: Cty Thiên Sơn có bán thầu gây họa?

Cường Ngô |

Chiều  17.1, TAND TP Hòa Bình tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án chạy thận làm 9 người chết tại BVĐK tỉnh Hòa Bình hồi tháng 5.2017.

Bị cáo Hoàng Công Lương giữ quyền im lặng tại tòa

Cường Ngô |

Khi VKS gọi lên xét hỏi, bị cáo Hoàng Công Lương trình bày hôm nay (16.1) đã làm đơn xin HĐXX cho giữ quyền im lặng trực tiếp tại tòa với lý do "không đủ sức khỏe trả lời câu hỏi".

Một bị cáo phản bác lời khai của BS Hoàng Công Lương

Cường Ngô |

Trước bục khai báo, Sơn cho biết không được thực hiện nhiệm vụ gì ở Đơn nguyên lọc máu, bởi nhiệm vụ của anh ta là quản lý máy móc, trang thiết bị ở Phòng vật tư. Chính vì vậy, khi bị cáo Hoàng Công Lương nói “trách nhiệm của Sơn là quản lý nước” vào chiều qua (15.1) khiến Trần Văn Sơn rất bất ngờ.

Hoàng Công Lương: "9 người chết không liên quan công tác điều trị"

Cường Ngô |

Chiều 15.1, HĐXX tiếp tục phiên xét hỏi với các bị cáo trong vụ án chạy thận Hòa Bình khiến 9 người tử vong. Sau phần xét hỏi của bị cáo Đỗ Anh Tuấn, HĐXX tiếp tục thẩm vấn bị cáo Hoàng Công Lương.

Sếp của bác sĩ Hoàng Công Lương: “Tôi không có chuyên môn về lọc máu”

Cường Ngô |

Ông Hoàng Đình Khiếu cho rằng bản thân không có chuyên môn về lọc máu. Bởi vậy về chuyên môn, vị trưởng khoa giao trách nhiệm cho các bác sĩ và điều dưỡng đã được học về thận nhân tạo.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Tình tiết bất ngờ có lợi cho bác sĩ Hoàng Công Lương

Cường Ngô |

Chiều nay (18.1) phiên xét xử vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tại TAND TP Hòa Bình tiếp tục phiên làm việc. HĐXX dành gần như toàn bộ thời gian để hỏi ý kiến của các chuyên gia đầu ngành về lọc máu, chạy thận nhân tạo.

Xét xử vụ án Hoàng Công Lương: Cty Thiên Sơn có bán thầu gây họa?

Cường Ngô |

Chiều  17.1, TAND TP Hòa Bình tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án chạy thận làm 9 người chết tại BVĐK tỉnh Hòa Bình hồi tháng 5.2017.

Bị cáo Hoàng Công Lương giữ quyền im lặng tại tòa

Cường Ngô |

Khi VKS gọi lên xét hỏi, bị cáo Hoàng Công Lương trình bày hôm nay (16.1) đã làm đơn xin HĐXX cho giữ quyền im lặng trực tiếp tại tòa với lý do "không đủ sức khỏe trả lời câu hỏi".

Một bị cáo phản bác lời khai của BS Hoàng Công Lương

Cường Ngô |

Trước bục khai báo, Sơn cho biết không được thực hiện nhiệm vụ gì ở Đơn nguyên lọc máu, bởi nhiệm vụ của anh ta là quản lý máy móc, trang thiết bị ở Phòng vật tư. Chính vì vậy, khi bị cáo Hoàng Công Lương nói “trách nhiệm của Sơn là quản lý nước” vào chiều qua (15.1) khiến Trần Văn Sơn rất bất ngờ.

Hoàng Công Lương: "9 người chết không liên quan công tác điều trị"

Cường Ngô |

Chiều 15.1, HĐXX tiếp tục phiên xét hỏi với các bị cáo trong vụ án chạy thận Hòa Bình khiến 9 người tử vong. Sau phần xét hỏi của bị cáo Đỗ Anh Tuấn, HĐXX tiếp tục thẩm vấn bị cáo Hoàng Công Lương.

Sếp của bác sĩ Hoàng Công Lương: “Tôi không có chuyên môn về lọc máu”

Cường Ngô |

Ông Hoàng Đình Khiếu cho rằng bản thân không có chuyên môn về lọc máu. Bởi vậy về chuyên môn, vị trưởng khoa giao trách nhiệm cho các bác sĩ và điều dưỡng đã được học về thận nhân tạo.