Dấu hiệu tội giết người trong vụ bé gái 8 tuổi bị tra tấn tử vong

Việt Dũng |

Các tình tiết liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi ở TPHCM bị tra tấn đến tử vong có dấu hiệu tội "Giết người".

Như Lao Động đưa tin, sau khi Công an quận Bình Thạnh khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội "Hành hạ người khác" và bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái để làm rõ vụ án khiến bé A (8 tuổi, con gái của Thái) tử vong, hồ sơ được chuyển lên Công an TPHCM tiếp tục điều tra.

Theo hồ sơ, Trang sống chung như vợ chồng với Thái cùng con riêng của anh này từ giữa năm 2020 tại một căn hộ ở chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh. Trong thời gian sống chung, Trang nhiều lần dùng tay chân hoặc nhiều loại dụng cụ, roi, đánh đập, hành hạ bé gái dã man.

Riêng ngày 22.12.2021 (ngày cháu gái tử vong), Trang đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh mạnh rất nhiều lần khắp nơi trên cơ thể của bé A khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, qua diễn biến vụ án, cùng với trích xuất camera cho thấy, hành vi của đối tượng Trang thể hiện sự côn đồ, hung hãn, sử dụng vũ lực tác động vào các vùng trọng yếu trên cơ thể cháu bé là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tử vong của nạn nhân.

“Hành vi đó đã cấu thành tội danh Giết người. Lỗi của Trang là lỗi cố ý trực tiếp. Pháp luật buộc phải nhận thức được sử dụng vũ lực bằng chân tay, hung khí tác động vào các vùng trọng yếu trên cơ thể là hành vi nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là cơ thể cháu bé còn rất nhỏ và thực tế cháu đã bị tử vong”, luật sư Thơm cho biết.

Nguyên Kiểm sát viên Viện KSND TP.Hà Nội - Đỗ Trần Mai Anh đồng tình quan điểm trên và cho hay, Trang là người trưởng thành, buộc phải nhận thức được hành vi đánh vào những vùng trọng yếu trên cơ thể bé gái là rất nguy hiểm. Việc đánh liên tiếp trong nhiều giờ cũng không phải do bột phát, mà là cố tình trút giận lên cháu bé.

Theo bà Mai Anh, nếu hành vi bột phát đánh 1, 2 cái rồi thôi của Trang, nếu dẫn đến hậu quả chết người, có thể bị xem xét cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Trang đánh bé gái trong nhiều giờ và để lại thương tích nguy hiểm ở vùng đầu, não là những nơi trọng yếu trên cơ thể.

Do đó đã có đủ căn cứ để xem xét khởi tố tội "Giết người" đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, không đơn thuần chỉ là cố ý gây thương tích.

Tiến sĩ - luật sư Đặng Văn Cường nhìn nhận, trong vụ án, nạn nhân không có khả năng tự vệ trước những trận đòn roi, đánh đập của Trang. Sau khi bị hành hạ nhiều giờ, nạn nhân kiệt sức và tử vong.

Theo luật sư Cường, hành vi cho thấy Trang có mục đích gây thương tích, thậm chí có thể tước đoạt tính mạng của cháu bé, không phải để dạy học hay giáo dục như nghi phạm khai.

Về hành vi của Thái, hai luật sư Đặng Văn Cường và Nguyễn Văn Thơm đồng quan điểm, nghi phạm này biết đối tượng Trang đánh bé gái dã man, tàn bạo không những không can ngăn mà còn đồng tình, giúp sức về mặt tinh thần. Thái có đầy đủ dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người".

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Công an TPHCM trực tiếp điều tra vụ án

Huân Cao |

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, gây phẫn nộ dư luận nhiều ngày qua, Công an TPHCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Công an quận Bình Thạnh để trực tiếp điều tra vụ án.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Có dấu hiệu tội "cố ý gây thương tích"

Huân Cao |

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi tử vong, Cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố chứng cứ để làm rõ tội danh ‘dì ghẻ’ Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bởi Trang có dấu hiệu cấu thành tội "cố ý gây thương tích", nếu đủ chứng cứ, cơ quan điều tra sẽ chuyển sang tội danh này.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, sẽ là án điểm của Công an TPHCM

Huân Cao |

Tại buổi gặp mặt báo chí thông tin tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an TPHCM xác định vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong sẽ là "án điểm" - để tập trung điều tra.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Công an TPHCM trực tiếp điều tra vụ án

Huân Cao |

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, gây phẫn nộ dư luận nhiều ngày qua, Công an TPHCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Công an quận Bình Thạnh để trực tiếp điều tra vụ án.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Có dấu hiệu tội "cố ý gây thương tích"

Huân Cao |

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi tử vong, Cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố chứng cứ để làm rõ tội danh ‘dì ghẻ’ Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bởi Trang có dấu hiệu cấu thành tội "cố ý gây thương tích", nếu đủ chứng cứ, cơ quan điều tra sẽ chuyển sang tội danh này.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, sẽ là án điểm của Công an TPHCM

Huân Cao |

Tại buổi gặp mặt báo chí thông tin tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an TPHCM xác định vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong sẽ là "án điểm" - để tập trung điều tra.