Điều kiện để được tặng “Huân chương Lao động” hạng Ba từ năm 2024

nam dương |

Bạn đọc có email thoamongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, theo quy định mới, để được tặng “Huân chương Lao động” hạng Ba thì cần những điều kiện gì?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 44 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 (có hiệu lực từ 1.1.2024) quy định về “Huân chương Lao động” hạng Ba như sau:

1. “Huân chương Lao động” hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do bộ, ban, ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 05 năm trở lên;

b) Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc công trình khoa học và công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, ban, ngành, tỉnh;

c) Có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật;

d) Có thành tích xuất sắc đột xuất trong lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh, học tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, ban, ngành, tỉnh;

đ) Được giải thưởng quốc tế cao của khu vực;

e) Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 01 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

g) Có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Như vậy, để được tặng “Huân chương Lao động” hạng Ba thì cần đáp ứng những điều kiện nêu trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Từ 2024, đạt huân chương có thể nhận tiền thưởng cao nhất 82,8 triệu đồng

Bảo Bình |

Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31.12.2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ 1.1.2024, trong đó quy định mức tiền thưởng đối với Huân chương các loại.

Hậu Giang được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

PHƯƠNG ANH |

Hậu Giang được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

10 tướng công an được tặng Huân chương, Bằng khen

Quang Việt |

Trong tuần qua, 10 tướng công an và nhiều lãnh đạo cấp tá được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công các hạng và Bằng khen.

Bị cưỡng chế nhà, thanh niên ném chất bẩn vào nhà chủ tịch xã ở Sóc Sơn

KHÁNH AN |

Bị cưỡng chế nhà do xây dựng trái phép, Nguyễn Đức Hoàng đã rủ bạn đến ném chất bẩn vào nhà Chủ tịch UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) để đe dọa, trả thù.

Bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự vụ Việt Á: Khi nào áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Thành Danh - cựu Giám đốc CDC Bình Dương - được tòa áp dụng tình tiết khoan hồng đặc biệt miễn trách nhiệm hình sự ở vụ Việt Á.

Dự báo diễn biến không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024

AN AN (Thực hiện) |

Theo đại diện cơ quan khí tượng, Tết Nguyên đán 2024 nằm trong giai đoạn chính đông, vì vậy, không loại trừ khả năng không khí lạnh tác động.

Xảy ra động đất lớn, rung chuyển huyện giáp Hà Nội

Đinh Đại |

Ngày 13.1, tại Hoà Bình, một trận động đất mạnh 2.8 độ richter xảy ra trên địa bàn huyện Lương Sơn.

70% vụ ly hôn do người phụ nữ đệ đơn, vì sao chị em "chạy trước"?

NHÓM PV |

Theo thống kê, trung bình hằng năm Việt Nam có 600.000 vụ ly hôn, trong đó 70% vụ ly hôn do người phụ nữ đệ đơn. Là người thường được nhắc đến trong gia đình với vai trò thu vén, vun đắp, giữ lửa cho ngôi nhà tuy nhiên càng ngày phụ nữ dường như lại trở thành người “chạy trước” khi hôn nhân không như ý.

Từ 2024, đạt huân chương có thể nhận tiền thưởng cao nhất 82,8 triệu đồng

Bảo Bình |

Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31.12.2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ 1.1.2024, trong đó quy định mức tiền thưởng đối với Huân chương các loại.

Hậu Giang được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

PHƯƠNG ANH |

Hậu Giang được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

10 tướng công an được tặng Huân chương, Bằng khen

Quang Việt |

Trong tuần qua, 10 tướng công an và nhiều lãnh đạo cấp tá được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công các hạng và Bằng khen.