Tổng hội Y học VN lên tiếng trước phiên sơ thẩm BS Hoàng Công Lương

L.Hà |

Tổng hội Y học Việt Nam đã lên tiếng sau khi bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương - một trong 7 người bị khởi tố trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hòa Bình - gửi đơn "kêu cứu".

GS.TS Lê Gia Vinh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam - đã có đơn gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hoà Bình, Toà án Nhân dân tỉnh Hoà Bình và Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Hoà Bình.

Theo đó, Tổng hội Y học Việt Nam cho rằng, về nguyên nhân gây tử vong cho các bệnh nhân chạy thận nhân tạo đã được các cơ quan có thẩm quyền kết luận do tồn dư hoá chất HF trong nước RO sử dụng cho chạy thận nhân tạo (cao gấp 240-260 lần mức cho phép) sau sửa chữa hệ thống nước RO. Việc sửa chữa hệ thống nước RO là do người khác thực hiện. Vậy, bác sĩ Hoàng Công Lương có phải mắc tội "Vô ý làm chết người không?". Việc kết tội bác sĩ Hoàng Công Lương đang làm rúng động trong ngành y tế gây nên sự hoang mang dao động cho các bác sĩ hành nghề.

Cũng theo Tổng hội Y học Việt Nam, về mối quan hệ nhân quả giữa nguyên nhân gây ra tử vong cho các bệnh nhân chạy thận và bác sĩ Hoàng Công Lương, đề nghị cơ quan chức năng xem xét.

Theo bác sĩ Hoàng Công Lương, quy trình chạy thận nhân tạo tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình chỉ duy nhất dựa vào đồng hồ đo độ dẫn điện hệ thống nước RO và rửa máy test chạy thận an toàn. Thực tế ngày 29.5.2017 rửa máy, test máy đều bình thường và đồng hồ đo dẫn điện hệ thống RO trong giới hạn an toàn thì ai có thể thấy trước hậu quả chết người xảy ra.

Đến thời điểm xảy ra sự cố, BV đa khoa tỉnh Hoà Bình chưa ban hành quy chế sửa chữa thiết bị y tế nói chung, trong đó có sửa chữa hệ thống nước RO. Bác sĩ Hoàng Công Lương chỉ thực hiện ra y lệnh chạy thận nhân tạo sau khi Trần Văn Sơn - nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế (BV đa khoa tỉnh Hoà Bình) bàn giao cho điều dưỡng Đỗ Thị Điệp qua điện thoại chiều 28.5.2017 là hệ thống RO đã sửa xong và có thể hoạt động bình thường. Sáng 29.5.2017, các điều dưỡng đã khởi động hệ thống RO, quan sát đồng hồ đo dẫn điện trong giới hạn an toàn, rửa máy thận và test máy thận nhân tạo đều bình thường.

Với những chi tiết trên, Tổng hội y học Việt Nam đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hoà Bình, Toà án Nhân dân tỉnh Hoà Bình và Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Hoà Bình xem xét toàn diện trên cơ sở khoa học và thực tiễn để đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội.

Ngày 8.1 tới, phiên xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương cùng 6 bị can trong vụ tai biến chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình làm 9 người chết hồi tháng 5.2017 sẽ diễn ra.

Trong hơn 7 tháng sau phiên sơ thẩm vụ tai biến chạy thận bị trả lại hồ sơ điều tra bổ sung, đã có nhiều thay đổi trong quá trình điều tra bổ sung. Tại phiên xét xử sơ thẩm lần 1 vào tháng 5.2018, chỉ có 3 bị cáo hầu tòa là Bùi Mạnh Quốc - Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh; bác sĩ Hoàng Công Lương - Khoa Hồi sức tích cực, nay là viên chức phòng Công nghệ thông tin và Trần Văn Sơn - nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế thì lần xét xử thứ 2 này sẽ có 7 bị cáo hầu tòa.

Tại phiên xử xử lại vào 1.8.2019, sẽ có thêm 4 bị cáo mới bị truy tố gồm: Trần Văn Thắng - nguyên Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế; Hoàng Đình Khiếu - Phó Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình; Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình và Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Có 10 luật sư bảo vệ bác sĩ Hoàng Công Lương

Cường Ngô |

Ngày 24.12, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) ký Quyết định đưa bị cáo Hoàng Công Lương và 6 người khác ra xét xử sơ thẩm vào ngày 8.1.2019. Vụ án được xét xử công khai.

Xét xử lại vụ bác sĩ Hoàng Công Lương và tai biến chạy thận ở Hoà Bình

L.Hà |

Ngày 8.1.2019, phiên xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương cùng 6 bị can trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình làm 9 người chết hồi tháng 5.2017 sẽ diễn ra.

Bác sĩ Hoàng Công Lương lên tiếng về kết luận điều tra bổ sung lần 3 vụ tai biến chạy thận

L.Hà |

Ngày 25.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hoà Bình) đã có bản kết luận điều tra bổ sung lần 3 vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình khiến 9 người tử vong.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Có 10 luật sư bảo vệ bác sĩ Hoàng Công Lương

Cường Ngô |

Ngày 24.12, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) ký Quyết định đưa bị cáo Hoàng Công Lương và 6 người khác ra xét xử sơ thẩm vào ngày 8.1.2019. Vụ án được xét xử công khai.

Xét xử lại vụ bác sĩ Hoàng Công Lương và tai biến chạy thận ở Hoà Bình

L.Hà |

Ngày 8.1.2019, phiên xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương cùng 6 bị can trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình làm 9 người chết hồi tháng 5.2017 sẽ diễn ra.

Bác sĩ Hoàng Công Lương lên tiếng về kết luận điều tra bổ sung lần 3 vụ tai biến chạy thận

L.Hà |

Ngày 25.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hoà Bình) đã có bản kết luận điều tra bổ sung lần 3 vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình khiến 9 người tử vong.