Đắk Nông xét xử trực tuyến vụ án chồng dùng dao đâm vợ

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông lần đầu tiên tổ chức xét xử trực tuyến tại 2 điểm cầu là tòa án với ở nơi đang giam giữ phạm nhân. Ở vụ án này, người chồng do không thuyết phục được vợ nên đã dùng dao đâm nhiều nhát lên người vợ.

Trước đó, ngày 20.7, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lý Văn Sanh (SN 1984), trú tại thôn 8, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút về tội giết người.

Theo Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông, đây là lần đầu tiên đơn vị tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tuyến. Phiên tòa có 2 điểm cầu ở tại Tòa án Nhân dân tỉnh và điểm cầu Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông- nơi giam giữ bị cáo.

Phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội. Tại phiên tòa xét xử trực tuyến, các cơ quan tiến hành tố tụng đã triển khai đầy đủ các thủ tục của một phiên tòa theo quy định.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Sanh kết hôn với chị Vi Thị Lý và có 2 người con chung. Năm 2020, chị Lý đi Bình Dương làm công nhân, để mình Sanh ở nhà với 2 con.

Thấy vậy, Sanh đề nghị vợ không đi làm nữa mà ở nhà cùng mình nuôi dạy con nhưng chị Lý không đồng ý. Ngày 4.2.2022, Sanh tiếp tục thuyết phục vợ ở nhà nhưng không được nên đã dùng dao cán nhựa đâm nhiều cái vào vùng cổ, ngực của chị Lý.

Khi chị Lý chống đỡ quyết liệt, Sanh thấy vợ bị thương thì dừng hành vi phạm tội của mình. Chị Lý được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích 4%. Còn Sanh đến cơ quan chức năng để đầu thú. Qua xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lý Văn Sanh 13 năm tù vì tội giết người.

Theo đánh giá, việc mở phiên tòa xét xử trực tuyến đã giúp Toà án Nhân dân tỉnh Đắk Nông nâng cao chất lượng xét xử; thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành tòa án.

Qua đó, mở rộng cơ hội tổ chức xét xử ở mọi lúc, mọi nơi, nhất là trong tình huống dịch bệnh như COVID-19 diễn biến phức tạp như thời gian vừa qua. Việc này cũng góp phần đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách tư pháp, giải quyết các vụ án bảo đảm thời hạn luật định, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thiếu niên 17 tuổi lĩnh án 7 năm 6 tháng tù vì giết người

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ngày 19.7, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm đã tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Phong (17 tuổi, trú xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) 7 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Thí điểm xét xử trực tuyến các vụ án dân sự, tranh chấp thương mại

Phạm Đông |

Chủ tịch nước cho rằng, trước hết nên áp dụng hình thức xét xử trực tuyến trong các vụ án dân sự, tranh chấp thương mại, hành chính là chủ yếu và một số vụ án hình sự cần thiết, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Xem xét mở phiên toà xét xử trực tuyến các vụ án trong thời gian giãn cách

Phạm Đông |

Theo Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình, trong tình hình dịch bệnh phức tạp khó lường, việc thực hiện xét xử trực tuyến vẫn bảo đảm nguyên tắc trực tiếp, công khai, liên tục, bằng lời nói, có sự chứng kiến của các bên và bảo đảm nguyên tắc tố tụng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thiếu niên 17 tuổi lĩnh án 7 năm 6 tháng tù vì giết người

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ngày 19.7, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm đã tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Phong (17 tuổi, trú xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) 7 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Thí điểm xét xử trực tuyến các vụ án dân sự, tranh chấp thương mại

Phạm Đông |

Chủ tịch nước cho rằng, trước hết nên áp dụng hình thức xét xử trực tuyến trong các vụ án dân sự, tranh chấp thương mại, hành chính là chủ yếu và một số vụ án hình sự cần thiết, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Xem xét mở phiên toà xét xử trực tuyến các vụ án trong thời gian giãn cách

Phạm Đông |

Theo Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình, trong tình hình dịch bệnh phức tạp khó lường, việc thực hiện xét xử trực tuyến vẫn bảo đảm nguyên tắc trực tiếp, công khai, liên tục, bằng lời nói, có sự chứng kiến của các bên và bảo đảm nguyên tắc tố tụng.