Cựu Thiếu tướng nhận hối lộ: Tôi vô cùng hối hận, xin lỗi Đảng, Nhà nước...

Việt Dũng |

Trong số 12 người nhận hối lộ từ ông trùm buôn lậu xăng, cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh cho rằng, không bàn bạc, "đưa bao nhiêu nhận bấy nhiêu", còn ông Lê Xuân Thanh thì "vô cùng hối hận".

Chiều 14.7, phiên xử 14 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu, Nhận hối lộ, Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép, Không tố giác tội phạm” chuyển sang phần tranh luận, với việc bào chữa của các luật sư, tự bào chữa của các bị cáo.

Cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 Lê Văn Minh bị Viện Kiểm sát đề mức án 15-17 năm tù về tội "Nhận hối lộ", đã tự bào chữa trước khi nhường lời cho luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình.

Theo cáo buộc, ông Minh đã trực tiếp và thông qua vợ, con gái để nhận từ Phan Thanh Hữu tổng số tiền 6,9 tỉ đồng. Giai đoạn điều tra, bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.

Tranh luận tại tòa, ông Minh giữ nguyên lời khai khi thẩm vấn. Bị cáo thừa nhận quen biết trùm buôn lậu xăng dầu nhưng chưa bao giờ bàn bạc với Hữu về việc ăn chia tiền bạc.

"Mỗi lần tôi vào TP.HCM, Hữu cho 150 triệu hay 200 triệu đồng và bảo em đưa mấy đồng anh tiêu", cựu thiếu tướng khai và lập luận, ông Hữu đưa bao nhiêu thì bị cáo biết bấy nhiêu, chưa bao giờ đặt vấn đề cho tiền thì phải làm việc này, việc kia.

Đồng tình với cáo buộc đã nhận tiền từ Phan Thanh Hữu nhưng bị cáo Minh cho rằng, về bản chất, 2 người không thỏa thuận với nhau phải làm việc gì. Cựu thiếu tướng cảnh sát biển nói, mình không có tài liệu gì chứng minh nên đề nghị tòa xem xét.

Bị xác định đồng phạm với ông Minh, bị cáo Lê Xuân Thanh,  cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bị đề nghị 15 năm tù với cáo buộc đã nhận hối lộ 1,8 tỉ đồng từ Phan Thanh Hữu.

Giúp sức nhận tiền cho ông Thanh là bị cáo Phan Thị Xuân (vợ ông Thanh, bị đề nghị 24-36 tháng tù treo).

Trước toà, ông Lê Xuân Thanh trình bày: "Tôi vô cùng hối hận vì với cương vị tư lệnh vùng đã để xảy ra hành vi mà như bản luận tội nêu. Hôm nay, trước HĐXX, tôi xin lỗi Đảng, Nhà nước, xin lỗi Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng".

Bị cáo cũng xin lỗi Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và người thân. "Tôi là tư lệnh vùng, trước tiên, tôi phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra", cựu thiếu tướng giãi bày.

Tiếp tục trình bày, ông Thanh không phủ nhận cáo buộc nhưng mong tòa án quân sự căn cứ vào nội dung vụ án và quá trình công tác của bị cáo, tình tiết về nhân thân để xem xét mức độ chịu trách nhiệm hình sự.

"Tôi năm nay cũng 62 tuổi, có nhiều bệnh nền và thường xuyên ốm đau. Tôi mong HĐXX xem xét cho tôi được hưởng những tình tiết khoan hồng", ông Thanh kết thúc phần tranh luận đồng thời nhắc lại lời xin lỗi.

Buổi sáng luận tội, Viện Kiểm sát Quân sự Bộ đội Biên phòng cáo buộc, cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh đã nhận hối lộ của Phan Thanh Hữu 6,9 tỉ đồng; tạo điều kiện, giúp đỡ, bảo kê cho hoạt động buôn lậu trên biển của Hữu không bị phát hiện, bắt giữ.

Viện kiểm sát ghi nhận, bị cáo Minh từng là cán bộ cấp tướng, có nhiều đóng góp cho lực lượng cảnh sát biển, quá trình giải quyết vụ án đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính… Tuy nhiên, có tình tiết tăng nặng là phạm tội từ 2 lần trở lên.

Đối với bị cáo Thanh, đại diện Viện Kiểm sát ghi nhận bị cáo có nhiều cống hiến cho lực lượng cảnh sát biển, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính nên được đề nghị cho hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu tướng lĩnh nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng bị đề nghị 15-17 năm tù

Việt Dũng |

Viện Kiểm sát cáo buộc, hai cựu thiếu tướng Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh cùng 10 người khác nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng để giúp đỡ, bảo kê.

Lãnh đạo nhận hối lộ của trùm buôn lậu: Tôi đứng đây tủi nhục, đau xót lắm

Việt Dũng |

Phạm Hồ Hải - cựu Trưởng đại diện Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, 1 trong 12 người bị cáo buộc nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng, phủ nhận cáo trạng, song cho rằng "thấy tủi nhục, đau xót, nói thế nào cũng nhận".

Cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng nhận hối lộ hàng tháng từ trùm buôn lậu xăng

Việt Dũng |

Nguyễn Thế Anh - cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang bị cáo buộc ngoài việc nhận hối lộ hàng chục nghìn đôla hàng tháng, còn đề nghị trùm buôn lậu xăng chi cho cả cấp trên.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cựu tướng lĩnh nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng bị đề nghị 15-17 năm tù

Việt Dũng |

Viện Kiểm sát cáo buộc, hai cựu thiếu tướng Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh cùng 10 người khác nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng để giúp đỡ, bảo kê.

Lãnh đạo nhận hối lộ của trùm buôn lậu: Tôi đứng đây tủi nhục, đau xót lắm

Việt Dũng |

Phạm Hồ Hải - cựu Trưởng đại diện Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, 1 trong 12 người bị cáo buộc nhận hối lộ của trùm buôn lậu xăng, phủ nhận cáo trạng, song cho rằng "thấy tủi nhục, đau xót, nói thế nào cũng nhận".

Cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng nhận hối lộ hàng tháng từ trùm buôn lậu xăng

Việt Dũng |

Nguyễn Thế Anh - cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang bị cáo buộc ngoài việc nhận hối lộ hàng chục nghìn đôla hàng tháng, còn đề nghị trùm buôn lậu xăng chi cho cả cấp trên.