Đại biểu Quốc hội nói về 28 cán bộ thanh tra bị xử lý hình sự

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Dẫn chứng 30 cán bộ thanh tra bị kỷ luật, 28 trường hợp bị xử lý hình sự, đại biểu Quốc hội Phạm Nam Tiến nói về tình trạng cán bộ thanh tra vi phạm, thiếu đạo đức công vụ, dẫn đến thực trạng "Chân mình thì lấm bê bê/Lại cầm bó đuốc đi rê chân người".

Kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra

Chiều 7.11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) cho biết, Nghị quyết Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội có yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm, tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

Đại biểu đề nghị Tổng Thanh tra cho biết, Thanh tra Chính phủ đã có những giải pháp như nào để triển khai nghị quyết trên của Quốc hội và hiệu quả của những giải pháp này trên thực tế?

Trả lời câu hỏi này, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao phòng chống tiêu cực, kiểm soát quyền lực của lực lượng thanh tra theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ phối hợp xây dựng đề án quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ đã trực tiếp xây dựng báo cáo thực trạng kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

Trên cơ sở đó, Ban Bí thư cũng ban hành Quy định 131 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Hơn một năm qua, Thanh tra Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết, đã chỉ đạo toàn ngành thanh tra nâng cao chất lượng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; xử nghiêm các hành vi vi phạm.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trả lời chất vấn. Ảnh: Phạm Thắng
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trả lời chất vấn. Ảnh: Phạm Thắng

"Chân mình còn lấm bê bê/Lại cầm bó đuốc đi rê chân người"

Đại biểu Phạm Nam Tiến (Đắk Nông) nói về tình trạng cán bộ thanh tra vi phạm, thiếu đạo đức công vụ, dẫn đến thực trạng "Chân mình thì lấm bê bê/Lại cầm bó đuốc đi rê chân người".

Đại biểu dẫn chứng, chỉ tính 6 tháng đầu năm 2023 đã có 30 cán bộ thanh tra bị kỷ luật, 28 trường hợp bị xử lý hình sự.

Trả lời vấn đề này, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, quan điểm của Thanh tra Chính phủ là khi xảy ra tiêu cực ở cấp thanh tra nào thì xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, Nhà nước.

Về giải pháp, với tinh thần phòng ngừa từ sớm, từ xa, tăng cường kiểm soát quyền lực, Thanh tra Chính phủ đang chỉ đạo toàn ngành thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư là phải phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Vì vậy, thời gian tới Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức thực hiện Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; ban hành các thông tư hướng dẫn theo thẩm quyền; chuẩn hóa quy trình thanh tra.

Với câu hỏi của đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) về việc thanh tra dự án đầu tư công không hiệu quả, chậm tiến độ…, ông Đoàn Hồng Phong cho biết, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu Chính phủ quy định nội dung này là thanh tra thường xuyên; phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, tập trung thanh tra dự án đầu tư công không hiệu quả; dự án điện, than; dự án chậm đưa đất vào sử dụng.

Hiện nay các địa phương đang thực hiện thanh tra các nội dung này. Thời gian tới, Thanh tra Chính phủ sẽ đôn đốc các bộ ngành, địa phương báo cáo kết quả.

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Trách nhiệm của Tổng Thanh tra Chính phủ trong vụ án Đại Ninh

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết đã buộc thôi việc, khai trừ khỏi Đảng các công chức liên quan đến dự án Đại Ninh và nhận trách nhiệm người đứng đầu.

Thanh tra đột xuất phòng ngừa sai phạm về đất đai ở các bộ ngành, địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 13.10, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất.

Thanh tra Chính phủ chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 363 đối tượng

Cẩm Hà |

Thanh tra Chính phủ cho hay đã chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 279 vụ, 363 đối tượng.

Trực tiếp Hà Nội FC 0-0 Wuhan Three Towns: Hiệp 1

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Wuhan Three Towns tại vòng bảng AFC Champions League 2023-2024.

Bộ Y tế tìm giải pháp cho việc bệnh nhân phải ra ngoài mua thuốc

Thanh Hà |

Bộ Y tế nghiên cứu các giải pháp để khắc phục tình trạng người dân khám chữa bệnh nhưng phải mua thuốc ở bên ngoài, gây nhiều khó khăn.

Nhóm người tụ tập, căng băng rôn đòi nợ tại một bệnh viện ở Bình Định

Hoài Luân |

Tại cổng Bệnh viện Bình Định, một nhóm người đã tụ tập đòi nợ, căng băng rôn có ghi nội dung yêu cầu Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định trả gần 23 tỉ đồng tiền bảo hành.

Nhiều Youtuber quảng cáo cho các web đánh bạc chẵn lẻ MoMo

Trần Tuấn |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, trên không gian mạng thời gian gần đây không chỉ xuất hiện các web đánh bạc kiểu “chẵn lẻ MoMo” mà còn xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo cho các web này, hòng dẫn dụ người chơi.

Lập bãi giữ xe trên lòng đường sát phố Nguyễn Huệ, vẫn chừa lối đi cho người dân

Huyền Trân |

TPHCM – Như Báo Lao Động đã thông tin, UBND Quận 1 đề xuất 3 tuyến đường làm bãi giữ xe trên lòng đường sát Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều ý kiến cho rằng, việc lập bãi giữ xe là cần thiết nhằm giải quyết nhu cầu rất lớn về chỗ gửi xe của người dân đến vui chơi, song địa phương cần tổ chức, quản lý sao cho hiệu quả, tránh phát sinh tình trạng bát nháo, người đi bộ không còn lối đi và không có lối thoát nạn khi xảy ra các sự cố cháy nổ…

Trách nhiệm của Tổng Thanh tra Chính phủ trong vụ án Đại Ninh

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết đã buộc thôi việc, khai trừ khỏi Đảng các công chức liên quan đến dự án Đại Ninh và nhận trách nhiệm người đứng đầu.

Thanh tra đột xuất phòng ngừa sai phạm về đất đai ở các bộ ngành, địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 13.10, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất.

Thanh tra Chính phủ chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 363 đối tượng

Cẩm Hà |

Thanh tra Chính phủ cho hay đã chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 279 vụ, 363 đối tượng.