Công an vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng ăn xin ngồi lê lết ở Phủ Na

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng ăn xin ngồi lê lết trước lối vào Phủ Na (ở huyện Như Thanh) những ngày đầu năm mới, lực lượng chức năng đã vào cuộc, qua đó xử lý dứt điểm tình trạng này.

Ngày 20.2, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, sau phản ánh của báo chí về tình trạng xuất hiện nhiều người ăn xin ngồi trước lối vào đền Phủ Na những ngày đầu năm mới, Công an huyện Như Thanh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Xuân Du, Ban Quản lý Khu di tích Phủ Na và Công an xã Xuân Du đã nhanh chóng xác minh, xử lý.

Lực lượng chức năng hộ trợ ăn uống, gạo và tiền cho các trường hợp ăn xin trở về gia đình. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Lực lượng chức năng hộ trợ ăn uống, gạo và tiền cho các trường hợp ăn xin trở về gia đình. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Thượng tá Trần Hùng Vương - Trưởng Công an huyện Như Thanh cho biết, qua công tác nắm tình hình, trong buổi sáng 17.2 (tức Mùng 8 tết) Công an huyện Như Thanh đã phối hợp với Ban quản lý Khu di tích Phủ Na phát hiện có 8 công dân ngồi ăn xin ở lối ra, vào khu di tích Phủ Na.

Qua xác minh, cả 8 công dân này đều không phải là người địa phương mà là người từ nơi khác đến, trong đó đa số là người trung tuổi và người già (không có trẻ em), các trường hợp này hoạt động tự phát, không bảo kê chăn dắt.

Những công dân này lúc đầu tranh thủ khi đông người dân, du khách đi lễ chùa đầu năm để bán tăm bông, sau đó thấy việc mua bán không hiệu quả bằng việc ăn xin nên đã ngồi ăn xin ở lối ra vào khu di tích Phủ Na, việc này khiến người dân và du khách ái ngại khi đến dâng hương, vãn cảnh đầu xuân.

Người ăn xin ngồi lê lết trước lối vào Phủ Na những ngày đầu năm mới. Ảnh: Quách Du
Người ăn xin ngồi lê lết trước lối vào Phủ Na những ngày đầu năm mới. Ảnh: Quách Du

Ngay sau đó, Công an huyện Như Thanh đã phối hợp với lực lượng chức năng và Ban quản lý di tích xã Xuân Du tiến hành sàng lọc, đấu mối, liên hệ bàn giao cho gia đình và địa phương quản lý.

Ông Bùi Đức Chính - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du cho biết, ngoài việc bàn giao người ăn xin cho người thân, gia đình và chính quyền địa phương, địa phương đã hỗ trợ cho mỗi người 15kg gạo và 100.000 đồng. Đồng thời tuyên truyền, vận động, yêu cầu cá nhân người ăn xin và người thân cam kết quản lý người trong gia đình, nếu phát hiện tái diễn tình trạng ăn xin, Ban quản lý khu di tích sẽ phối hợp với cơ quan công an có biện pháp xử lý theo quy định.

Chứng kiến cảnh nhiều người ngồi ăn xin, nhiều du khách tỏ ra ái ngại. Ảnh: Quách Du
Đến Phủ Na những ngày đầu năm mới, chứng kiến cảnh nhiều người ngồi ăn xin, các du khách tỏ ra ái ngại. Ảnh: Quách Du

Như đã phản ánh trước đó, những ngày đầu năm mới 2024, hàng chục nghìn người đã đổ về Na Sơn Động Phủ (hay còn gọi là Phủ Na) để vãn cảnh, "xin nước thánh" cầu may. Tại đây, chứng kiến cảnh nhiều người ăn xin ngồi lê lết, “án ngữ” trước lối vào khiến nhiều người cảm thấy ái ngại và có phần nhếch nhác. Nhiều du khách cũng tỏ ra nghi ngại, năm nay đến Phủ Na thấy nhiều người già, người khuyết tật, thậm chí cả trẻ nhỏ ngồi trước lối vào phủ để xin tiền du khách. Các trường hợp này trông khá đáng thương, tuy nhiên không biết số tiền họ xin được liệu có được sử dụng cả hay chỉ một phần nhỏ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Nhiều ăn xin ngồi lê lết trước lối vào Na Sơn Động Phủ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày đầu năm mới 2024, hàng chục nghìn người đã đổ về Na Sơn Động Phủ (hay còn gọi là Phủ Na) để vãn cảnh, "xin nước thánh" cầu may. Tại đây, chứng kiến cảnh nhiều người ăn xin ngồi lê lết, “án ngữ” trước lối vào khiến nhiều người cảm thấy ái ngại và có phần nhếch nhác.

TP Buôn Ma Thuột xử lý dứt điểm vấn nạn ăn xin và bán hàng rong trái phép

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau phản ánh của công dân, UBND TP Buôn Ma Thuột sẽ bố trí cán bộ xử lý dứt điểm tình trạng ăn xin, bán hàng rong trái phép, qua đó, đảm bảo hình ảnh đô thị trẻ trung, năng động tạo ấn tượng tốt với người dân và du khách khi đến địa phương tham quan, nghỉ dưỡng.

Mở cao điểm tập trung người lang thang, ăn xin tại TPHCM

Huyền Trân |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM đề nghị các địa phương triển khai thực hiện cao điểm công tác tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn.

Sẽ cưỡng chế tài sản nếu Xuyên Việt Oil không nộp tiền Quỹ bình ổn xăng dầu

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, đôn đốc nộp số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách Nhà nước. Đại diện Vụ Thị trường trong nước của Bộ này cho biết, nếu đơn vị vẫn tiếp tục không thực hiện đúng quy định sẽ bị cưỡng chế tài sản.

Cột điện cao thế nằm giữa tim đường, cản trở thi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trên đại công trường cao tốc Vân Phong - Nha Trang còn rất nhiều đường điện cao thế, trung, hạ thế chưa thể giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân là cơ quan chức năng vẫn chậm thẩm định và chọn nhà thầu di dời.

Nhiều chùa ở Hà Nội chuyển tên lễ dâng sao giải hạn sang cầu an để thu tiền

BÙI THƠM - ĐINH HIỆP |

Theo ghi nhận của Lao Động, tại Hà Nội việc thu tiền làm dâng sao giải hạn vẫn diễn ra tại nhiều cơ sở thờ tự, tuy nhiên tên của nghi thức này đã được đổi thành cầu an.

Nhân vật "hot" ở Shark Tank nhận chiếu "Đào, phở và piano" phi lợi nhuận

Thùy Trang |

Chủ tịch Beta Group Bùi Quang Minh, thường được gọi là Shark Minh Beta, xác nhận cụm rạp sẽ chiếu "Đào, phở và piano" phi lợi nhuận để phục vụ khán giả.

Triệu tập nam sinh lớp 11 nằm lái xe máy từ trường về nhà ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 21.2, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Công an huyện Thủy Nguyên vừa xử phạt hành chính học sinh lớp 11 nằm trên xe mô tô và điều khiển xe.

Nhiều ăn xin ngồi lê lết trước lối vào Na Sơn Động Phủ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày đầu năm mới 2024, hàng chục nghìn người đã đổ về Na Sơn Động Phủ (hay còn gọi là Phủ Na) để vãn cảnh, "xin nước thánh" cầu may. Tại đây, chứng kiến cảnh nhiều người ăn xin ngồi lê lết, “án ngữ” trước lối vào khiến nhiều người cảm thấy ái ngại và có phần nhếch nhác.

TP Buôn Ma Thuột xử lý dứt điểm vấn nạn ăn xin và bán hàng rong trái phép

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau phản ánh của công dân, UBND TP Buôn Ma Thuột sẽ bố trí cán bộ xử lý dứt điểm tình trạng ăn xin, bán hàng rong trái phép, qua đó, đảm bảo hình ảnh đô thị trẻ trung, năng động tạo ấn tượng tốt với người dân và du khách khi đến địa phương tham quan, nghỉ dưỡng.

Mở cao điểm tập trung người lang thang, ăn xin tại TPHCM

Huyền Trân |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM đề nghị các địa phương triển khai thực hiện cao điểm công tác tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn.