Chi cục thi hành án Bình Tân-TPHCM “ngâm” hồ sơ, dân kêu cứu!

Phùng Bắc |

Mua nhà đấu giá, đã sang tên chủ sở hữu nhưng người dân dài cổ chờ 2 năm cơ quan thi hành án vẫn... “ngâm” không giải quyết. 

Ông Võ Quang Vũ, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM bức xúc cho rằng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Bình Tân, TPHCM cố tình “ngâm” hồ sơ của ông, không giải quyết theo chức năng nhiệm vụ.

Qua xác minh, ​ông Vũ mua trúng đấu giá tài sản nhà đất tại số 671/11 Hương Lộ 2, khu phố 3, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, được các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức bán đấu giá vào ngày 22.7.2016. Ông Vũ đã công chứng, sang tên đăng bộ tài sản nhà và quyền sở hữu đất tên mình.

Thế nhưng, theo ông Vũ, đến nay đã hai năm, Chi cục THADS quận Bình Tân  vẫn “ngâm” hồ sơ, không tiến hành thực hiện bàn giao tài sản trúng đấu giá cho ông Vũ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ông và gia đình. 

Theo hồ sơ mua đấu giá tài sản và hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, thời hạn giao nhà, đất cho người trúng đấu giá là 30 ngày, tính từ ngày người trúng đấu giá nộp đủ tiền (thời hạn nộp đủ tiền là 15 ngày, tính từ ngày trúng đấu giá).

Nhiều lần ông Vũ làm đơn yêu cầu Chi Cục THADS quận Bình Tân bàn giao tài sản nhưng không được giải quyết mà chỉ hứa hẹn.

Thậm chí, ông Vũ quá bức xúc, làm đơn cầu cứu đến nhiều ban ngành xem xét, hỗ trợ và giải quyết nhưng đến nay vẫn không được giải quyết.

Trong khi đó, Luật Thi hành án quy định rất rõ về việc bảo vệ quyền lợi và việc bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá rất rõ: Căn cứ điều 103 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS tiến hành bàn giao hoặc cưỡng chế để bàn giao tài sản cho người mua được tài ản bán đấu giá. Người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án được bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản đó.

Chiều 27.7.2018, PV Báo Lao Động liên lạc với Phó Chi cục THADS quận Bình Tân - Nguyễn Đức Chon (cũng là chấp hành viên vụ việc này), thì được ông Chon cho biết đang phối hợp VKSND quận Bình Tân để giải quyết. Tuy nhiên do có một chút vướng mắc khi tống đạt Quyết định cưỡng chế  chưa đúng đối tượng, nên phải làm lại. 

Luật quy định rất rõ, nhưng đến nay việc bàn giao tài sản cho ông Vũ, Chi cục THADS quận Bình Tân vẫn chưa thực hiện xong mà tìm mọi cách tránh né, không có bất kỳ văn bản nào hồi đáp cho ông Vũ. Do vậy, vụ việc này cần sự chỉ đạo từ Cục THADS TPHCM và Tổng Cục THADS Bộ Tư pháp nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân. 

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Vụ dân thắng kiện Chủ tịch UBND TP.Nha Trang: “Dài cổ” chờ thi hành án

NHIỆT BĂNG |

Đến khi TAND cấp cao tại Đà Nẵng phúc thẩm thì quyền lợi của ông Võ Văn Sinh (thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái, Nha Trang) đã được trả lại. Tòa phúc thẩm tuyên, hủy quyết định cưỡng chế thu hồi đất để làm dự án của UBND TP.Nha Trang, yêu cầu các bên liên quan hoàn trả án phí cho ông Sinh, nhưng đến nay, kết quả thi hành án vẫn chưa thực hiện được.

Phân định thắng thua quyền sở hữu trang FB OtoFun: Ai thi hành án sau khi xử lý?

Đặng Đạt |

Câu hỏi đặt ra hiện nay là: Nếu giải quyết tranh chấp bằng pháp luật, liệu vụ tranh chấp sở hữu trang Facebook diễn đàn OtoFun có thể thi hành án hay không?

Bị án Nguyễn Khắc Thủy tự nguyện thi hành án

Theo Dân Trí |

Sáng 18.6, sau hơn nửa tháng bị tuyên hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm, Nguyễn Khắc Thủy đã tự nguyện đi thi hành bản án 3 năm tù về tội “Dâm ô với trẻ em”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ dân thắng kiện Chủ tịch UBND TP.Nha Trang: “Dài cổ” chờ thi hành án

NHIỆT BĂNG |

Đến khi TAND cấp cao tại Đà Nẵng phúc thẩm thì quyền lợi của ông Võ Văn Sinh (thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái, Nha Trang) đã được trả lại. Tòa phúc thẩm tuyên, hủy quyết định cưỡng chế thu hồi đất để làm dự án của UBND TP.Nha Trang, yêu cầu các bên liên quan hoàn trả án phí cho ông Sinh, nhưng đến nay, kết quả thi hành án vẫn chưa thực hiện được.

Phân định thắng thua quyền sở hữu trang FB OtoFun: Ai thi hành án sau khi xử lý?

Đặng Đạt |

Câu hỏi đặt ra hiện nay là: Nếu giải quyết tranh chấp bằng pháp luật, liệu vụ tranh chấp sở hữu trang Facebook diễn đàn OtoFun có thể thi hành án hay không?

Bị án Nguyễn Khắc Thủy tự nguyện thi hành án

Theo Dân Trí |

Sáng 18.6, sau hơn nửa tháng bị tuyên hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm, Nguyễn Khắc Thủy đã tự nguyện đi thi hành bản án 3 năm tù về tội “Dâm ô với trẻ em”.