Cần nâng cao cảnh giác với hoạt động “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch”

Khánh Linh |

Bộ Công an vừa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với hoạt động “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch”. Đồng thời, tìm hiểu kĩ về tư cách pháp lý và khả năng cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp trước khi mua gói dịch vụ này.

Theo đó, thời gian qua, cơ quan công an nhận được nhiều đơn của người dân khiếu nại, tố giác một số công ty kinh doanh “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch”, về việc tham gia hợp đồng chia sẻ kì nghỉ nhưng không được hưởng đúng quyền lợi như bên cung cấp dịch vụ đã cam kết.

Theo thông tin từ Bộ Công an, hoạt động mua bán “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” (Timeshare) đã xuất hiện từ lâu và phổ biến trên thế giới.

Thời gian gần đây, mô hình này được triển khai tương đối phổ biến tại Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, một số công ty đã đưa ra nhiều chiêu thức để mời chào khách hàng. Lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhắm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân để lừa đảo, trục lợi.

Mô hình “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” là mô hình du lịch cung cấp dịch vụ mua trước quyền nghỉ dưỡng tại một hoặc một số khách sạn, khu resort trong khoảng thời gian nhất định (thường là 7 ngày/1 năm) theo mùa hoặc liên tục trong nhiều năm liền, tùy theo thỏa thuận ký kết giữa các bên.

Mô hình này được triển khai tại Việt Nam và thu hút sự quan tâm của dư luận. Thậm chí được giới thiệu như một giải pháp kích cầu du lịch. Với các ưu điểm so với du lịch thông thường, như tiết kiệm hơn, tiện nghi hơn, thậm chí có thể biến thành một kênh đầu tư sinh lời.

Cũng theo Bộ Công an, thời điểm hiện tại đang là cao điểm mùa du lịch hè, nhu cầu nghỉ dưỡng, nghỉ mát của người dân tăng cao.

Một số doanh nghiệp, chủ đầu tư, tư vấn viên bán sản phẩm dịch vụ chủ động gọi điện thoại thông báo chương trình “tri ân khách hàng”, với những lời mời chào hấp dẫn, đưa ra chính sách khuyến mãi, chiết khấu hấp dẫn, tặng voucher ưu đãi… để lôi kéo người dân tham gia.

Ngay khi tư vấn thành công, họ đưa hợp đồng cho khách hàng ký trong khoảng thời gian nhanh chóng.

Trong khi hợp đồng với số lượng lớn trang giấy A4 nên nhiều người không đọc kỹ hoặc không hiểu rõ, khiến bên cung cấp có thể "cài" nhiều điều khoản gây bất lợi cho khách hàng.

Những điều khoản đó cũng có thể gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc xác định dấu hiệu tội phạm và bảo vệ nạn nhân khi xảy ra tranh chấp, khiếu nại.

Trước tình hình trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kĩ trước khi mua gói dịch vụ này.

Đặc biệt, nghiên cứu kĩ hợp đồng trước khi kí kết. Chú ý đến các điều khoản liên quan đến quyền lợi của khách hàng, trách nhiệm của doanh nghiệp, giá trị hợp đồng và các loại chi phí liên quan, cũng như điều khoản chấm dứt hợp đồng và xử lý vi phạm.

Người dân cần kịp thời phản ánh, tố giác đến cơ quan Công an các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân lợi dụng hoạt động “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ Công an cũng đề nghị cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác quản lý, tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Một năm chuyển mình của ngành du lịch

Thúy Huyền |

Hướng đến kỷ niệm 63 năm hình thành và phát triển (9.7.1960 - 9.7.2023), ngành du lịch Việt Nam từng bước khẳng định vai trò, vị trí là một ngành kinh tế quan trọng của đất nước.

Thanh tra toàn diện khu du lịch sinh thái Giang Điền ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng vừa ký quyết định lập đoàn thanh tra toàn diện đối với dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái Giang Điền tại huyện Trảng Bom, do Công ty Cổ phần phần du lịch Giang Điền làm chủ đầu tư.

Cao điểm du lịch hè Vũng Tàu đón khoảng 130.000 du khách mỗi tuần

Thành An |

Đón đông khách du lịch vào cuối tuần, TP Vũng Tàu vẫn bảo đảm an toàn, môi trường sạch đẹp, hình ảnh thân thiện.

Chung cư Hà Nội giá hàng tỉ đồng, thiếu phòng cháy chữa cháy vẫn rao bán rầm rộ

Thu Giang |

Dù chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy thế nhưng nhiều căn hộ chung cư tại TP Hà Nội vẫn đang được rao bán với mức giá hàng tỉ đồng, thu hút sự quan tâm của người dân.

Ngập ở TP Hồ Chí Minh do cống thoát nước lạc hậu gặp mưa lớn

MINH QUÂN |

TPHCM - Hệ thống thoát nước đã được đầu tư từ lâu nên lạc hậu, quá tải trong khi vũ lượng mưa ngày càng lớn trong những năm gần đây khiến TPHCM ngập nặng.

Người đi đường núp bóng râm, vượt đèn đỏ để tránh nắng nóng tại Hà Nội

Khánh Linh - Phương Anh |

Nắng nóng gay gắt tại Hà Nội quay trở lại, những tán cây ven đường trở thành nơi dừng chân của nhiều người. Bên cạnh đó, không ít người đã lựa chọn vi phạm giao thông -vượt đèn đỏ vì không thể chờ đợi hết đèn đỏ dưới ánh nắng bỏng rát.

Đơn vị tổ chức đêm nhạc Blackpink tại Mỹ Đình xin lỗi sau ồn ào về "đường lưỡi bò"

Huyền Chi |

Trong thông báo mới nhất, đơn vị tổ chức đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội lên tiếng xin lỗi trước sự cố gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày qua.

Không phát hiện cán bộ vi phạm kê khai tài sản, thu nhập ở Bộ Tư pháp

Ái Vân |

Theo kết quả xác minh về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Bộ Tư pháp, không phát hiện vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

Một năm chuyển mình của ngành du lịch

Thúy Huyền |

Hướng đến kỷ niệm 63 năm hình thành và phát triển (9.7.1960 - 9.7.2023), ngành du lịch Việt Nam từng bước khẳng định vai trò, vị trí là một ngành kinh tế quan trọng của đất nước.

Thanh tra toàn diện khu du lịch sinh thái Giang Điền ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng vừa ký quyết định lập đoàn thanh tra toàn diện đối với dự án khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái Giang Điền tại huyện Trảng Bom, do Công ty Cổ phần phần du lịch Giang Điền làm chủ đầu tư.

Cao điểm du lịch hè Vũng Tàu đón khoảng 130.000 du khách mỗi tuần

Thành An |

Đón đông khách du lịch vào cuối tuần, TP Vũng Tàu vẫn bảo đảm an toàn, môi trường sạch đẹp, hình ảnh thân thiện.