Cuối ngày Tây Bắc: Mạo danh Giám đốc Công an gọi điện lừa đảo cán bộ

PV TÂY BẮC BỘ |

Mạo danh Giám đốc Công an gọi điện lừa đảo cán bộ; Bồi dưỡng tiếng Mông cho cán bộ, quân nhân; Bắt quả tang 8 nam nữ đang “bay lắc” tại quán karaoke là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 23.10.

Mạo danh Giám đốc Công an gọi điện lừa đảo cán bộ

Ngày 23.10, thông tin từ Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La), thời gian qua trên địa bàn thường xuyên tiếp nhận thông tin về việc một nhóm người sử dụng số điện thoại lạ giả danh lãnh đạo Công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gần đây nhất, ông L.V.P, Bí thư Đảng ủy một xã ở huyện Quỳnh Nhai nhận được cuộc gọi tự xưng là "Đại tá Nguyễn Ngọc Vân - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La".

Kẻ này thông báo số điện thoại với tên ông L.V.P được đăng ký sử dụng tài khoản Facebook chuyên đăng tải hình ảnh lôi kéo người dân thực hiện hành vi chống phá Đảng, Nhà nước.

Sau đó, đối tượng chuyển máy cho một người khác tự xưng là Đại úy Nguyễn Thanh Phong, số hiệu là 161-732, cán bộ Công an Công an TP.HCM, yêu cầu ông P phải đến Công an TP.HCM để báo án.

Người này yêu cầu sẽ kết nối Zalo để lập "Hồ sơ trình báo án lưu âm" và 'thực hiện cuộc gọi video qua Zalo để xác minh" trong trường hợp ông P không đến được trụ sở Công an TP.HCM.

Tại các xã khác, nhiều cán bộ cũng nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ với nội dung tương tự như trường hợp của ông L.V.P.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo, mỗi người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại cố định và những người gọi tự xưng là lãnh đạo, cán bộ các cơ quan Nhà nước, thậm chí là lãnh đạo lực lượng công an, tòa án, viện kiểm sát để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại.

Bồi dưỡng tiếng Mông cho cán bộ, quân nhân

Sáng 23.10, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Sở Nội vụ, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai tổ chức khai giảng lớp tiếng dân tộc Mông cho 50 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp.

Đây là lớp học đầu tiên được tổ chức trong năm 2023, với thời gian 3 tháng, gồm 450 tiết học theo chương trình của Bộ GD-ĐT quy định.

Giảng viên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy tiếng Mông. Ảnh: Hồ Trúc
Giảng viên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy tiếng Mông. Ảnh: Hồ Trúc

Các học viên sẽ được giảng viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai truyền đạt các chuyên đề cơ bản: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số…

Lớp bồi dưỡng giúp cho các cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ CHQS tỉnh Lào Cai hiểu và nói được tiếng dân tộc thiểu số, nắm chắc phong tục, tập quán đồng bào Mông… Từ đó nâng cao kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bắt quả tang 8 nam nữ đang “bay lắc” tại quán karaoke

Ngày 23.10, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an huyện Vị Xuyên vừa bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức “bay lắc” tại một quán karaoke trên địa bàn thôn Nà Miều, xã Phương Tiến.

Các đối tượng bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CACC
Các đối tượng bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Tại thời điểm cảnh sát đột kích kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 8 nam nữ tại quán karaoke Văn Văn đang có hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó, thu giữ nhiều ma túy và tang vật có liên quan.

Qua test nhanh có 7/8 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng cùng về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời mở rộng điều tra vụ án.

PV TÂY BẮC BỘ
TIN LIÊN QUAN

Cuối ngày Tây Bắc: Bắt nhóm phụ nữ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài lao động “chui”

PV TÂY BẮC BỘ |

Bắt nhóm phụ nữ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; Thanh tra 19 dự án đầu tư công tại Yên Bái; Lào Cai tìm chủ đầu tư cho dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 tỉ đồng là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 20.10.

Cuối ngày Tây Bắc: Chồng sát hại vợ, con 3 tháng tuổi bơ vơ

PV TÂY BẮC BỘ |

Chồng sát hại vợ, con 3 tháng tuổi bơ vơ; Nhiều hộ dân bị nứt nhà do nổ mìn phá đá làm đường trăm tỉ; Khẩn trương truy bắt đối tượng “vượt ngục” ở Hoà Bình là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 13.10.

Cuối ngày Tây Bắc: Nhóm thanh thiếu niên đánh người khiến nạn nhân sống thực vật

PV TÂY BẮC BỘ |

Nhóm thanh thiếu niên đánh người khiến nạn nhân sống thực vật; “Giang hồ mạng” Phú Lê gỡ toàn bộ video mặc đồ phản cảm biểu diễn ở trường học; 3 người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc đêm Trung thu đã qua nguy kịch là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 4.10.

Bên trong ký túc xá lâu đời ở TPHCM được kiến nghị tháo dỡ để làm bệnh viện

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH |

Xây dựng đã hơn 60 năm, ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng ngày một xuống cấp. Sở Y tế kiến nghị TPHCM tháo dỡ kí túc xá trường này, lấy đất giao cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để mở rộng bệnh viện.

Chung cư mini xây sai phép 6 tầng, chính quyền cưỡng chế mới được cắt điện

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến vụ chung cư mini xây dựng vượt 6 tầng tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất (TP Hà Nội), Công ty Điện lực Thạch Thất cho biết, đơn vị sẵn sàng cắt điện hỗ trợ đảm bảo an toàn khi các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền thực hiện cưỡng chế các công trình vi phạm. Việc áp dụng biện pháp ngừng cấp điện đối với các công trình vi phạm theo yêu cầu của UBND huyện hiện nay không có trong quy định của pháp luật.

Giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối trong điều trị sốt xuất huyết, tay chân miệng

NGUYỄN LY |

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tại phía Nam vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca bệnh nặng tiếp tục tăng. 70% ca bệnh tay chân miệng đang điều trị nội trú tại 4 bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM đều từ các tỉnh lân cận chuyển về nên dẫn đến tình trạng quá tải.

Thực hư mũi tiêm trị giá nghìn đô giúp hồi sinh làn da phụ nữ

Thanh Hà |

Qua quá trình thực hiện, các bác sĩ nhận thấy có thực trạng, người dùng đang ngộ nhận hoặc quá kỳ vọng về mũi tiêm giúp hồi sinh làn da phụ nữ.

Biển số 36A-999.99 đã quay trở lại phiên đấu giá biển số ngày 25.10

Hải Danh |

Đấu giá biển số ngày 25.10.2023: Trong phiên đấu giá biển số ngày 25.10, xuất hiện biển số ngũ quý 36A-999.99 - từng giữ mức trúng đấu giá hơn 7 tỉ đồng trong phiên ngày 15.9 nhưng được quay trở lại sàn đấu giá ngày 25.10 do người chơi không nộp số đủ tiền trúng đấu giá.

Cuối ngày Tây Bắc: Bắt nhóm phụ nữ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài lao động “chui”

PV TÂY BẮC BỘ |

Bắt nhóm phụ nữ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; Thanh tra 19 dự án đầu tư công tại Yên Bái; Lào Cai tìm chủ đầu tư cho dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 tỉ đồng là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 20.10.

Cuối ngày Tây Bắc: Chồng sát hại vợ, con 3 tháng tuổi bơ vơ

PV TÂY BẮC BỘ |

Chồng sát hại vợ, con 3 tháng tuổi bơ vơ; Nhiều hộ dân bị nứt nhà do nổ mìn phá đá làm đường trăm tỉ; Khẩn trương truy bắt đối tượng “vượt ngục” ở Hoà Bình là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 13.10.

Cuối ngày Tây Bắc: Nhóm thanh thiếu niên đánh người khiến nạn nhân sống thực vật

PV TÂY BẮC BỘ |

Nhóm thanh thiếu niên đánh người khiến nạn nhân sống thực vật; “Giang hồ mạng” Phú Lê gỡ toàn bộ video mặc đồ phản cảm biểu diễn ở trường học; 3 người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc đêm Trung thu đã qua nguy kịch là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 4.10.