Có 3 tiền án vẫn tiếp tục đi trộm thuốc lá lấy tiền mua ma túy

AN NHIÊN |

Ngày 25.8, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt y án đối với bị cáo Văn Thành Long, sinh năm 1988, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ ngày 12.12.2022, bị cáo Long cùng bị cáo Nguyễn Thị Quyền (sinh năm 1984, cùng ngụ huyện Trà Ôn) đến kho chứa hàng của một tiểu thương tại thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đột nhập lấy trộm một thùng thuốc lá trị giá 6.100.000 đồng. Sau đó, cả 2 bị cáo mang đi bán với giá 2.500.000 đồng mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Trước đó, vào ngày 28.10.2022, Long và Quyền cũng đã vào kho hàng trên trộm 2 thùng thuốc lá nhưng bị phát hiện nên cả 2 chỉ kịp mang đi 1 thùng, sau đó bán được 3 triệu đồng. Số tiền có được từ trộm cắp, cả 2 cũng dùng vào mục đích mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Được biết, bị cáo Long đã từng có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản đến nay chưa được xóa án tích nên lần tái phạm này, bị cáo bị áp dụng tình tiết định khung là tái phạm nguy hiểm.

Tại bản án sơ thẩm, bị cáo Quyền chấp nhận mức hình phạt tù, tuy nhiên, bị cáo Long lại kháng cáo.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt y án bản án sơ thẩm là 3 năm 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và bị Tòa án nhân dân huyện Bình Tân tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, do đó, bị cáo Văn Thành Long phải chấp hành tổng mức phạt tù là 4 năm 3 tháng tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản.

AN NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ nữ quái bị truy nã đặc biệt phạm tội về ma tuý

Tân Văn |

Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ một nữ quái đang bị truy nã đặc biệt phạm tội về ma tuý.

Có 9 tiền án trộm cắp tài sản vẫn tiếp tục phạm tội

AN NHIÊN |

Sáng ngày 12.6, Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo gồm Ngô Hoàng Anh (sinh năm 1982) và Lại Thanh Liêm (sinh năm 1991, ngụ thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đang chờ ngày lĩnh án, thanh niên lại tiếp tục phạm tội giết người

NGUYÊN ANH |

Trong lúc đang được tại ngoại để chờ ngày lĩnh án về tội cố ý gây thương tích thì Tính tiếp tục phạm tội giết người ở một vụ án khác.

Bão Saola gần Biển Đông liên tục tăng cấp, dự kiến hướng đi rất phức tạp

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết quốc gia Philippines PAGASA cho hay, bão Saola có thể mạnh lên thành siêu bão vào 28.8 ở đông bắc Philippines.

Đà Nẵng là thành phố hút khách nhất Việt Nam dịp nghỉ lễ 2.9

Chí Long |

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay, du khách chủ yếu nghỉ dưỡng tại các thành phố biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long, Vũng Tàu..., theo Booking.com.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thỉnh cầu gì trong lời nói sau cùng?

Việt Dũng |

Hà NộiNguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, bản thân có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên mong HĐXX xem xét để sớm về chăm sóc mẹ già, bố đẻ đang nguy kịch.

Hàng trăm người ra bờ biển bắt bạch tuộc trôi dạt

Hoàng Bin |

Bờ biển Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam những ngày qua bất ngờ xuất hiện nhiều bạch tuộc trôi dạt vào bờ, thu hút rất đông người dân đổ xô ra bắt.

Loay hoay tìm lời giải cho bài toán an toàn học đường

Tường Vân - Chân Phúc |

Dư luận bàng hoàng khi xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn đuối nước thương tâm mà nạn nhân là học sinh bậc phổ thông tại Hà Nội và Nghệ An ngay trước thềm năm học mới. Câu hỏi về vấn đề an toàn học đường một lần nữa lại được đặt ra và câu trả lời không thể chỉ từ trường học để đảm bảo mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui, an toàn.

Bắt giữ nữ quái bị truy nã đặc biệt phạm tội về ma tuý

Tân Văn |

Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ một nữ quái đang bị truy nã đặc biệt phạm tội về ma tuý.

Có 9 tiền án trộm cắp tài sản vẫn tiếp tục phạm tội

AN NHIÊN |

Sáng ngày 12.6, Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo gồm Ngô Hoàng Anh (sinh năm 1982) và Lại Thanh Liêm (sinh năm 1991, ngụ thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đang chờ ngày lĩnh án, thanh niên lại tiếp tục phạm tội giết người

NGUYÊN ANH |

Trong lúc đang được tại ngoại để chờ ngày lĩnh án về tội cố ý gây thương tích thì Tính tiếp tục phạm tội giết người ở một vụ án khác.