Cảnh sát biển bắt thêm 1 tàu vận chuyển dầu DO trên vùng biển Tây Nam

Hoàng Dung |

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa bắt giữ thêm 1 tàu vận chuyển khoảng 20.000 lít dầu DO trái phép, không rõ nguồn gốc trên vùng biển Tây Nam

Ngày 23.7, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 20.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.

Theo đó, lúc 20 giờ 30 phút, ngày 20.7.2022, tại khu vực vùng biển Nam Đông Nam Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau), trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Biên đội Tàu CSB 4039 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện tàu cá mang số hiệu KG 90620 TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn, đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên, do ông Nguyễn Thanh Tú, sinh năm 1984, có hộ khẩu thường trú tại Sóc Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang làm thuyền trưởng.

Theo lời khai của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 20.000 lít dầu DO và toàn bộ số dầu này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổ Công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và niêm phong hàng hóa vi phạm; đồng thời, tổ chức dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421 tại thị trấn Năm Căn (tỉnh Cà Mau) để tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Hoàng Dung
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát biển liên tiếp bắt tàu chở dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam

Hoàng Dung |

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa bắt giữ 2 tàu vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu DO.

Cảnh sát biển tiếp tục bắt tàu vận chuyển 40.000 lít dầu trên biển Tây Nam

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 40.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.

Cảnh sát biển liên tiếp bắt giữ nhiều tàu cá vận chuyển dầu D.O trái phép

Hoàng Dung |

Từ ngày 12 - 17.5.2022, trên khu vực biển Tây Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ khoảng 340.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cảnh sát biển liên tiếp bắt tàu chở dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam

Hoàng Dung |

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa bắt giữ 2 tàu vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu DO.

Cảnh sát biển tiếp tục bắt tàu vận chuyển 40.000 lít dầu trên biển Tây Nam

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 40.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.

Cảnh sát biển liên tiếp bắt giữ nhiều tàu cá vận chuyển dầu D.O trái phép

Hoàng Dung |

Từ ngày 12 - 17.5.2022, trên khu vực biển Tây Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ khoảng 340.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp để xử lý theo quy định của pháp luật.