Dùng công nghệ giả mạo khuôn mặt chiếm đoạt gần 350 triệu đồng

Trần Lâm |

Ngày 20.6, thông tin từ Công an TP Thanh Hóa (Thanh Hóa), đơn vị đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 350 triệu đồng của một công dân trên địa bàn bằng công nghệ giả mạo khuôn mặt.

Theo trình báo của chị D.T.Y (trú tại TP Thanh Hóa), chị Y có chị gái tên là Minh hiện đang định cư tại Nhật Bản và thường xuyên sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để liên lạc với gia đình. Vào sáng 10.6, chị Minh bị kẻ gian chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook rồi gọi điện qua ứng dụng Messenger nhờ chuyển tiền.

Để tạo sự tin tưởng, đối tượng đã dùng công nghệ Deepfake giả mạo khuôn mặt và gọi cho nhóm chat của gia đình bằng cuộc gọi video khoảng mười giây rồi kết thúc. Đối tượng sau đó đã nhắn tin nhờ chị Y chuyển số tiền gần 350 triệu đồng để xử lý công việc rồi chiếm đoạt.

Điểm nhận biết các cuộc gọi công nghệ Deepfake là khuôn mặt thường không tự nhiên, giọng không chuẩn.

Theo đó, khi áp dụng cuộc gọi video, Deepfake có thể giả mạo giọng nói, biểu cảm khuôn mặt và cử chỉ của người bị giả mạo, dẫn đến người nhận cuộc gọi có thể bị lừa đảo và hoàn toàn tin vào những gì đang nhìn thấy hoặc đang diễn ra.

Qua sự việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo, quá trình sử dụng các phương thức liên lạc qua các ứng dụng mạng xã hội, người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là với những yêu cầu liên quan đến chuyển tiền, giao dịch vay mượn…

Đặc biệt, khi nhận được cuộc gọi video từ người thân, bạn bè, nếu gặp những video có chất lượng bất thường, như: Chuyển động khuôn mặt không tự nhiên; giọng nói không đồng nhất với hình ảnh thì cần bình tĩnh xác thực thông tin để tránh sập bẫy của kẻ gian. Nếu thực hiện việc chuyển tiền cần phải kiểm tra tài khoản có chính chủ hay không và gọi điện trực tiếp qua số điện thoại để xác minh trước khi chuyển tiền.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng giả mạo cán bộ ngân hàng để lửa đảo hơn 2,5 tỉ đồng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố, tạm giam đối tượng giả mạo cán bộ ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy tìm kẻ lập website giả mạo lịch cắt điện ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lợi dụng thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến khiến ở một số nơi phải cắt điện luân phiên, trên mạng xã hội xuất hiện một trang web giải mạo đăng lịch cắt điện ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Người đàn ông ở Hà Nội mất 750 triệu đồng sau cuộc gọi giả mạo Công an

KHÁNH AN |

Thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện cho người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng vẫn còn nhiều người sập bẫy của các đối tượng.

Tin 20h: Bộ LĐTBXH nêu lý do cần giảm tuổi hưởng lương hưu

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Bộ LĐTBXH nêu lý do cần giảm tuổi hưởng lương hưu; Người dân liều mình trên cáp tự chế vượt lũ dữ; Để thiếu điện, EVN truy trách nhiệm đơn vị thành viên...

Sắp diễn ra ngày hội bóng đá công nhân lớn nhất từ trước đến nay

HỮU CHÁNH - PHƯƠNG NGÂN |

TP Hồ Chí Minh - Giải Vô địch bóng đá công nhân toàn quốc là sân chơi, là cơ hội để công nhân thể hiện khát vọng, niềm tin vào tài năng bóng đá của mình.

Công ty Giống cây trồng - Con nuôi Ninh Bình bị tố chiếm đoạt tiền BHXH

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hàng chục người lao động đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Công ty CP Tổng Công ty Giống cây trồng - Con nuôi Ninh Bình (trụ sở tại thôn Đoài Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình) đã gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng của tỉnh vì bị chiếm đoạt tiền BHXH.

5 năm thu hơn 19.000 tỉ, Grab Việt Nam vẫn chưa phải đóng thuế doanh nghiệp

Quang Dân |

Giai đoạn 2018 – 2022, Công ty TNHH Grab (Grab Việt Nam) đã đưa về hơn 19.000 tỉ đồng doanh thu, thế nhưng, doanh nghiệp này vẫn chưa chưa phải đóng đồng thuế thu nhập doanh nghiệp nào.

Du khách nghi say thuốc lào, rơi xuống biển tử vong ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Ngày 21.6, thông tin từ Đồn biên phòng Cát Bà (Bộ đội Biên phòng Hải Phòng), một du khách trên tàu du lịch bị rơi xuống biển tử vong, nghi do bị say thuốc lào.

Khởi tố đối tượng giả mạo cán bộ ngân hàng để lửa đảo hơn 2,5 tỉ đồng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố, tạm giam đối tượng giả mạo cán bộ ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy tìm kẻ lập website giả mạo lịch cắt điện ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lợi dụng thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến khiến ở một số nơi phải cắt điện luân phiên, trên mạng xã hội xuất hiện một trang web giải mạo đăng lịch cắt điện ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Người đàn ông ở Hà Nội mất 750 triệu đồng sau cuộc gọi giả mạo Công an

KHÁNH AN |

Thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện cho người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng vẫn còn nhiều người sập bẫy của các đối tượng.