Có 62 vụ án hủy, sửa do lỗi chủ quan của tòa án ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong năm 2023, số vụ án hủy và sửa do lỗi chủ quan của Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp tỉnh Khánh Hòa là 62 vụ. Tuy vậy, tỷ lệ bản án quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan được hạn chế ở mức thấp...

Ngày 6.12, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã nhận được báo cáo của TAND tỉnh Khánh Hòa về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023.

Theo báo cáo, trong năm 2023, số vụ án hủy và sửa do lỗi chủ quan của TAND hai cấp tỉnh Khánh Hòa là 62 vụ, tỷ lệ 0,34% (trong đó TAND tỉnh là 9 vụ, tỷ lệ 0,59%; TAND huyện 53 vụ, tỷ lệ 0,3%).

Tuy vậy, tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan được hạn chế ở mức thấp (dưới 1,5%) đáp ứng được yêu cầu mà Nghị Quyết 96 của Quốc hội đề ra.

Theo TAND tỉnh Khánh Hòa, nguyên nhân khách quan là do các vụ án bị quá hạn luật định là các vụ án có tính chất phức tạp, người tham gia tố tụng đông và lại cư trú nhiều địa phương khác nhau ở trong nước, dẫn đến việc thu thập chứng cứ, xác minh để giải quyết vụ án mất rất nhiều thời gian; pháp luật chưa có chế tài cụ thể để xử lý đối với các trường hợp vi phạm nghĩa vụ cung cấp chứng cứ hoặc xử lý đương sự cố tình không cung cấp tài liệu, chứng cứ, giấu giếm chứng cứ trong quá trình tòa án giải quyết vụ án, dẫn đến vụ án bị chậm giải quyết, hoặc bị hủy.

Về nguyên nhân chủ quan, TAND tỉnh Khánh Hòa cho rằng một số thẩm phán chưa thực sự chủ động trong việc giải quyết án, dành thời gian để nghiên cứu văn bản, trau dồi kỹ năng xét xử; việc nhận thức, đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật của một vài thẩm phán chưa đúng, chưa thống nhất, đặc biệt là án dân sự, dẫn đến tình trọng án bị hủy, sửa.

Để khắc phục, các vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của từng thẩm phán tuy chưa vượt quá giới hạn theo quy định của TAND tối cao, TAND tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm đối với các vụ án bị hủy, sửa để nâng cao chất lượng xét xử.

TAND tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các thẩm phán để án quá hạn luật định, án hủy do lỗi chủ quan; tạm dừng thực hiện nhiệm vụ thẩm phán theo Quyết định 120 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về “Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong TAND.”

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Ai được yêu cầu tòa án hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên

đào hằng |

Bạn đọc có email mailoanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi những người nào có quyền đề nghị tòa án hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên ?

Ngành tòa án xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 23.11, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng đoàn kiểm tra số 892 của Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân Tối cao.

Cân nhắc thêm việc đổi tên tòa án, không chỉ là bình mới - rượu cũ

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu thêm việc đổi tên Tòa án. Nếu cần phải thay đổi thì phải đổi mới một cách toàn diện và thực chất, còn nếu chưa đủ điều kiện, tính khả thi thì nên giữ như quy định của luật hiện hành.

Nguyên nhân khu nhà ở sinh viên Pháp Vân-Tứ Hiệp chậm chuyển đổi thành NOXH

Ngọc Thùy |

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Mai, Hà Nội) dù được đầu tư đến gần 2.000 tỉ đồng nhưng vẫn trống lượng lớn phòng và nhiều tòa bỏ hoang. Để tránh lãng phí, TP Hà Nội định hướng điều chỉnh các hạng mục tại một số tòa nhà tại dự án này thành nhà ở xã hội (NOXH) cho thuê.

Cháy rụi nhiều ghe tại ụ sửa chữa tàu thuyền ở Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lửa bốc cháy tại ụ sửa chữa ghe ven sông Phú Hài, TP Phan Thiết khiến 1 ghe bị cháy và sau đó cháy lan ra nhiều ghe khác.

Học sinh ném dép vào cô giáo, nhà trường không thể vô can

Vương Trần thực hiện |

Nhấn mạnh hành vi vô lễ của nhóm học sinh ném dép vào giáo viên tại một trường THCS ở Tuyên Quang là hoàn toàn lệch chuẩn và đi ngược lại nỗ lực trong xây dựng văn hóa học đường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - cho rằng, nhà trường, gia đình cũng không thể vô can trong sự việc này. Lao Động có cuộc trao đổi với đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga về nội dung trên.

Bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Công ty Lương thực Miền Nam

Anh Tú |

Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM vừa thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt tạm giam đối với Huỳnh Thế Năng - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Lương thực Miền Nam – VINAFOOD II.

Công viên Đống Đa đắp chiếu 20 năm, sở nói phụ thuộc vào quận

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Sáng 7.12, tiếp tục Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội tiến hành tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND TP đã đến thời hạn giải quyết nhưng còn chậm, chưa hiệu quả.

Ai được yêu cầu tòa án hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên

đào hằng |

Bạn đọc có email mailoanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi những người nào có quyền đề nghị tòa án hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên ?

Ngành tòa án xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 23.11, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng đoàn kiểm tra số 892 của Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân Tối cao.

Cân nhắc thêm việc đổi tên tòa án, không chỉ là bình mới - rượu cũ

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu thêm việc đổi tên Tòa án. Nếu cần phải thay đổi thì phải đổi mới một cách toàn diện và thực chất, còn nếu chưa đủ điều kiện, tính khả thi thì nên giữ như quy định của luật hiện hành.