Thanh Hóa:

Chồng cho vay tín dụng đen, vợ tổ chức ghi lô đề trên mạng

Quách Du |

Tính đến khi bị bắt, Hoành đã cho 40 người vay nặng lãi với số tiền lên đến 3 tỷ đồng. Còn Hoa (vợ Hoành) đứng ra tổ chức 1 đường dây đánh bạc trên mạng với số tiền trên 300 triệu đồng.

Ngày 10.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa phá chuyên án liên quan đến tín dụng đen, bắt giữ 2 vợ chồng là: Lê Hoành (31 tuổi) và Nguyễn Thị Diệu Hoa (27 tuổi, trú tại số nhà 40B, Nguyễn Mộng Tuân, phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hoá) về hành vi cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.

 
Nguyễn Thị Diệu Hoa tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Theo kết quả điều tra ban đầu, tính đến khi bị bắt, Lê Hoành đã cho 40 người trên địa bàn TP. Thanh Hoá vay với mức lãi suất thấp nhất là 180% năm, tổng số tiền Hoành giao dịch cho vay nặng lãi là gần 3 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Diệu Hoa (vợ Hoành) còn cầm đầu 1 đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề qua mạng Internet với số tiền trên 300 triệu đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của 2 vợ chồng này, Công an TP. Thanh Hoá thu giữ 50 giấy vay tiền cùng nhiều sổ sách, tang vật liên quan đến việc tổ chức đánh bạc qua mạng.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Triệu tập các đối tượng hoạt động tín dụng đen

N.T |

Các đối tượng đã thuê nhà tại thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước, Bình Định) rồi lắp đặt 6 camera quan sát để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Tín dụng đen đã có yếu tố nước ngoài

CAO NGUYÊN |

“Hiện nay tín dụng đen đang là vấn đề rất phức tạp không chỉ ở Hà Nội mà nhiều địa phương khác. Ngoài ra, loại hình này không chỉ đóng khung ở trong biên giới, mà phía Bộ đã phát hiện những chuyên án liên quan đến yếu tố bên ngoài. Nhưng vì phải làm thận trọng do liên quan đến một số các nước khác”, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định.

Những thủ đoạn khi cho vay "tín dụng đen" tại Thanh Hóa

Quách Du |

Các đối tượng dùng những thủ đoạn như ép buộc con nợ viết giấy bán tài sản hoặc cho "vay thăm" với số tiền từ 10 triệu đồng đến 60 triệu đồng 1 bát thăm, kỳ hạn 50 ngày. Với các thủ đoạn này, có người chỉ vay 30 triệu, sau 1 năm phải trả hơn 100 triệu đồng.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bình Định: Triệu tập các đối tượng hoạt động tín dụng đen

N.T |

Các đối tượng đã thuê nhà tại thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước, Bình Định) rồi lắp đặt 6 camera quan sát để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Tín dụng đen đã có yếu tố nước ngoài

CAO NGUYÊN |

“Hiện nay tín dụng đen đang là vấn đề rất phức tạp không chỉ ở Hà Nội mà nhiều địa phương khác. Ngoài ra, loại hình này không chỉ đóng khung ở trong biên giới, mà phía Bộ đã phát hiện những chuyên án liên quan đến yếu tố bên ngoài. Nhưng vì phải làm thận trọng do liên quan đến một số các nước khác”, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định.

Những thủ đoạn khi cho vay "tín dụng đen" tại Thanh Hóa

Quách Du |

Các đối tượng dùng những thủ đoạn như ép buộc con nợ viết giấy bán tài sản hoặc cho "vay thăm" với số tiền từ 10 triệu đồng đến 60 triệu đồng 1 bát thăm, kỳ hạn 50 ngày. Với các thủ đoạn này, có người chỉ vay 30 triệu, sau 1 năm phải trả hơn 100 triệu đồng.