Đà Nẵng phát hiện nhiều cơ sở sử dụng chất cấm để sản xuất giá đỗ

Văn Trực |

Đà Nẵng - Tối 30.12, Công an Thành phố Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra 3 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn quận Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở này không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đặc biệt, mẫu giá đỗ tại 2 cơ sở ở quận Cẩm Lệ còn sử dụng chất cấm dùng trong sản xuất thực phẩm.

Trước đó, ngày 26.12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng và Công an phường Hòa Hải, Công an phường Hòa Xuân tiến hành kiểm tra 3 cơ sở sản xuất thực phẩm giá đỗ nằm trên địa bàn phường Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn có biểu hiện nghi vấn sử dụng hóa chất cấm để sản xuất thực phẩm.

Cụ thể, 2 cơ sở ở phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) bị kiểm tra gồm cơ sở số 168 Võ Văn Ngân của bà L.T.T (SN 1996, hộ khẩu thường trú ở tỉnh Nam Định); cơ sở số 124 Hoàng Hiệp của ông N.V.B (SN 1993, hộ khẩu thường trú tỉnh Nam Định).

Cơ sở còn lại ở địa chỉ số 14 Thượng Đức, phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) do ông V.P.L (SN 1988, hộ khẩu thường trú tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Trong quá trình sản xuất thường xuyên đóng cửa, nhân viên không có đồ bảo hộ, giá đỗ thành phẩm không để vào khu vực bảo quản mà để trên nền nhà không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Được biết giá đỗ sản xuất xong, được chở đi bán lại cho tiểu thương các chợ Hòa Hải, chợ Đầu mối Hòa Cường.

Công an phát hiện các cơ sở sản xuất giá đỗ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Công an cung cấp
Công an phát hiện các cơ sở sản xuất giá đỗ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Công an cung cấp

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu giá đỗ tại các cơ sở mang đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm hôm nay cho biết, mẫu giá đỗ tại cơ sở 168 Võ Văn Ngân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ và 124 Hoàng Hiệp, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ có chứa hóa chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine - đây là hóa chất tăng trưởng không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Chất này khi sử dụng vào cơ thể con người có thể gây ngộ độc cấp tính; gây tổn hại đến sức khỏe người tiêu dùng cụ thể: gây bỏng da, viêm kết mạc nếu tiếp xúc trực tiếp. Khi hít vào gây tổn thương cơ quan hô hấp, phổi…

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục làm việc với chủ các cơ sở trên để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh vụ bắt hơn 3 tấn cá khoai có chất cấm

Trần Lâm |

3,2 tấn cá khoai không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, có ướp chất phoóc môn (formaldehyde) vừa bị Đội Quản lý thị trường số 10 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tạm giữ.

Phát hiện, thu giữ lô hàng thuốc bảo vệ thực vật chứa chất cấm

PHAN TUẤN |

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ một vụ mua bán thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại địa bàn huyện Cư Jút.

Chuyển công an điều tra loạt thực phẩm chức năng chứa chất cấm

Khánh Linh |

Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội vừa chuyển hồ sơ của vụ việc có dấu hiệu tội phạm về hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm có chứa chất cấm sang Công an quận Hà Đông để điều tra.

Nhìn lại 10 điểm sáng của du lịch Việt Nam năm 2023

Ý Yên |

Ngành du lịch vượt mục tiêu đón khách năm 2023, giành nhiều giải thưởng của World Travel Awards, lần đầu Việt Nam có nhà hàng sao Michelin... là một số sự kiện đáng chú ý trong năm qua.

2 tàu biển siêu sang cùng gần 4.000 khách chào năm mới trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng 31.12.2023, 2 tàu biển siêu sang đem theo gần 4.000 du khách Mỹ, châu Âu… đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Du khách cùng thủy thủ đoàn của 2 tàu sẽ chào mừng năm mới 2024 trên vịnh Hạ Long.

Chính sách bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu có hiệu lực từ 1.1.2024

Hà Anh |

Theo Bộ luật Lao động 2019, từ 1.1.2024, tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động nam trong điều kiện bình thường là 61 tuổi; đối với lao động nữ trong điều kiện bình thường là 56 tuổi 4 tháng.

Đón Tết Dương lịch ở Hà Nội, du khách bất ngờ với nhiều trải nghiệm độc đáo

Hữu Phương - Lâm Phú |

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, đường phố Hà Nội cũng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn với nhiều hoạt động thú vị, thu hút du khách từ thập phương đến trải nghiệm.

Giá gửi xe đêm Countdown ở Hà Nội tăng gấp 20 lần

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Hàng loạt bãi xe tự phát "mọc" lên, tăng giá vé gấp 15 - 20 lần khiến người dân đến tham gia chương trình Countdown ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm bức xúc.

Cận cảnh vụ bắt hơn 3 tấn cá khoai có chất cấm

Trần Lâm |

3,2 tấn cá khoai không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, có ướp chất phoóc môn (formaldehyde) vừa bị Đội Quản lý thị trường số 10 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tạm giữ.

Phát hiện, thu giữ lô hàng thuốc bảo vệ thực vật chứa chất cấm

PHAN TUẤN |

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ một vụ mua bán thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại địa bàn huyện Cư Jút.

Chuyển công an điều tra loạt thực phẩm chức năng chứa chất cấm

Khánh Linh |

Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội vừa chuyển hồ sơ của vụ việc có dấu hiệu tội phạm về hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm có chứa chất cấm sang Công an quận Hà Đông để điều tra.