Chủ ao nước khiến 2 nữ sinh thiệt mạng có thể bị xử lý hình sự?

L.N - Phạm Đông |

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, người tự đào ao, tạo ra mối nguy hiểm cho trẻ nhỏ xung quanh mà không có cảnh báo dẫn đến việc trẻ em đuối nước thì người gây ra nguy hiểm đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người.

Liên quan đến sự việc hai nữ sinh lớp 6 là Nguyễn Thị H và Nguyễn Mai L ở thôn Chiến Thắng, xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) tử vong tại một hố nước sâu 2m trên thửa đất nông nghiệp, ngày 6.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Đặng Văn Cường – Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, trong vụ việc này, gia đình ông Tạ Tương H (xóm Chùa Tổng, La Phù) là người sử dụng đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất nuôi trồng thuỷ sản mà không được phép của chính quyền địa phương, là hành vi vi phạm pháp luật đất đai, cần phải xem xét xử lý (Khoản 2 Điều 6 Nghị định 102/2014).

“Trong quá trình đào ao, nhiều người dân đã có ý kiến đề nghị chủ sử dụng đất có những biện pháp để cảnh báo và đảm bảo an toàn cho người dân nhưng người này đã không làm, dẫn đến hậu quả hai em bé đã tử vong vì chính chiếc ao này, thì cần được xử lý nghiêm” – luật sư Đặng Văn Cường bày tỏ quan điểm.

Luật sư Đặng Văn Cường phân tích sự việc.
Luật sư Đặng Văn Cường phân tích sự việc.

Theo luật sư Cường, hành vi đào ao, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất gây ra nguy hiểm cho người khác mà không có cảnh báo dẫn đến hậu quả hai trẻ em từ vong đã vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của tội vô ý làm chết người.

Trong vụ việc này, luật sư Cường cho rằng cơ quan Công an có thể vào cuộc, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người đào ao này còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã xảy ra với gia đình các nạn nhân theo quy định quy định tại Điều 591 của Bộ luật Dân sự. Những thiệt hại bao gồm: Chi phí cứu chữa, mai táng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần...

Địa điểm nơi phát hiện thi thể của 2 nữ sinh.
Địa điểm nơi phát hiện thi thể của 2 nữ sinh.

“Về tội vô ý làm chết người, theo quy định của Bộ luật Hình sự thể hiện là một người đã có hành vi vô ý, gây nguy hiểm cho người khác mà không lường trước được hậu quả nguy hiểm chết người có thể xảy ra hoặc tự tin cho rằng sự việc chết người không thể xảy ra. Với hành vi đào ao là nguyên nhân dẫn đến hậu quả hai học sinh đuối nước, vì vậy chủ ao phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật" - luật sư Cường phân tích.

Nếu bị kết án về tội nêu trên thì chủ nhân của chiếc ao phải đối mặt với mức hình phạt theo Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 quy định Tội vô ý làm chết người như sau:

1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

2. Phạm tội làm chết 2 người trở lên, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

L.N - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Nát lòng gia cảnh 2 nữ sinh lớp 6 tử vong dưới hố nước sâu

L.N - Phạm Đông |

Mặc dù sự việc hai nữ sinh lớp 6 ở thôn Chiến Thắng, xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) tử vong tại một hố nước sâu 2m trên thửa đất nông nghiệp đã xảy ra được một tuần, nhưng gia đình cháu H vẫn giấu chuyện cháu tử vong, không cho bố đẻ biết vì anh đang nằm viện, sức khoẻ rất nguy kịch.

Đi hái rau ven suối, hai chị em bị nước cuốn trôi

H.L |

Hai chị em ven theo bờ suối hái rau thì bị nước cuốn trôi...

Chuyển thi thể nạn nhân cuối cùng vụ đuối nước trên sông Hồng cho gia đình

Trung Dũng - Hải Đăng |

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai ngày 16.3, nạn nhân thứ 9 trong vụ đuối nước xảy ra trên sông Hồng ngày 11.3 (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nát lòng gia cảnh 2 nữ sinh lớp 6 tử vong dưới hố nước sâu

L.N - Phạm Đông |

Mặc dù sự việc hai nữ sinh lớp 6 ở thôn Chiến Thắng, xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) tử vong tại một hố nước sâu 2m trên thửa đất nông nghiệp đã xảy ra được một tuần, nhưng gia đình cháu H vẫn giấu chuyện cháu tử vong, không cho bố đẻ biết vì anh đang nằm viện, sức khoẻ rất nguy kịch.

Đi hái rau ven suối, hai chị em bị nước cuốn trôi

H.L |

Hai chị em ven theo bờ suối hái rau thì bị nước cuốn trôi...

Chuyển thi thể nạn nhân cuối cùng vụ đuối nước trên sông Hồng cho gia đình

Trung Dũng - Hải Đăng |

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai ngày 16.3, nạn nhân thứ 9 trong vụ đuối nước xảy ra trên sông Hồng ngày 11.3 (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã được lực lượng chức năng tìm thấy.