Đề nghị lắp camera toàn địa bàn sau vụ giết người ở phố Hoàng Hoa Thám

Việt Dũng |

Hà Nội - Sau vụ bắt giữ nghi phạm giết người trên phố Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, lãnh đạo quận đề nghị lắp camera an ninh trên toàn địa bàn.

Chiều 27.11, Công an Hà Nội đã thông tin về việc lực lượng trong đơn vị vừa được khen thưởng đột xuất vì đã khám phá, bắt giữ nhanh chóng nghi phạm giết người trên phố Hoàng Hoa Thám, xảy ra hôm 25.11 vừa qua.

Cụ thể, ngày 26.11, lãnh đạo quận uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho 8 tập thể và 25 cá nhân thuộc Công an quận Tây Hồ, Công an xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an Hà Nội, Viện KSND quận Tây Hồ vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra trên địa bàn phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực quận uỷ đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, tận tâm của lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ.

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, chỉ sau thời gian ngắn điều tra, truy xét, lực lượng Công an đã nhanh chóng truy bắt được đối tượng gây án.

Việc khám phá nhanh vụ án đã kịp thời trấn an dư luận, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an và chính quyền địa phương.

Đồng thời, qua vụ việc sẽ sớm đề nghị lắp đặt hệ thống camera an ninh trên toàn địa bàn; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ra quân hiệu quả cao điểm tấn công tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023.

Cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng Công an quận Tây Hồ làm Trưởng đoàn cùng với Ban Chỉ hủy Công an quận và cấp ủy, chính quyền phường Thụy Khuê cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân H, mong họ sớm vượt qua để ổn định cuộc sống.

Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân H. Ảnh: Công an Hà Nội
Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân H. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, như đã đưa tin khoảng 12h15 phút ngày 25.11, Công an phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ tiếp nhận tin báo về việc bà H.T.H (51 tuổi, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) bị một đối tượng dùng dao đâm tử vong trước cửa số nhà 406 Hoàng Hoa Thám.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Tây Hồ đã nhanh chóng huy động lực lượng triển khai các biện pháp điều tra tại hiện trường; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung truy xét nóng, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất.

Qua rà soát hệ thống camera an ninh của người dân kết nối với cơ quan Công an, Cảnh sát khu vực đã phát hiện và dựng lên chân dung hung thủ.

Đến 16h cùng ngày, các lực lượng đã bắt giữ được hung thủ gây án là Hoàng Ngọc Chiến (37 tuổi, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, TPHà Nội.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hung thủ giết người ở Hoàng Hoa Thám có tiền sử tâm thần bị xử lý ra sao?

MINH HÀ |

Theo luật sư Lê Ngọc Hoàng, Đoàn luật sư TP Hà Nội, đối với hung thủ giết người có tiền sử bị bệnh tâm thần, hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc nghi phạm từng có tiểu sử bệnh tâm thần chỉ là một trong những căn cứ để xác định hành vi phạm tội.

Nghi phạm giết người ở phố Hoàng Hoa Thám khai động cơ gây án có từ lâu

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chiến nghi ngờ 5 năm trước, bà H chỉ đạo cháu đến đập cửa kính nhà mình. Do bực tức, đối tượng đã đi tìm và ra tay sát hại người phụ nữ này để trả thù.

Khởi tố vụ án giết người ở phố Hoàng Hoa Thám

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi sát hại nạn nhân, Chiến đi xe ôm bỏ trốn khỏi hiện trường và bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 4 giờ gây án.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hung thủ giết người ở Hoàng Hoa Thám có tiền sử tâm thần bị xử lý ra sao?

MINH HÀ |

Theo luật sư Lê Ngọc Hoàng, Đoàn luật sư TP Hà Nội, đối với hung thủ giết người có tiền sử bị bệnh tâm thần, hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc nghi phạm từng có tiểu sử bệnh tâm thần chỉ là một trong những căn cứ để xác định hành vi phạm tội.

Nghi phạm giết người ở phố Hoàng Hoa Thám khai động cơ gây án có từ lâu

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chiến nghi ngờ 5 năm trước, bà H chỉ đạo cháu đến đập cửa kính nhà mình. Do bực tức, đối tượng đã đi tìm và ra tay sát hại người phụ nữ này để trả thù.

Khởi tố vụ án giết người ở phố Hoàng Hoa Thám

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi sát hại nạn nhân, Chiến đi xe ôm bỏ trốn khỏi hiện trường và bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 4 giờ gây án.