Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội mới đây đã ban hành kết luận đề nghị truy tố Nguyễn Duy Dương (37 tuổi, ở quận Hà Đông) về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".
Dương vốn sinh sống ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội song nhờ người thân thuê 2 căn hộ cao cấp trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.
Theo kết luận, Dương khai, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thông qua các mối quan hệ, có quen và mua ma tuý của một phụ nữ tên Ngọc ở khu vực phố cổ, quận Hoàn Kiếm.
Sau đó, Ngọc có cho Dương số điện thoại của người đàn ông không quen biết để liên lạc, mua bán ma tuý. Ngày 20.5, Dương hỏi mua của Ngọc ma tuý dạng ketamine và đá cùng cân điện tử với giá 70 triệu đồng để bán lẻ kiếm lời.
Người nam giới trên trực tiếp lái xe taxi đến giao ma tuý cho Dương tại sảnh toà chung cư cao cấp trên. Đến chiều 23.5, Dương liên lạc với người đàn ông này hỏi mua 300 viên thuốc lắc với giá 150.000 đồng/viên, hẹn giao hàng ở cửa hầm để xe của toà nhà.
Tối cùng ngày, đối tác lái xe taxi và đưa cho Dương hộp giấy đựng 500 viên thuốc lắc. Bị can đồng ý lấy hết nhưng nợ tiền.
Đúng thời điểm đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang khi Dương định lên xe máy đi tìm khách bán kiếm lời. Cơ quan công an khám xét nơi ở của Dương tại một căn hộ này, thu giữ được thêm số ma tuý anh ta mua trước đó (gồm ketamine, đá).
Theo Dương khai, với mỗi viên thuốc lắc, anh ta dự kiến thu lãi 30.000 đồng (tổng cộng lãi khoảng 15 triệu đồng).
Cũng theo lời khai của Dương, cơ quan điều tra xác minh tại Hiệp hội taxi Hà Nội và được đơn vị này trả lời đến thời điểm hiện tại, không có hãng taxi như bị can khai.
Với người phụ nữ tên Ngọc, Dương không rõ về họ tên, tuổi, địa chỉ nên cơ quan công an không đủ căn cứ làm rõ, xử lý.
Giám định về số lượng ma tuý thu giữ của Dương, kết luận xác định, số thuốc lắc có trọng lượng hơn 166 gram; ketamine là hơn 227 gram...
Với hành vi trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đề nghị truy tố Dương ở Khoản 4 của tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" có khung hình phạt từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình.