Ngày 26.2, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, ông Phượng bị bắt về hành vi nhận hối lộ. Lệnh bắt đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
Ông Phạm Ngọc Phượng sau đó được đưa ra Trại tạm giam Quân khu 5 ở Đà Nẵng, rồi đưa về Quảng Ngãi để thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nhà riêng.
Cơ quan điều tra cáo buộc ông Phượng liên quan đến việc làm giấy giám định với mục đích giúp một phạm nhân ra tù sớm, người này sau đó tiếp tục gây án. Ngoài ông Phượng, nhà chức trách cũng bắt giữ một người là "cò" giám định pháp y.
Ông Phạm Ngọc Phượng từng là Trưởng khoa Giải phẫu bệnh, kiêm Trưởng phòng Pháp y - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, là người có thâm niên lâu năm trong lĩnh vực pháp y.
Năm 2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định thành lập Trung tâm pháp y Quảng Ngãi trên cơ sở tổ chức lại Phòng giám định pháp y Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, ông Phượng được chuyển công tác qua làm giám đốc trung tâm này.
Ngoài ra, ông Phượng có phòng khám riêng trên đường Lê Lợi, TP Quảng Ngãi.
Trước đó, Lao Động đã đưa tin, Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi đã nhận hối lộ để làm sai lệch kết quả giám định pháp y liên quan đến một vụ án. Việc này đã làm thay đổi bản chất trong việc thi hành bản án của người phạm tội.