Đối tượng mua ma tuý từ Hưng Yên về Hải Dương bán kiếm lời

Hà Vi |

Hải Dương - Từ đầu tháng 6 đến nay (15.6), 7 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang khởi tố bị can.

Cụ thể, Công an huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) thông tin, từ đầu tháng 6 đến nay, đơn vị đã triệt phá 4 vụ, khởi tố 7 bị can về các tội tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tổng số gần 28,4 g ma túy.

Trong số 4 vụ án bị triệt phá, đáng chú ý là vụ làm rõ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Nhữ Văn Tiến (sinh năm 1996, ở thôn Tiên Kiều, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và Phạm Thế Thi (sinh năm 1991, ở thôn Lý Đông, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Trước đó, khoảng 22h ngày 9.6, tại thôn Tiên Kiều (xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi), Tiến bán cho Thi 1 túi ketamine với giá 1,6 triệu đồng. Nửa giờ sau, tại khu vực cổng sân vận động huyện Bình Giang, Thi bán lại số ma túy trên cho một người sử dụng để kiếm lời.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét chỗ ở của Tiến, thu giữ tổng số 23,826 g ketamine, MDMA, cân điện tử, vỏ túi nilon, ống hút dùng để mua bán và sử dụng ma túy.

Hiện, Tiến và Thi đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc tại Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Ngày 14.6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này vừa xử phạt hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nam (chủ cửa hàng Phương Nam, có địa chỉ tại số 7 ngõ 34, đường Lý Quốc Bảo, phường Nhị Châu, TP Hải Dương) 25 triệu đồng do kinh doanh trên 900 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (TPCN) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Xét xử nhóm cựu cán bộ trại giam ở Hải Dương tổ chức đánh bạc qua mạng

Hà Vi |

Hải Dương - Ngày 13.6, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó 4 người nguyên là cán bộ công an.

4 đối tượng tụ tập sử dụng ma tuý tại nhà riêng ở Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng ở phường Văn Đức, TP Chí Linh, 4 đối tượng bị Công an TP Chí Linh tạm giữ theo quy định.

Báo chí góp phần khẳng định, tôn vinh vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Quán cà phê sống ảo mới toanh của giới trẻ Hà Nội ở ga Long Biên

Linh Boo |

Nếu thích ngắm tàu hỏa hay cầu Long Biên cổ kính và thưởng thức đồ uống mang hương vị thu Hà Nội, bạn không nên bỏ qua tiệm cà phê ở Ga Long Biên.

Lộ diện các thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 của tỉnh Phú Thọ

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ vừa công bố điểm thi vào lớp 10 và danh sách các thủ khoa năm nay.

Tuyển nữ Việt Nam thua đối thủ về thể hình, đá 50-50 sẽ thiệt

DIỆU LINH |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, với sự chênh lệch về thể hình nếu tuyển nữ Việt Nam đá 50-50 với đối thủ ở World Cup 2023 thì sẽ thiệt.

Hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc tại Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Ngày 14.6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này vừa xử phạt hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nam (chủ cửa hàng Phương Nam, có địa chỉ tại số 7 ngõ 34, đường Lý Quốc Bảo, phường Nhị Châu, TP Hải Dương) 25 triệu đồng do kinh doanh trên 900 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (TPCN) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Xét xử nhóm cựu cán bộ trại giam ở Hải Dương tổ chức đánh bạc qua mạng

Hà Vi |

Hải Dương - Ngày 13.6, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó 4 người nguyên là cán bộ công an.

4 đối tượng tụ tập sử dụng ma tuý tại nhà riêng ở Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng ở phường Văn Đức, TP Chí Linh, 4 đối tượng bị Công an TP Chí Linh tạm giữ theo quy định.