Cách xin lý lịch tư pháp trực tuyến

Quang Việt |

Trước việc người dân Hà Nội xếp hàng dài xin lý lịch tư pháp, cơ quan chức năng cho biết, họ có thể thực hiện qua phương thức trực tuyến, đơn giản, nhanh gọn.

Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ và những vấn đề khác về nhân thân.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, việc cấp lý lịch tư pháp đã được thực hiện qua nhiều phương thức: trực tiếp, bưu chính hoặc trực tuyến.

Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện gồm các bước:

1. Kê khai hồ sơ theo mẫu tờ khai tại trang web lltptructuyen.moj.gov.vn/thanhphohanoi và chọn dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả qua bưu điện.

2. Nhận mã hồ sơ (6 chữ số) từ hệ thống và in tờ khai cấp lý lịch tư pháp.

3. Nộp hồ sơ tại các điểm giao dịch bưu điện hoặc liên hệ hotline 1900545481 để nghe hướng dẫn. Khi nộp hồ sơ, công dân thanh toán lệ phí.

4. Nhận phiếu lý lịch tư pháp tại nhà hoặc tại bưu cục nơi gần nhất theo đề nghị của công dân.

Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến:

1. Truy cập cổng dịch vụ công tại các trang web dichvucong.gov.vn hoặc dichvucong.hanoi.gov.vn để đăng ký/đăng nhập tài khoản.

2. Điền thông tin vào tờ khai điện tử trên hệ thống các cổng dịch vụ công, tải các giấy tờ đính kèm như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, giấy ủy quyền... theo yêu cầu.

3. Thanh toán phí cấp lý lịch tư pháp qua thanh toán trực tuyến theo hướng dẫn (mức phí là 200.000 đồng). Riêng sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, con đẻ và con nuôi của người có công nuôi dưỡng liệt sĩ nộp phí là 100.000 đồng.

Những trường hợp được miễn phí gồm: Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, xã biên giới.

4. Chọn nơi nhận phiếu lý lịch qua dịch vụ bưu điện hoặc tại Sở Tư pháp.

Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Thời hạn không quá 15 ngày đối với các trường hợp: Công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài; người nước ngoài; người phải xác minh về điều kiện xóa án tích.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chỉ đạo nóng, người dân vẫn chen chúc chờ làm lý lịch tư pháp

HOA LỆ - HỮU CHÁNH |

Hà Nội đã có chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu Sở Tư pháp khẩn trương có các biện pháp khắc phục, đảm bảo quyền lợi người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, tuy nhiên ghi nhận của Lao Động cho thấy, người dân vẫn phải chen chúc xin lý lịch tư pháp, thậm chí phải chờ nhiều ngày mới nộp được hồ sơ.

Mòn mỏi xếp hàng chờ xác minh lý lịch tư pháp

Thái Mạnh |

Trong thời gian khoảng 1 tuần nay, hàng trăm người dân có nhu cầu làm thủ tục lý lịch tư pháp phải đi từ 4 - 5h sáng để đến Sở Tư pháp Hà Nội lấy số thứ tự, nhiều người đã tới vài lần mới đến lượt làm hồ sơ.

Hà Nội chỉ đạo khắc phục việc người dân xếp hàng xin lý lịch tư pháp

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn giao Sở Tư pháp khẩn trương có các biện pháp khắc phục, tăng cường việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính xin lý lịch tư pháp, đảm bảo quyền lợi người dân.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Án lạ ở Phú Yên: Doanh nghiệp đột nhiên… “đáo tụng đình”!

Trung Hiếu |

Chuyện tréo ngoe mới đây xảy ra khi Công ty TNHH Long Sơn Tuy Hòa – Phú Yên đột nhiên nhận được văn bản ghi ngày 15.1.2021 của TAND thành phố Tuy Hòa, thông báo về việc thụ lý vụ kiện dân sự đòi trả lại hơn 7.509 m2 đất mà đơn vị đang thuê thời hạn 50 năm, từ UBND tỉnh Phú Yên. Oái ăm ở chỗ vụ án này đã được TAND tỉnh Phú Yên (cấp trên của TAND TP Tuy Hòa) xét xử trước đó vài tháng... Và Viện Kiểm sát Cấp cao tại Đà Nẵng đang có kháng nghị Giám đốc thẩm.

Nữ cựu luật sư bị cáo buộc xúc phạm danh dự Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội

Việt Dũng |

Cơ quan chức năng kết luận 3 trong số 8 bài viết đăng trên tài khoản Facebook cá nhân của bà Phan Thị Hương Thuỷ có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Văn Chiến.

Viện kiểm sát đề nghị giảm án cho ông trùm buôn lậu 200 triệu lít xăng

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh  - Liên quan vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore vận chuyển bất hợp pháp về Việt Nam tiêu thụ, tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Phan Thanh Hữu từ 1-2 năm tù vì có nhiều tình tiết mới.

Hiệu trưởng đánh hiệu phó: Đứng dưới cờ xin lỗi vì hành động phi giáo dục

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Ông Phan Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy) nhận thức hành động của mình là phi giáo dục nên đã đứng dưới cờ, xin lỗi toàn thể học sinh, giáo viên nhà trường, đại diện cha mẹ học sinh.

Hà Nội chỉ đạo nóng, người dân vẫn chen chúc chờ làm lý lịch tư pháp

HOA LỆ - HỮU CHÁNH |

Hà Nội đã có chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu Sở Tư pháp khẩn trương có các biện pháp khắc phục, đảm bảo quyền lợi người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, tuy nhiên ghi nhận của Lao Động cho thấy, người dân vẫn phải chen chúc xin lý lịch tư pháp, thậm chí phải chờ nhiều ngày mới nộp được hồ sơ.

Mòn mỏi xếp hàng chờ xác minh lý lịch tư pháp

Thái Mạnh |

Trong thời gian khoảng 1 tuần nay, hàng trăm người dân có nhu cầu làm thủ tục lý lịch tư pháp phải đi từ 4 - 5h sáng để đến Sở Tư pháp Hà Nội lấy số thứ tự, nhiều người đã tới vài lần mới đến lượt làm hồ sơ.

Hà Nội chỉ đạo khắc phục việc người dân xếp hàng xin lý lịch tư pháp

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn giao Sở Tư pháp khẩn trương có các biện pháp khắc phục, tăng cường việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính xin lý lịch tư pháp, đảm bảo quyền lợi người dân.