Đắk Lắk: Chém vợ chồng hàng xóm thương tật 86% vì mâu thuẫn đất đai

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chỉ vì mâu thuẫn về tranh chấp đất đai, Nguyễn Thế Chư đã nhẫn tâm chém trọng thương 2 vợ chồng nhà hàng xóm.

Ngày 15.9, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Chư 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, gia đình Nguyễn Thế Chư và hàng xóm là gia đình vợ chồng ông G, bà Tr xảy ra tranh chấp phần đất tại khu vực hàng rào dẫn đến việc thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn.

Khoảng 23h ngày 22.1, cho rằng việc tranh chấp đã được chính quyền địa phương giải quyết nhưng ông G vẫn muốn kiện cáo nên Chư và vợ chồng ông G tiếp tục có lời qua tiếng lại, chửi nhau.

Bực tức, Chư vào vào khu vực bếp lấy một con dao bầu dài 28,5cm, lưỡi nhọn bằng kim loại chém 2 nhát vào đầu, tay của bà Tr. gây thương tích 26%.

Tiếp đó, Chư tiếp tục dùng dao đuổi, chém vào đầu, mặt, tay và người ông G gây thương tích 86%.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

10 năm tù cho đối tượng đâm trọng thương con ruột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Khi đang nhậu, Phùng Văn Nguyên vì bực tức vì lời qua tiếng lại, nên đã lấy kéo đâm trọng thương Phùng Văn Quang. Quang là con ruột của Nguyên.

Dùng kiếm Nhật chém trọng thương người khác vì "hỏi không trả lời"

Hoài Luân |

Bình Định - Công an huyện Tây Sơn vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dùng kiếm Nhật chém người khác trọng thương chỉ vì hỏi không thấy đối phương trả lời.

Xe hỏng trên đường đi tìm nhóm đối thủ, nam thanh niên bị chém trọng thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận – 2 nhóm hẹn giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp nhau. Quá trình điều khiển xe máy đi tìm đối thủ, Nguyễn Thái Trung bị hỏng xe máy và dừng lại sửa, cùng lúc nhóm còn lại chạy đến chém trọng thương Trung.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

10 năm tù cho đối tượng đâm trọng thương con ruột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Khi đang nhậu, Phùng Văn Nguyên vì bực tức vì lời qua tiếng lại, nên đã lấy kéo đâm trọng thương Phùng Văn Quang. Quang là con ruột của Nguyên.

Dùng kiếm Nhật chém trọng thương người khác vì "hỏi không trả lời"

Hoài Luân |

Bình Định - Công an huyện Tây Sơn vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dùng kiếm Nhật chém người khác trọng thương chỉ vì hỏi không thấy đối phương trả lời.

Xe hỏng trên đường đi tìm nhóm đối thủ, nam thanh niên bị chém trọng thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận – 2 nhóm hẹn giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp nhau. Quá trình điều khiển xe máy đi tìm đối thủ, Nguyễn Thái Trung bị hỏng xe máy và dừng lại sửa, cùng lúc nhóm còn lại chạy đến chém trọng thương Trung.