Chuyển đổi đất sai quy định, UBND huyện thua kiện chuyên viên

BẢO TRUNG |

Ngày 17.7, nguồn tin Báo Lao Động xác nhận, UBND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện để điều tra vụ việc chuyển mục đích sử dụng đất quy hoạch vui chơi, giải trí công cộng thành đất ở đô thị cho một chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện (thuộc UBND huyện) để nâng cấp, cải tạo phục vụ mục đích kinh doanh cách đây khoảng 6 năm.

"Bất ngờ" được chuyển đổi đất ở khu vực đã quy hoạch

Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 25, diện tích 860m2 tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk được vợ chồng ông Hồ Văn Tân (chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Pắk) mua vào năm 2016.

Thời điểm này, thửa đất của vợ chồng ông Tân đang là đất trồng cây lâu năm, được cơ quan chức năng quy hoạch thành đất làm vui chơi, giải trí công cộng. Phía bắc thửa đất giáp đường đi, phía đông, phía tây, phía nam giáp đất nông nghiệp, không giáp ranh, liền kề với các thửa đất khu dân cư.

Tuy nhiên, tháng 4.2017, UBND huyện Krông Pắk đã ban hành quyết định cho gia đình ông Tân chuyển 40m2 sang đất ở đô thị. Tiếp đó, tháng 5.2019, UBND huyện Krông Pắk ban hành quyết định cho phép gia đình ông Tân chuyển thêm 130m2 sang đất ở đô thị.

Tại thời điểm này, thửa đất của ông Tân vẫn được quy hoạch là đất vui chơi, giải trí công cộng.

Một góc thửa đất gia đình ông Tân được cải tạo, nâng cấp thành quán cà phê. Ảnh: Bảo Trung
Một góc thửa đất của gia đình ông Tân được cải tạo, nâng cấp thành quán cà phê. Ảnh: Bảo Trung

UBND huyện Krông Pắk ban hành 2 quyết định cho phép gia đình ông Tân chuyển mục đích sang đất ở đô thị là không đúng với quy hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.

Nhận thấy việc cho chuyển đổi mục đích trái quy định, ngày 16.9.2021, UBND huyện Krông Pắk ban hành 2 quyết về việc hủy bỏ 2 quyết định đã ban hành vào năm 2017 và 2019 như đã nêu ở trên.

Bên cạnh đó, thành lập Hội đồng xử lý hậu quả thiệt hại đối với việc hủy bỏ quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất.

Thắng kiện UBND huyện

Không đồng ý với 2 quyết định hủy bỏ 2 quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất, gia đình ông Tân đã làm đơn khiếu nại, rồi khởi kiện.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21.9.2022 của TAND tỉnh Đắk Lắk, gia đình ông Tân thông tin, sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất đã xây dựng nhà ở, quán kinh doanh và thế chấp quyền sử dụng đất cho ngân hàng vay 2 tỉ đồng.

Khu vực đất ông gia đình ông Tân (nơi có hồ bơi) nhìn thẳng ra quảng trường mới được xây dựng của UBND huyện Krông Pắk. Ảnh: Bảo Trung
Khu vực đất của gia đình ông Tân (nơi có hồ bơi) nhìn thẳng ra quảng trường mới được xây dựng của UBND huyện Krông Pắk. Ảnh: Bảo Trung

HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk nhận định: Việc cho phép ông Tân được chuyển mục đích sử dụng đất khi thửa đất số 49 chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đất ở đô thị. Điều này là vi phạm quy định của pháp luật.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Pắk đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm tra hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông Tân. Cơ quan này không tiến hành xác minh thực địa nên đã ban hành tờ trình đề nghị UBND huyện Krông Pắk cho phép ông Tân chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị là không có căn cứ.

Tuy nhiên, ngày 21.6.2019, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Krông Pắk. Thời điểm này, thửa đất số 49 được quy hoạch là đất ở đô thị.

Do đó, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của gia đình ông Tân. Tuyên hủy 2 quyết định của UBND huyện Krông Pắk. Không đồng ý với bản án sơ thẩm, UBND huyện Krông Pắk kháng cáo lên tòa phúc thẩm nhưng mới đây lại tiếp tục thua kiện.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Dừng thu bảo hiểm xã hội đối với chủ hộ kinh doanh cá thể

Hà Anh |

Gần đây, nhiều chủ hộ kinh doanh cá thể (HKDCT) phản ánh việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa được tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Liên quan đến sự việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thông tin phản hồi.

Chủ hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Hà Anh |

Chị Trần Thị Huyền (Gia Lâm, Hà Nội) hỏi: Hiện tôi đang là chủ cơ sở mầm non, tôi sinh năm 1989 vẫn trong độ tuổi lao động, tôi có liên hệ với bảo hiểm xã hội (BHXH) Gia Lâm để tham gia đóng BHXH bắt buộc, nhưng BHXH Gia Lâm trả lời, tôi là chủ cơ sở mầm non tư thục nên không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Tôi xin hỏi như vậy có đúng không?

Mức đóng bảo hiểm xã hội của hộ kinh doanh năm 2023

HƯƠNG NHA |

Theo  Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, hộ kinh doanh phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu thuê nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động.

TPHCM hướng đến xúc tiến, quảng bá du lịch theo chiều sâu

Thanh Chân |

Nửa cuối năm 2023, ngành du lịch TPHCM tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường quảng bá du lịch TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước.

Các hướng tuyến đường Vành đai 4 TPHCM đi qua và giao cắt ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

HĐND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Nghị quyết số 11 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn (giai đoạn 1). Dự kiến dự án sẽ được đầu tư 18.247,9 tỉ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tin 20h: Hé lộ loạt tài sản được kê biên của cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Linh Trang - Vũ Linh |

Tin 20h: Những điểm cảnh báo mưa lớn nhất do ảnh hưởng của bão số 1 Talim; Công an kê biên nhiều nhà đất của cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và thuộc cấp; Vụ chuyến bay giải cứu: Vợ cựu Thư kí Thứ trưởng đôn đáo nộp tiền thay cho chồng; Tăng mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giúp người lao động tiết kiệm chi phí;...

Diễn biến mới vụ ép người dân vùng cao nhận nợ xây đường nông thôn mới

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Sau phản ánh của Báo Lao Động, Chủ tịch UBND huyện Yên Bình quán triệt đến tất cả các thôn bản, xã, phường, thị trấn trên địa bàn không được ép người dân viết giấy vay tiền làm đường nông thôn mới.

Chuyển đơn tố cáo ông Dũng "Lò Vôi" của con trai bà Phương Hằng để công an điều tra

Anh Tú |

Ngày 18.7, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã chuyển đơn tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) cho Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền.

Dừng thu bảo hiểm xã hội đối với chủ hộ kinh doanh cá thể

Hà Anh |

Gần đây, nhiều chủ hộ kinh doanh cá thể (HKDCT) phản ánh việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa được tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Liên quan đến sự việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thông tin phản hồi.

Chủ hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Hà Anh |

Chị Trần Thị Huyền (Gia Lâm, Hà Nội) hỏi: Hiện tôi đang là chủ cơ sở mầm non, tôi sinh năm 1989 vẫn trong độ tuổi lao động, tôi có liên hệ với bảo hiểm xã hội (BHXH) Gia Lâm để tham gia đóng BHXH bắt buộc, nhưng BHXH Gia Lâm trả lời, tôi là chủ cơ sở mầm non tư thục nên không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Tôi xin hỏi như vậy có đúng không?

Mức đóng bảo hiểm xã hội của hộ kinh doanh năm 2023

HƯƠNG NHA |

Theo  Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, hộ kinh doanh phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu thuê nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động.