Hoãn phiên tòa do bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt

Cường Ngô |

Luật sư Nguyễn Văn Chiến - người bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương - cho biết, việc bị cáo Lương nằm viện là trường hợp bất khả kháng. Vì vậy, ông kiến nghị có thể hoãn phiên tòa.

Sáng nay (8.1), Tòa án nhân dân (TAND) TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đưa bị cáo Hoàng Công Lương và 6 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm liên quan trách nhiệm trong sự cố y khoa khiến 9 bệnh nhân chạy thận tử vong. Từ 8h, các bị cáo có mặt tại phiên tòa. Bị cáo Lương vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Về việc bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa hỏi những người tham gia tố tụng có ý kiến gì. Ngay lúc này, luật sư Nguyễn Văn Chiến - Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Chiến, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội - cho biết, trước khi phiên xét xử diễn ra, vợ của bị cáo Hoàng Công Lương là chị Đinh Thị Huyền Thư đã có đơn xin cho chồng được xét xử vắng mặt vì Hoàng Công Lương đang nằm điều trị tại Khoa Nội thần kinh – Cơ xương khớp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình từ ngày 23.12.2018.

Vì vậy, trong phần thủ tục bắt đầu phiên xét xử, thư ký tòa nói bị cáo Hoàng Công Lương vắng mặt không có lý do là không chính xác, không khách quan.

"Nói thế không khác nào nói bị cáo không chấp hành nội quy phiên xét xử, ảnh hưởng đến uy tín của Hoàng Công Lương", luật sư Nguyễn Chiến cho hay.

Luật sư Nguyễn Văn Chiến.
Luật sư Nguyễn Văn Chiến.
6 bị cáo có mặt tại phiên xét xử.
6 bị cáo có mặt tại phiên xét xử.

Cũng theo luật sư này, việc bị cáo Lương nằm viện là trường hợp bất khả kháng. Vì vậy, ông kiến nghị có thể hoãn phiên tòa.

Bác sĩ Hoàng Công Tình - chú của bị cáo Hoàng Công Lương - đồng tình với luật sư Nguyễn Chiến về việc tòa có thể hoãn phiên xét xử.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử, các bị cáo Bùi Mạnh Quốc - cựu Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh, Hoàng Công Lương - bác sĩ làm việc tại Đơn nguyên lọc máu, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình - bị Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình truy tố tội Vô ý làm chết người theo khoản 2 Điều 98 Bộ luật Hình sự 1999 với khung hình phạt từ 3 - 10 năm tù.

Bị cáo Hoàng Đình Khiếu - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình, Trương Quý Dương - cựu Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình, Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn, Trần Văn Thắng - Trưởng phòng quản lý Vật tư BVĐK tỉnh Hòa Bình bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự 1999 với khung hình phạt từ 3 năm đến 12 năm tù.

Trước đề nghị hoãn phiên tòa của người tham gia tố tụng, chủ tọa phiên tòa tuyên bố quyết định hoãn phiên xét xử. Thời gian mở lại phiên tòa vào lúc 8h ngày 14.1.2019.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Sáng nay (8.1) đưa bác sĩ Hoàng Công Lương ra xét xử

Cường Ngô |

Sáng nay (8.1), Tòa án nhân dân (TAND) TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) ký Quyết định đưa bị cáo Hoàng Công Lương và 6 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm liên quan trách nhiệm trong sự cố y khoa khiến 9 bệnh nhân chạy thận tử vong.

Vợ bác sĩ Hoàng Công Lương làm đơn xin cho chồng được xét xử vắng mặt

C.N |

Trong đơn gửi Tòa án Nhân dân TP. Hòa Bình, chị Đinh Thị Huyền Thư, vợ của bác sĩ Hoàng Công Lương trình bày về việc chồng mình đang nằm điều trị tại Khoa Nội thần kinh – Cơ xương khớp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình từ ngày 23.12.2018.

Tổng hội Y học VN lên tiếng trước phiên sơ thẩm BS Hoàng Công Lương

L.Hà |

Tổng hội Y học Việt Nam đã lên tiếng sau khi bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương - một trong 7 người bị khởi tố trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình - gửi đơn "kêu cứu".

Có 10 luật sư bảo vệ bác sĩ Hoàng Công Lương

Cường Ngô |

Ngày 24.12, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) ký Quyết định đưa bị cáo Hoàng Công Lương và 6 người khác ra xét xử sơ thẩm vào ngày 8.1.2019. Vụ án được xét xử công khai.

Xét xử lại vụ bác sĩ Hoàng Công Lương và tai biến chạy thận ở Hoà Bình

L.Hà |

Ngày 8.1.2019, phiên xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương cùng 6 bị can trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình làm 9 người chết hồi tháng 5.2017 sẽ diễn ra.

Cáo trạng lần 2 vẫn truy tố bác sĩ Hoàng Công Lương

L.Hà |

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình đã hoàn tất cáo trạng vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình khiến 9 người tử vong vào tháng 5.2017. Theo đó, truy tố 7 bị can, bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương bị truy tố với tội: Vô ý làm chết người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Sáng nay (8.1) đưa bác sĩ Hoàng Công Lương ra xét xử

Cường Ngô |

Sáng nay (8.1), Tòa án nhân dân (TAND) TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) ký Quyết định đưa bị cáo Hoàng Công Lương và 6 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm liên quan trách nhiệm trong sự cố y khoa khiến 9 bệnh nhân chạy thận tử vong.

Vợ bác sĩ Hoàng Công Lương làm đơn xin cho chồng được xét xử vắng mặt

C.N |

Trong đơn gửi Tòa án Nhân dân TP. Hòa Bình, chị Đinh Thị Huyền Thư, vợ của bác sĩ Hoàng Công Lương trình bày về việc chồng mình đang nằm điều trị tại Khoa Nội thần kinh – Cơ xương khớp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình từ ngày 23.12.2018.

Tổng hội Y học VN lên tiếng trước phiên sơ thẩm BS Hoàng Công Lương

L.Hà |

Tổng hội Y học Việt Nam đã lên tiếng sau khi bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương - một trong 7 người bị khởi tố trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình - gửi đơn "kêu cứu".

Có 10 luật sư bảo vệ bác sĩ Hoàng Công Lương

Cường Ngô |

Ngày 24.12, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) ký Quyết định đưa bị cáo Hoàng Công Lương và 6 người khác ra xét xử sơ thẩm vào ngày 8.1.2019. Vụ án được xét xử công khai.

Xét xử lại vụ bác sĩ Hoàng Công Lương và tai biến chạy thận ở Hoà Bình

L.Hà |

Ngày 8.1.2019, phiên xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương cùng 6 bị can trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình làm 9 người chết hồi tháng 5.2017 sẽ diễn ra.

Cáo trạng lần 2 vẫn truy tố bác sĩ Hoàng Công Lương

L.Hà |

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình đã hoàn tất cáo trạng vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình khiến 9 người tử vong vào tháng 5.2017. Theo đó, truy tố 7 bị can, bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương bị truy tố với tội: Vô ý làm chết người.