Công an thông tin vụ bắt tổng giám công ty bất động sản ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ tổng giám đốc một công ty bất động sản để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mua bán chuyển nhượng đất.

Ngày 8.11, Công an tỉnh Bình Dương chính thức thông tin vụ  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện bắt tạm giam đối với Đặng Văn Chuyền để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, Đặng Văn Chuyền (38 tuổi, quê tại Đắk Lắk, đang cư trú khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần XD TM DV Phước Điền (toạ lạc tại khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần, Dĩ An), kinh doanh bất động sản.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Văn Lù.

Công an đọc lệnh tạm giữ Tổng Giám đốc công ty bất động sản.
Công an đọc lệnh bắt  Đặng Văn Chuyền - Tổng giám đốc Công ty cổ phần XD TM DV Phước Điền.

Ông Lù tố giác Công ty cổ phần XD TM DV Phước Điền do Chuyền làm Tổng Giám đốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 909 triệu đồng của ông Lù thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án KDC Hoà Lợi 3 (toạ lạc tại phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã điều tra và làm rõ nhân thân lai lịch đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua làm việc, đối tượng Chuyền tại cơ quan công an đã khai báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của mình.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành các quyết định Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam Đặng Văn Chuyền để điều tra.

Công an cũng thực hiện các lệnh khám xét liên quan để củng cố chứng cứ điều tra làm rõ vụ án.

Vụ làm giả 7 sổ đỏ lừa bán chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Vụ làm giả 7 sổ đỏ lừa bán chiếm đoạt tiền đặt cọc tại Bến Cát, Bình Dương.

Trước đó, ngày 7.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũng bắt giữ nhóm 4 đối tượng về việc làm giả 7 sổ đỏ lừa bán chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng tiền đặt cọc của 4 bị hại. Cơ quan công an cảnh báo, người dân trước khi tham gia các giao dịch bất động sản phải tìm hiểu kỹ thông tin nguồn gốc và chủ sử dụng....

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công an bắt được đốt tượng cướp xe máy ở Bình Dương chạy trốn về Thanh Hóa

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thông tin, vừa bắt được đối tượng cướp xe máy của tài xế xe ôm công nghệ. Tên cướp bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Thanh Hóa, hiện đang được di lý trở lại Bình Dương.

Tạm giữ nhóm làm giả 7 sổ đỏ lừa bán chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang điều tra xử lý theo quy định nhóm đối tượng làm giả 7 sổ đỏ lừa bán cho người dân, chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng.

Vụ tai nạn 2 người chết ở Bình Dương, thanh niên chạy với tốc độ "xé gió"

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ ''xé gió'' đã tông vào xe máy khác khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công an bắt được đốt tượng cướp xe máy ở Bình Dương chạy trốn về Thanh Hóa

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thông tin, vừa bắt được đối tượng cướp xe máy của tài xế xe ôm công nghệ. Tên cướp bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Thanh Hóa, hiện đang được di lý trở lại Bình Dương.

Tạm giữ nhóm làm giả 7 sổ đỏ lừa bán chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang điều tra xử lý theo quy định nhóm đối tượng làm giả 7 sổ đỏ lừa bán cho người dân, chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng.

Vụ tai nạn 2 người chết ở Bình Dương, thanh niên chạy với tốc độ "xé gió"

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ ''xé gió'' đã tông vào xe máy khác khiến 2 người chết, 1 người bị thương.