Đó là Phạm Văn Cao (SN 1994), Nguyễn Văn Quyết (SN 1986), Nguyễn Quang Hải (SN 1999), Nguyễn Văn Thắng (SN 1984) và Nguyễn Đình Văn (SN 1981), đều trú tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch.
Liên quan đến vụ án, trước đó Công an huyện Bố Trạch nhận được tin báo về việc khu đất trồng cây keo của một hộ dân tại lô H1, khoảnh 6, tiểu khu 238 (thuộc khu vực Chà Nòi, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch) bị cắt trộm số lượng lớn cây keo trồng từ năm 2016.
Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Bố Trạch đã chỉ đạo các lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh làm rõ.
Theo đó, qua quá trình điều tra, xác minh, lực lượng công an đã làm rõ có 3 vụ trộm.
Vụ trộm đầu tiên xảy ra vào khoảng 19h ngày 28.8.2023 khi nhóm 11 đối tượng gồm: Phạm Hồng Đăng (SN 1990), Phạm Văn Cao (SN 1994), Lê Khánh Ngọc (SN 1984), Nguyễn Minh Hùng (SN 1990), Hoàng Văn Thế (SN 1977), Nguyễn Thanh Huấn (SN 1986), Lê Thanh Tùng (1977), Nguyễn Huệ (SN 1971), Nguyễn Tương (SN 1977), Lê Tiến Dũng (SN 1971) và Nguyễn Văn Thiện (SN 1979), đều trú tại xã Xuân Trạch đi đến khu vực trên, sử dụng máy cưa rồi cắt trộm hơn 13 tấn cây keo, bán với số tiền hơn 10 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.
Vụ trộm thứ hai xảy ra vào khoảng 19h ngày 29.8.2023 khi nhóm 7 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quyết (SN 1986), Nguyễn Ngọc Thái (SN 1985), Nguyễn Ngọc Sơn (1980), Nguyễn Văn Hùng (SN 1989), Nguyễn Văn Cương (SN 1984), Nguyễn Quang Hải (SN 1999) và Trần Hoàng Nam (SN 1994), đều trú tại xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch) đến khu vực trên để cắt trộm hơn 12 tấn cây keo, sau đó bán được hơn 11 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.
Vụ trộm thứ ba xảy ra vào khoảng 21h cùng ngày 29.8.2023 khi nhóm 11 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1984), Thái Văn Vĩnh (994), Trần Xuân Hợp (SN 1974), Nguyễn Đình Văn ( SN 1981), Nguyễn Đình Chương (SN 1986), Lê Xuân Quang (SN 1979), Phan Đức Minh (SN 1980), Nguyễn Xuân Phong (1974), Hoàng Văn Trọng (SN 1979), Nguyễn Sĩ Sáu (SN 1980) và Thái Ngọc Hoàn (SN 1979), đều trú tại xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch) đến khu vực trên cắt trộm hơn 15 tấn cây keo và bán được 15,5 triệu đồng, sau đó chia nhau mỗi người 1 triệu đồng, còn lại 4,5 triệu đồng cả nhóm dùng trả tiền ăn nhậu.
Lực lượng công an huyện Bố Trạch hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ việc.