Đề nghị tước danh hiệu CAND đối với 2 cán bộ điều tra Công an TP Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 2 cán bộ điều tra Công an TP Hạ Long bị đề nghị tước danh hiệu Công an nhân dân do đã có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp.

Theo thông tin từ Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình giải quyết tin báo, điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội”, Công an TP Hạ Long đã phát hiện 2 cán bộ điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long, gồm: Hà Huy Đạt và Nguyễn Xuân Nam, đã có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp.

Sau đó, Công an TP Hạ Long đã báo cáo Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị xử lý kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân.

Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long đã phối hợp, trao đổi thông tin vụ việc trên cho Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để điều tra theo thẩm quyền. Đồng thời, Công an thành phố tiếp tục phối hợp xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm khác (nếu có).

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tước danh hiệu Công an nhân dân 3 cán bộ bắn chết dê của dân

KHÁNH AN |

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27.6, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bắn chết dê của dân.

Tước danh hiệu Công an nhân dân 3 cán bộ công an đánh 2 thiếu niên

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 30.9, ông Lê Hoàng Bắc - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng - cho biết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng có công văn “hỏa tốc” mời họp báo thông tin vụ việc một số cán bộ Công an thị xã Vĩnh Châu có hành vi bạo lực với 2 thiếu niên.

Tước danh hiệu Công an nhân dân với đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Cựu Đại úy Ngô Văn Quốc - đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba (TP.Huế) đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Đấu trường sinh tử giữa voi và hổ độc nhất vô nhị trên thế giới

THANH THẢO |

Được xây dựng vào năm 1830 dưới thời nhà Nguyễn, Hổ Quyền là đấu trường dùng để tổ chức những trận sinh tử giữa voi và hổ. Được đánh giá là đấu trường độc nhất vô nhị trên thế giới, công trình gần 200 năm tuổi này vẫn giữ được độ vững chắc vốn có, khoác lên mình sự cổ kính của thời gian.

Thanh Nhã trở lại tập luyện cùng tuyển nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Thanh Nhã đã trở lại tập luyện cùng đội tuyển nữ Việt Nam và đây là sự bổ sung cần thiết hướng đến trận đấu gặp Bồ Đào Nha vào ngày 27.7 tới.

Ngắm bãi Móng Rồng đẹp kỳ vĩ ở đảo Cô Tô, Quảng Ninh

Lương Hà |

Quảng Ninh - Bãi Móng Rồng (hay còn gọi là bãi đá Cầu Mỵ) đẹp kỳ vĩ, độc đáo khiến du khách không thể bỏ qua trong chuyến du lịch Cô Tô.

Bản tin công đoàn: Lương cơ sở tăng, trợ cấp 1 lần sinh con tăng ra sao?

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Lương cơ sở tăng, trợ cấp 1 lần sinh con tăng ra sao?; Làm rõ thực trạng việc nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; Sáng kiến giúp nhiều lao động cùng hưởng lợi...

Nguyên do Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023

DI PY |

Trong buổi họp báo rạng sáng 23.7, ban tổ chức đã chia sẻ lí do khiến Huỳnh Trần Ý Nhi Miss World Vietnam 2023 có thể vượt qua nhiều cô gái khác để giành ngôi vị cao nhất.

Tước danh hiệu Công an nhân dân 3 cán bộ bắn chết dê của dân

KHÁNH AN |

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27.6, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bắn chết dê của dân.

Tước danh hiệu Công an nhân dân 3 cán bộ công an đánh 2 thiếu niên

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 30.9, ông Lê Hoàng Bắc - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng - cho biết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng có công văn “hỏa tốc” mời họp báo thông tin vụ việc một số cán bộ Công an thị xã Vĩnh Châu có hành vi bạo lực với 2 thiếu niên.

Tước danh hiệu Công an nhân dân với đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Cựu Đại úy Ngô Văn Quốc - đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba (TP.Huế) đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.