Chủ nợ bị truy tố 2 tội danh, còn người vay chưa làm rõ được hành vi

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong khi bà Nguyễn Thị Chiến - chủ nợ cùng 6 người bị truy tố 2 tội danh, thì người nhận hơn 5 tỉ đồng mua đất hộ, cơ quan điều tra xác định "chưa làm rõ được hành vi lừa đảo, cho vay lãi nặng".

Theo thông tin, TAND Hà Nội đang thụ lý hồ sơ vụ án "Cưỡng đoạt tài sản", "Giữ người trái pháp luật" xảy ra trên địa bàn quận Nam Từ Liêm gần 2 năm trước.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2018, bà Nguyễn Thị Chiến (61 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) nhiều lần cho Ngô Thị C (50 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vay tiền, lãi suất theo thỏa thuận.

Từ tháng 1.2018-9.2019, bà Chiến cùng con trai chuyển cho C gần 5,2 tỉ đồng để nhờ mua đất. Khi giao tiền, bà C có ký nhận vào sổ của bà Chiến.

Thời gian sau, không thấy bà C tìm được đất và không trả lại tiền, mẹ con bà Chiến nhiều lần đòi nhưng không được.

Khoảng cuối tháng 9.2021, bà Chiến đã nhờ Nguyễn Đức Huệ (34 tuổi, ở Phú Thọ) - người làm thuê, trông nhà cho mình, tìm thuê người để đòi nợ giúp.

Huệ lên mạng xã hội Facebook tìm và thấy Công ty thu hồi nợ xấu Tuấn Tổng nên gọi điện thoại thì gặp Trịnh Văn Thạo (33 tuổi, ở Hà Nội) trực máy.

Qua trao đổi, Thạo hẹn gặp bà Chiến và Huệ ngày 9.10.2021. Tới gặp cùng Thạo có Mai Văn Sự (46 tuổi, ở Nam Định), Hồ Sỹ Lương (33 tuổi, ở Hà Nội).

Sự nói cần việc uỷ quyền và thông tin nội dung: "Sẽ đến nhà người ta đợi đến khi trả thì mới về, cô phải hỗ trợ cháu chi phí ăn uống, đi lại" và bà Chiến đồng ý.

Ngày 12.10.2021, bà Chiến ký hợp đồng uỷ quyền đòi nợ cho Sự. Ngay hôm sau, Sự cùng Lương đến nhà C ở quận Nam Từ Liêm để đòi nợ.

Khi biết C có nhà, Sự gọi điện cho bà Chiến đến cùng giấy vay nợ. Theo đó, Sự yêu cầu bà C trả tiền. Lúc đó, bà C nói đã trả hết nợ, chỉ còn 116 triệu đồng và 6 chỉ vàng.

Cùng với đó, bà C gọi điện báo Công an phường Đại Mỗ. Cơ quan công an lập biên bản và yêu cầu các bên giải quyết tranh chấp nợ nần theo quy định pháp luật, song Sự và Lương không chấp hành theo.

Rạng sáng 14.10.2021, Sự và Lương đi ôtô đến nhà bà C, đỗ chắn trước cửa để không cho gia chủ rời đi. Tiếp đó, cả hai chỉ đạo Lê Minh Đức (33 tuổi), Phan Hữu Việt (28 tuổi)... chia làm hai ca ngày và đêm để trông giữ bà C.

Nhiệm vụ của cả nhóm là ngăn cản không cho ai vào nhà bà C, không để bà này ra khỏi cửa, nếu có ra thì yêu cầu trả tiền. Sự còn gửi ảnh của bà C cho Huệ đem đi rửa và in dòng chữ: "Lừa đảo chuyên nghiệp Ngô Thị C...", dán lên tường nhà và các căn hộ xung quanh.

Lương có gọi điện thoại để bà Chiến đưa 20 triệu đồng rồi chia cho mỗi thành viên trong nhóm trông giữ 1 triệu/người.

Chiều 16.10.2021, bà C gọi taxi ra ngoài liền bị Sự giữ lại và yêu cầu giải quyết xong khoản nợ mới được đi. Nhóm còn lại cũng đứng chắn xung quanh không cho gia chủ rời nhà.

Đúng lúc đó, lực lượng công an tuần tra qua và phát hiện nhóm người này có hành vi giữ bà C trái pháp luật, nên đưa về trụ sở giải quyết.

Tại cơ quan điều tra, bà Chiến và con trai khai đưa số tiền trên để nhờ bà C mua đất. Tuy nhiên, bà C không mua đất mà đem cho người khác vay lấy lãi.

Cơ quan điều tra đã triệu tập bà C đến làm việc, song người phụ nữ này không tới. Do đó, cơ quan chức năng chưa làm rõ được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà C.

Ngày 6.1, cơ quan điều tra đã trách hành vi, tài liệu liên quan việc bà C nhận hơn 5 tỉ đồng trên để tạm đình chỉ, khi có căn cứ sẽ phục hồi giải quyết sau.

Bà C từng có lời khai, vay tiền của mẹ con bà Chiến. Sau đó, bà C cho một số người khác vay lại.

Một lần nữa, theo cơ quan chức năng, do không triệu tập được những người vay tiền nên chưa làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của bà C. Vụ việc này được tách rút hồ sơ.

Với cáo buộc các hành vi trên, bà Chiến và 6 người khác sắp tới đây sẽ bị xét xử về tội "Giữ người trái pháp luật", "Cưỡng đoạt tài sản".

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chém đứt rời 2 bàn tay chủ nợ rồi trốn truy nã 9 năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong khi giải quyết mâu thuẫn do vay tiền, Đặng Bá Thinh đã dùng dao chém chủ nợ nhiều nhát, gây đứt rời bàn tay trái rồi trốn truy nã.

Bắt giữ chủ nợ đến nhà đòi tiền rồi mâu thuẫn đâm chết anh vợ của con nợ

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Tối ngày 14.1 tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), Đặng Lê Hoàng Triều đến tìm gặp để đòi tiền người mắc nợ là em vợ của chủ nhà. Tuy nhiên không có con nợ ở nhà, sau đó mâu thuẫn và Triều dùng dao mang theo đâm khiến anh vợ của con nợ tử vong.

Hà Nội: Chủ nợ của phụ huynh đe dọa, đăng tin vu khống giáo viên, hiệu trưởng

Vân Trang |

Sau khi giả danh người nhà học sinh không thành, chủ nợ của phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) liên tục đe dọa, đăng tin vu khống giáo viên và hiệu trưởng.

Những trường hợp hoàn trả tiền thu bảo hiểm xã hội bắt buộc

Phương Minh |

Có 7 trường hợp hoàn trả tiền thu bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định hiện hành.

Rủ đồng bọn mang súng đi giải quyết mâu thuẫn giao thông, đánh nhầm 4 người

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hai đối tượng (ở Thanh Hóa) đang đi trên đường thì xảy ra mâu thuẫn mới một nhóm thanh niên khác, ngay sau đó, cả 2 đã rủ thêm đồng bọn mang theo kiếm, súng đi giải quyết.

Ninh Bình tìm cách hút khách trải nghiệm cuộc sống bản làng

Diệu Anh |

Du lịch homestay là sản phẩm du lịch đang thu hút một lượng lớn du khách đến với các vùng quê ở Ninh Bình, đặc biệt là khách quốc tế.

6 người nguy kịch sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn

Minh Nguyễn |

Ngày 29.5, các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn trứng cá sấu hỏa tiễn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã qua cơn nguy kịch.

Philippines bắt đầu cho sơ tán dân tránh bão Mawar

Quý An (theo AP) |

Ngày 29.5, giới chức Philippines đã bắt đầu sơ tán hàng trăm người dân, đóng cửa trường học, văn phòng do bão Mawar.

Chém đứt rời 2 bàn tay chủ nợ rồi trốn truy nã 9 năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong khi giải quyết mâu thuẫn do vay tiền, Đặng Bá Thinh đã dùng dao chém chủ nợ nhiều nhát, gây đứt rời bàn tay trái rồi trốn truy nã.

Bắt giữ chủ nợ đến nhà đòi tiền rồi mâu thuẫn đâm chết anh vợ của con nợ

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Tối ngày 14.1 tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), Đặng Lê Hoàng Triều đến tìm gặp để đòi tiền người mắc nợ là em vợ của chủ nhà. Tuy nhiên không có con nợ ở nhà, sau đó mâu thuẫn và Triều dùng dao mang theo đâm khiến anh vợ của con nợ tử vong.

Hà Nội: Chủ nợ của phụ huynh đe dọa, đăng tin vu khống giáo viên, hiệu trưởng

Vân Trang |

Sau khi giả danh người nhà học sinh không thành, chủ nợ của phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) liên tục đe dọa, đăng tin vu khống giáo viên và hiệu trưởng.