Hàng trăm cảnh sát truy bắt kẻ sát hại, phi tang xác cô gái xuống sông Hồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Tạ Duy Khanh sau khi đã sát hại nạn nhân, phân xác thành nhiều phần trong nhà vệ sinh rồi mang ra sông Hồng phi tang, gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra.

Thủ đoạn phân xác, phi tang thi thể xuống sông Hồng

Chiều 16.10, Công an TP Hà Nội tổ chức buổi thông tin báo chí về kết quả điều tra ban đầu vụ cô gái bị sát hại rồi phi tang thi thể xuống sông Hồng. Nạn nhân là chị H.Y.N (17 tuổi, ở quận Ba Đình).

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 12h30 ngày 13.10, Tổng đài 113 - Công an TP tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện 1 số bộ phận thi thể người tại mép bờ sông Hồng thuộc khu vực miếu Bản, địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an Thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và giao Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP - trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tổ chức hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng đã rà soát, mở rộng hiện trường, thu giữ được các bộ phận thi thể người đã bị phân thành nhiều mảnh. Qua khám nghiệm tử thi xác định: nạn nhân là nữ giới khoảng 20 tuổi, không mặc quần áo, đang trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp, gây nên bởi 2 vết thương làm thủng thùy trên phổi phải và vào thành tim.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án giết người. Để che giấu hành vi phạm tội, sau khi giết chết nạn nhân, đối tượng đã lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân, phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh, đem vứt, giấu xác nạn nhân tại sông Hồng, khu vực miếu Bản thuộc địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Theo Công an TP Hà Nội, hành vi của đối tượng đã gây khó khăn cho công tác xác minh, xác định tung tích nạn nhân, thể hiện tính chất dã man của đối tượng, gây hoang mang trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Trên cơ sở các tài liệu điều tra thu được, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, lực lượng thực hiện đồng bộ các hoạt động điều tra để truy tìm tung tích nạn nhân, truy bắt đối tượng gây án với tinh thần quyết liệt, quyết tâm bắt bằng được đối tượng gây án, nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Đến khoảng 11h30’ ngày 14.10, cơ quan điều tra đã xác định được tung tích nạn nhân là chị H.Y.N (17 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội). Đến 23h cùng ngày, sau hơn 34 giờ, Phòng cảnh sát hình sự, Công an huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ đối tượng gây án là Tạ Duy Khanh (38 tuổi, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội).

Khi bị bắt, Khanh đã tự gây thương tích cho mình song được đi cấp cứu, hiện sức khoẻ đã hồi phục.

Cũng ngay trong ngày 14.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Tạ Duy Khanh về tội "Giết người".

Hiện trường nơi phát hiện thi thể N bị sát hại trên khu vực sông Hồng. Ảnh: Quang Việt
Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị N bị sát hại trên khu vực sông Hồng. Ảnh: Quang Việt

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án

Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ, hôm 10.10, Khanh hẹn chị N đến nhà ở khu đô thị trên rồi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Khanh dùng dao sát hại nạn nhân, rồi phân xác, phi tang một phần xuống sông Hồng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Bị can đã dùng thủ đoạn phân xác để nhằm tránh việc truy xét, truy vết của cơ quan điều tra.

"Hành vi của Khanh rất dã man. Đối tượng đã dùng dao gọt hoa quả bản to đâm nạn nhân nhiều nhát khiến cô gái này tử vong tại chỗ" - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin.

Bên cạnh đó, sau khi nạn nhân tử vong, Khanh đã đưa vào nhà vệ sinh để phân xác.

"Đây là vụ án khó, không xác định được tung tích nạn nhân. Song với việc vào cuộc của nhiều lực lượng, chúng tôi đã tìm ra được nhân thân của bị hại. Tôi có nói cần phải tìm ra bị hại thì sẽ tìm ra được đối tượng" - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin.

Sau đó, cơ quan điều tra truy nguyên được tung tích nạn nhân, xác định các mối quan hệ, khoanh vùng đối tượng. "Chúng tôi đã đưa ra nhiều nhận định trên các thông tin nghèo nàn" - Thiếu tướng Tùng nói và cho hay, có hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia phá án. Lực lượng chức năng đã phân công phong toả, đồng thời chặn việc đối tượng có thể lẩn trốn ra nước ngoài.

Về việc cô gái có phải là á khôi hay không, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, hiện vẫn xác minh bởi hình ảnh và năm sinh của cô gái á khôi có sự khác nhau.

Cũng tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Khanh không nghiện. Khanh khai mâu thuẫn là do đối tượng đang cho nạn nhân vay 50 triệu đồng, đòi nhiều lần không trả, đòi tiền không được nên quay ra cãi cự nhau.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nạn nhân vụ sát hại, phân xác là Á khôi Áo dài Việt Nam, nghi phạm là người đã có vợ con

Khánh Linh |

Nạn nhân vụ sát hại, phân xác trên sông Hồng được xác định là H.Y.N - Á khôi Áo dài Việt Nam năm 2022.

Nghi phạm sát hại, phân xác cô gái tại Hà Nội là bạn trai của nạn nhân

Khánh Linh |

Nghi phạm sát hại cô gái, phân xác vứt trên sông Hồng được xác định là bạn trai của nạn nhân.

Nghi phạm sát hại, phân xác cô gái tại Hà Nội đã bị bắt giữ

Khánh Linh |

Hà Nội - Nghi phạm sát hại cô gái rồi phân thi thể thành 4 mảnh, ném xuống sông Hồng đã bị bắt tại nhà riêng ở Thái Bình.

Ban chấp hành khoá XVII Công đoàn Hà Nội có 58 ủy viên

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo kết quả bầu cử trong phiên làm việc thứ 2 của Đại hội VXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố khoá mới gồm 58 ủy viên.

Thi công tấp nập ở công trường gói thầu 35.000 tỉ đồng sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại công trường nhà ga hành khách sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn huyện Long Thành việc thi công đang diễn ra tấp nập với hàng trăm công nhân kỹ sư. Gói thầu nhà ga hành khách có giá trị 35.000 tỉ đồng được ví như trái tim của dự án sân bay Long Thành.

Trực tiếp tuyển Việt Nam và tuyển Hàn Quốc: Son Heung-min đá chính

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữ đội tuyển Việt Nam và tuyển Hàn Quốc trong dịp FIFA Days tháng 10.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, khả năng mạnh thành bão

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng mạnh thành bão.

Shark Thủy gửi thư xin lỗi phụ huynh vì hoàn phí chậm

Chân Phúc |

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi Shark Thủy) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax vừa có thư xin lỗi gửi tới phụ huynh vì hoàn phí chậm.

Nạn nhân vụ sát hại, phân xác là Á khôi Áo dài Việt Nam, nghi phạm là người đã có vợ con

Khánh Linh |

Nạn nhân vụ sát hại, phân xác trên sông Hồng được xác định là H.Y.N - Á khôi Áo dài Việt Nam năm 2022.

Nghi phạm sát hại, phân xác cô gái tại Hà Nội là bạn trai của nạn nhân

Khánh Linh |

Nghi phạm sát hại cô gái, phân xác vứt trên sông Hồng được xác định là bạn trai của nạn nhân.

Nghi phạm sát hại, phân xác cô gái tại Hà Nội đã bị bắt giữ

Khánh Linh |

Hà Nội - Nghi phạm sát hại cô gái rồi phân thi thể thành 4 mảnh, ném xuống sông Hồng đã bị bắt tại nhà riêng ở Thái Bình.