Công an vào cuộc xử lý xe chở vật liệu xây dựng qua tỉnh lộ 426

Phạm Đông |

Trước phản ánh của Báo Lao Động về bài viết "Xe tải chở vật liệu xây dựng ngày đêm “tung hoành” ở Tỉnh lộ 426", Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc, xử lý.

Theo đó, ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động về những vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã có phiếu giao việc số 29/PGV –CAHN-PV01 ngày 26.2 chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý.

Công an huyện Ứng Hòa đã phối hợp với Đội 10 Phòng PC08, Đội Thanh tra giao thông huyện  tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm.

Cụ thể, Công an huyện Ứng Hòa đã xây dựng Kế hoạch số 31/KH-CAH, ngày 3.3 về việc “Tăng cường xử lý xe quá khổ, quá trọng tải tham gia giao thông trên địa bàn huyện”. Tổ chức tuyên truyền cho các chủ doanh nghiệp vận tải và các lái xe nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Đồng thời, Công an huyện Ứng Hòa phối hợp với các ban ngành, Đội Thanh tra giao thông huyện và Đội 10 Phòng PC08 tổ chức tuần tra kiểm soát, chủ động phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, các lực lượng chức năng đã vào cuộc xử lý xe ôtô quá khổ, quá trọng tải, cơi nới thành thùng tham gia giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 426. Các đơn vị đã trực tiếp tuần tra lưu động xử lý các trường hợp vi phạm trên các tuyến, địa bàn quản lý.

Xe tải hạng nặng ngày đêm nối đuôi nhau “oanh tạc” trên tuyến đường. Ảnh: P.Đ
Xe tải hạng nặng ngày đêm nối đuôi nhau “oanh tạc” trên tuyến đường. Ảnh: P.Đ

Cũng theo Công an huyện Ứng Hòa, trong thời gian vừa qua các đơn vị đã xử lý 11 trường hợp vi phạm bằng 76 triệu đồng. Trong đó xử lý 4 trường hợp quá tải trọng, 3 trường hợp chở vật liệu để rơi vãi, 4 trường hợp cơi nới thành thùng xe.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng nhắc nhở, yêu cầu 30 lái xe, chủ phương tiện ký cam kết không chở vật liệu quá tải, quá khổ. Từ đó yêu cầu các phương tiện chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ trên tuyến Tỉnh lộ 426.

Trong thời gian tới Công an huyện Ứng Hòa sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, Đội Thanh tra giao thông huyện và Đội 10 Phòng PC08 tổ chức tuần tra kiểm soát, chủ động phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, mặc dù có chiều dài chưa đầy 9km, thế nhưng mỗi ngày tuyến Tỉnh lộ 426 (đoạn chạy qua huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) phải “oằn mình” gánh chịu hàng nghìn lượt xe tải hạng nặng chở theo đầy đất đá, vật liệu xây dựng khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng, bất an.

Mặc dù tuyến đường vốn dĩ đã nhỏ hẹp, thế nhưng thường xuyên bị "tra tấn" bởi hàng loạt các xe ôtô tải chở vật liệu xây dựng nặng khiến nhiều đoạn bề mặt đường bị xuống cấp, đứt gãy nghiêm trọng.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Xe tải cháy rụi sau khi tông vào dải phân cách

Trí Minh |

Chiều 10.4, chiếc xe tải đang lưu thông trên đường bỗng bất ngờ tông vào dải phân cách, lật nhào rồi bốc cháy ngùn ngụt. Tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 1 ùn tắc nghiêm trọng.

Quảng Nam: Xe tải chở đất ngày đêm "uy hiếp" người dân

Hoàn Quân |

Mỗi ngày, người dân ở đường dân sinh ĐH1.QS xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam chứng kiến hàng trăm lượt xe tải chở đất quá tải chạy “bạt mạng”, liên tục từ 3h sáng tới 22h đêm khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn, đe dọa đến tính mạng và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Xe tải chở vật liệu xây dựng ngày đêm “tung hoành” ở Tỉnh lộ 426

Gia Huy- Lan Nhi |

Mặc dù có chiều dài chưa đầy 9km, thế nhưng mỗi ngày tuyến Tỉnh lộ 426 (huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) phải “oằn mình” gánh chịu hàng nghìn lượt xe tải hạng nặng chở theo đầy đất đá, vật liệu xây dựng khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng, bất an.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

TPHCM: Xe tải cháy rụi sau khi tông vào dải phân cách

Trí Minh |

Chiều 10.4, chiếc xe tải đang lưu thông trên đường bỗng bất ngờ tông vào dải phân cách, lật nhào rồi bốc cháy ngùn ngụt. Tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 1 ùn tắc nghiêm trọng.

Quảng Nam: Xe tải chở đất ngày đêm "uy hiếp" người dân

Hoàn Quân |

Mỗi ngày, người dân ở đường dân sinh ĐH1.QS xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam chứng kiến hàng trăm lượt xe tải chở đất quá tải chạy “bạt mạng”, liên tục từ 3h sáng tới 22h đêm khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn, đe dọa đến tính mạng và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Xe tải chở vật liệu xây dựng ngày đêm “tung hoành” ở Tỉnh lộ 426

Gia Huy- Lan Nhi |

Mặc dù có chiều dài chưa đầy 9km, thế nhưng mỗi ngày tuyến Tỉnh lộ 426 (huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) phải “oằn mình” gánh chịu hàng nghìn lượt xe tải hạng nặng chở theo đầy đất đá, vật liệu xây dựng khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng, bất an.