Cặp vợ chồng cùng con gái dính lao lý trong vụ khai thác 91.000 m3 cát trái phép

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Bá Quốc chỉ đạo nhóm người khai thác cát trái phép trong lòng sông Đà tương đương số tiền gần 5,9 tỉ đồng, còn vợ và con của bị cáo giúp sức tổng hợp số lượng tàu hút cát, theo dõi thu chi...

Kết thúc phiên toà ngày 5.7, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Quốc (50 tuổi) 54 tháng tù giam về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Cùng về tội danh trên, Nguyễn Thị Yến (49 tuổi) - vợ bị cáo Quốc lĩnh 30 tháng tù; Nguyễn Thị Sỹ (29 tuổi) - con gái vợ chồng Quốc, 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Các bị cáo Trần Văn Hưng (47 tuổi); Nguyễn Văn Tác (53 tuổi); Đỗ Đăng Biển (31 tuổi); Định Đức Soạn (42 tuổi); Kiều Văn Hoàng (28 tuổi); Ngọ Văn Thỉnh (43 tuổi) bị tuyên phạt từ 9 tháng tù cho hưởng án treo đến 36 tháng tù giam.

Theo cáo buộc, Quốc có một phần diện tích trồng cây hàng năm ở bãi ngoài đê Minh Khánh và một phần diện tích đất công ích giao thầu để trồng cây hoa màu, thuộc địa bàn xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Từ năm 2020, bị cáo không sử dụng để trồng cây mà sử dụng để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng. Ban đầu, bị cáo mua cát đen của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Phùng Hải (trụ sở ở Phú Thọ), dùng tàu hút cát đưa về bến, sử dụng máy xúc cát lên điểm tập kết rồi bán lại cho khách có nhu cầu.

Từ tháng 9.2022, mỏ cát trên lòng sông Đà của Công ty Phùng Hải dừng hoạt động khai thác cát. Do có nhiều khách hàng muốn mua cát đen nên bị cáo đã chỉ đạo sáu lái tàu, phụ tàu gồm Hưng, Tác, Biển, Soạn, Hoàng, Thỉnh điều khiển tàu ra giữa sông hút cát trái phép vào ban đêm.

Thời gian khai thác thường là từ 20h tối hôm trước đến 4h30' sáng hôm sau. Cát khai thác được đưa về bến, rồi dùng máy xúc lên bờ, đổ vào xe ôtô của khách. Mỗi ngày, các tàu hút được 2-3 chuyến cát, có thể nhiều hơn hoặc ít hơn phụ thuộc vào thời tiết, số lượng khách đến mua.

Quốc không có giấy phép khai thác khoáng sản nhưng vì hám lợi, bị cáo đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho nhóm đối tượng trên khai thác cát trái phép tại lòng sông Đà.

Trong vụ án, Yến giúp chồng chỉ đạo nhân viên lái, hút, xúc cát, nhận tiền của khách rồi chuyển đến tài khoản của con gái.

Sỹ giúp bị cáo Quốc tổng hợp số lượng tàu hút cát, theo dõi thu chi, sổ công nợ hàng ngày, hàng tháng.

Đêm 5.11.2022, hành vi khai thác cát trái phép của nhóm Quốc bị Công an Hà Nội phát hiện.

Cơ quan công an làm rõ, từ ngày 15.9 - 5.11.2022, bị cáo Quốc cùng Yến, Sỹ chỉ đạo khai thác 306 chuyến tàu cát, tổng khối lượng gần 91.000 m3, tương đương với gần 5,9 tỉ đồng. Số tiền thu lời bất chính là 577 triệu đồng.

Thỉnh khai thác ít nhất là 28 chuyến, Hưng khai thác nhiều nhất là 130 chuyến, Tác tham gia khai thác 125 chuyến…

Đáng chú ý, Cơ quan điều tra còn thu giữ được chiếc phong bì có ghi chữ ''Nguyễn Ngọc Cầm - Đội trưởng Đội 3 Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nội, Chúc mừng Ngày phụ nữ VN 20.10''.

Bên trong phong bì không có tài liệu, đồ vật gì. Ban đầu bị cáo Quốc khai để việc xúc cát mà không bị kiểm tra, xử lý thì hàng tháng đã chi tiền cho Công an xã Minh Quang, UBND xã, Công an huyện Ba Vì.

Từ tháng 3-10.2022, bị cáo đã đưa cho ông Cầm mỗi tháng 50 triệu đồng. Sau này, bị cáo thay đổi, khai rằng không chi tiền cho bất cứ ai.

Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng đã xác minh, triệu tập, ghi lời khai của các cán bộ, chiến sỹ phụ trách địa bàn nhưng họ đều khai không quen biết, không nhận được tiền hoặc lợi ích vật chất từ Quốc.

Tại toà, các bị cáo được xác định thành khẩn khai báo hành vi khai thác cát trái phép. Ngoài mức án tù, toà buộc thu số tiền Quốc đã hưởng lợi. Đồng thời, tuyên phạt bổ sung bị cáo Quốc 80 triệu đồng, Yến 50 triệu đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Làng khai thác cát trái phép công khai hoạt động ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Ngoài lén lút khai thác cát trái phép vào ban đêm, những người khai thác cát đa số là người dân địa phương vì cuộc sống mưu sinh, với số lượng đông, nên việc xử lí gặp nhiều khó khăn.

6 đối tượng ngang nhiên khai thác cát trái phép bị phạt hơn 2 tỉ đồng

Hà Vi |

Hải Dương - Ngày 22.4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 người về hành vi vi phạm khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổng số tiền phạt cho các hành vi vi phạm là 2 tỉ 219 triệu đồng.

Bắt giam 2 đối tượng vì khai thác cát trái phép với số lượng lớn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chỉ trong vòng hơn 6 tháng, các đối tượng đã chỉ đạo cho khai thác cát với số lượng rất khủng (290.000m3), gấp 3 lần tổng sản lượng trong vòng hơn 10 năm như được cấp phép. Trước hành vi trên, 3 đối tượng ở Thanh Hóa bị khởi tố, bắt giam.

Không phát hiện cán bộ vi phạm kê khai tài sản, thu nhập ở Bộ Tư pháp

Ái Vân |

Theo kết quả xác minh về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Bộ Tư pháp, không phát hiện vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

Cách chức Trưởng Phòng Tư pháp - người trộm cây hoa giấy ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

UBND huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã cách chức Trưởng Phòng Tư pháp huyện đối với ông Lê Trọng Tấn  ông này đã có hành vi trộm cắp cây hoa giấy của một tổ chức và bị camera an ninh ghi hình lại.

Phát hiện một bộ xương người trong ngôi nhà đóng cửa ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Ngày 6.7, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nghi vấn liên quan đến một người đàn ông chết trong nhà vệ sinh trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Dự án nhà máy điện rác 851 tỉ đồng ở Cà Mau sau 6 năm vẫn là bãi đất trống

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Dự án đầu tư Nhà máy điện rác Plasma và năng lượng tái tạo KPP có vốn đầu tư 851 tỉ đồng sau 6 năm triển khai vẫn nằm bất động. Hiện trạng khu đất vẫn còn là đất nuôi trồng thủy sản.

Tương lai của Mbappe ngày càng mù mịt

Cát Băng |

Tương lai của siêu sao Mbappe là chủ đề nóng mùa hè này. Gần đây Chủ tịch PSG tỏ ra cứng rắn trong vấn đề tương lai của cầu thủ người Pháp.

Làng khai thác cát trái phép công khai hoạt động ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Ngoài lén lút khai thác cát trái phép vào ban đêm, những người khai thác cát đa số là người dân địa phương vì cuộc sống mưu sinh, với số lượng đông, nên việc xử lí gặp nhiều khó khăn.

6 đối tượng ngang nhiên khai thác cát trái phép bị phạt hơn 2 tỉ đồng

Hà Vi |

Hải Dương - Ngày 22.4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 người về hành vi vi phạm khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổng số tiền phạt cho các hành vi vi phạm là 2 tỉ 219 triệu đồng.

Bắt giam 2 đối tượng vì khai thác cát trái phép với số lượng lớn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chỉ trong vòng hơn 6 tháng, các đối tượng đã chỉ đạo cho khai thác cát với số lượng rất khủng (290.000m3), gấp 3 lần tổng sản lượng trong vòng hơn 10 năm như được cấp phép. Trước hành vi trên, 3 đối tượng ở Thanh Hóa bị khởi tố, bắt giam.