Đắk Lắk tiêu hủy lô thực phẩm, giày dép lớn không rõ nguồn gốc, xuất xứ

BẢO TRUNG |

Ngày 23.3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa tiến hành tiêu hủy một số lượng lớn thực phẩm, hàng hóa giày dép không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, giữa tháng 3.2024, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra tại hộ kinh doanh N.T.T (phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột). Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán hàng hóa là thực phẩm đông lạnh có số lượng tổng cộng 505kg, gồm có cá nục hấp, chả mực, ngọc kê gà...

Lô hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện, xử lý. Ảnh: Bảo Trung
Lô hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện, xử lý. Ảnh: Bảo Trung

Toàn bộ số thực phẩm trên không có nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối. Chủ hộ kinh doanh là bà Nguyễn Thanh Thủy không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa nêu trên.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, hoàn thiện hồ sơ trình Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh nêu trên theo quy định và tiến hành tiêu hủy.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện hộ kinh doanh giày dép trẻ em tại phường Tân Lợi TP Buôn Ma Thuột đang trưng bày để bán 100 đôi dép nhãn hiệu Crocs có gắn dấu hiệu logo hình cá sấu (thuộc các nhãn hiệu Crocs đã được bảo hộ), logo này được gắn, đúc trực tiếp lên hàng hóa và không thể tách rời, chủ cơ sở kinh doanh không cung cấp được giấy tờ, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định…

Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định và hoàn thiện hồ sơ trình Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh nêu trên theo quy định và tiến hành tiêu hủy.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum tiêu hủy nhiều áo quần, mỹ phẩm kém chất lượng

THANH TUẤN |

Các loại hàng hóa là tang vật vi phạm bị cắt bỏ, tiêu hủy đúng theo quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng và các doanh nghiệp tuân thủy quy định…

Gia súc bị tiêu hủy vì dịch, dân mòn mỏi chờ tiền hỗ trợ

TRẦN TUẤN |

Người chăn nuôi ở Hà Tĩnh có gia súc bị dịch bệnh phải tiêu hủy từ năm 2021 đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ khiến họ phải mòn mỏi chờ đợi.

Trường hợp xe vi phạm nồng độ cồn bị tiêu hủy

Xuyên Đông |

Thời gian qua, nhiều người vi phạm nồng độ cồn không đến lấy xe. Việc này khiến cho nhiều bãi giữ xe vi phạm bị quá tải. Theo quy định xe vi phạm không đến lấy có thể bị tiêu hủy.

Tiết lộ động trời vụ máy bay Boeing 737 bung cửa giữa không trung

Ngọc Vân |

FBI tiết lộ, hành khách trên máy bay Boeing 737 MAX 9 bị bung cửa giữa không trung có thể là nạn nhân của một tội ác.

Nga công bố quốc tang sau vụ tấn công khủng bố

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày 24.3.2024 là ngày quốc tang sau vụ tấn công khủng bố nhà hát làm ít nhất 133 người thiệt mạng.

Giá vàng hôm nay 24.3: Thua lỗ nặng nề tới 3,7 triệu đồng/lượng

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (ngày 24.3) chốt lại tuần giao dịch có nhiều biến động. Người mua vàng SJC thu về khoản lỗ lên tới 3,7 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần xuống tiền.

Choáng váng vì giá thuê nhà tập thể tăng cao ngang với thuê chung cư

Tuyết Lan |

Có tài chính thấp, nhiều người muốn thuê nhà tập thể cũ để giảm mức chi tiêu hằng tháng. Tuy nhiên, không ít người choáng váng vì giá thuê căn tập thể cũ tăng cao dù đã xuống cấp và có nhiều bất tiện.

Kỷ luật, bãi nhiệm cán bộ tuần qua ở Hà Tĩnh, An Giang, Lâm Đồng, Bình Thuận

PHẠM ĐÔNG |

Một chủ tịch xã ở Hà Tĩnh bị kỷ luật vì để xảy ra sai phạm đất đai; bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Phó Chánh Văn phòng tỉnh Lâm Đồng bị kỷ luật vì vi phạm nồng độ cồn... là những thông tin về xử lý cán bộ tuần qua (từ 18.3 - 22.3).

Kon Tum tiêu hủy nhiều áo quần, mỹ phẩm kém chất lượng

THANH TUẤN |

Các loại hàng hóa là tang vật vi phạm bị cắt bỏ, tiêu hủy đúng theo quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng và các doanh nghiệp tuân thủy quy định…

Gia súc bị tiêu hủy vì dịch, dân mòn mỏi chờ tiền hỗ trợ

TRẦN TUẤN |

Người chăn nuôi ở Hà Tĩnh có gia súc bị dịch bệnh phải tiêu hủy từ năm 2021 đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ khiến họ phải mòn mỏi chờ đợi.

Trường hợp xe vi phạm nồng độ cồn bị tiêu hủy

Xuyên Đông |

Thời gian qua, nhiều người vi phạm nồng độ cồn không đến lấy xe. Việc này khiến cho nhiều bãi giữ xe vi phạm bị quá tải. Theo quy định xe vi phạm không đến lấy có thể bị tiêu hủy.