Biến quán gội đầu thành kho pháo hoa lậu rồi công khai bán trên chợ mạng

NHÓM PV |

Để dự trữ pháo hoa bán trên chợ mạng, nhiều chủ hàng không ngại biến nhà của mình thành kho pháo mà không có bất kỳ phương tiện phòng cháy chữa cháy nào. Ghi nhận của phóng viên về một trong rất nhiều kho pháo hoa "chui" tại Hà Nội.

Theo quy định, pháo hoa là mặt hàng chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường mới được quyền kinh doanh. Tuy nhiên, càng gần tết, những "chợ" pháo hoa trái phép trên mạng càng ngang nhiên hoạt động, ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn.

Biến quán cắt tóc gội đầu thành tổng kho pháo hoa chui

Hoạt động sôi nổi trên nhiều fanpage "Pháo hoa Tết", "Chợ pháo hoa 2024"..., tài khoản mạng xã hội có tên Tiến Quân thường xuyên đăng tải những bài viết chào mời khách hàng mua pháo với giá rẻ và số lượng lớn.

Hình ảnh: Nhiều nhóm buôn bán kinh doanh pháo hoa công khai trên mạng.
Mạng xã hội trở thành "chợ" kinh doanh của nhiều cá nhân không được phép bán pháo hoa. Ảnh: Chụp màn hình

Liên hệ với Quân (giới thiệu là chủ kho sỉ pháo hoa) theo số điện thoại 0987639xxx, người này cho biết, có thể bán cho phóng viên (PV) nhiều loại pháo hoa với số lượng lớn qua phương thức ship (giao hàng) hàng trực tiếp.

"Nhà anh là tổng kho lớn nhất nhì Hà Nội, em muốn mua loại gì thì kết bạn Zalo, báo giá, cho số lượng rồi nhắn địa chỉ, anh ship đến tận nơi. Hàng kiểm tra không ổn thì anh cho quay đầu.

Thời điểm này gần tết rồi, anh không cho em đến kho mua hàng được vì không biết em là ai, nhỡ ra một cái, cơ quan chức năng "bớ" anh ngay. Hàng nhà anh chuẩn 100% pháo hoa của Nhà máy Z121, anh sẽ gửi kèm giấy cho em khi ship" - Quân khẳng định.

Hình ảnh: Kho hàng của nhà quân
Kho hàng của nhà Quân tại Minh Khai (xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). Ảnh: Nhóm PV

Sau thời gian dài tìm hiểu, làm quen qua các đầu mối, nhận được sự tin tưởng của Quân, chúng tôi đã được hẹn đến tận kho để nhập pháo.

Khác với tưởng tượng về một kho pháo hoa đồ sộ cùng chế độ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) ngặt nghèo, kho hàng này thực chất chỉ là một cửa hàng cắt tóc gội đầu nằm tại đường Minh Khai (xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). Trong diện tích khoảng 40m2, cả trăm thùng pháo đang bày la liệt, xếp chồng lên nhau. Cạnh đó, Quân và 2 người phụ nữ đang tấp nập đóng gói, giao hàng.

"Nhà mình chính là kho sỉ pháo hoa đây. Giá của nhà mình thấp hơn niêm yết tại cửa hàng nhiều lần, không tin bạn có thể tự đi check (kiểm tra - PV) mà xem. Ví dụ, giàn phun viên đặc biệt 2024 mình đang bán 330 nghìn đồng/giàn, giá niêm yết loại này là 350 nghìn đồng/giàn. Hoa đặc biệt là 333 nghìn đồng/giàn... Nói chung khắp miền bắc không thể mua ở đâu với giá rẻ hơn nhà mình" - Quân khẳng định.

Bày tỏ lo ngại về những mối nguy hiểm khi kho pháo hoa để ngay trong nhà với số lượng lớn, gần nguồn điện, ban thờ và nhiều vật dễ gây cháy nổ mà nhà không có thiết bị PCCC nào. Quân cho biết, đã có kinh nghiệm nhiều năm trong kinh doanh pháo hoa chui, chưa từng xảy ra sự cố lần nào.

"Pháo hoa này rất an toàn, mình bán bao nhiêu năm rồi, đều để như này có sao đâu. Tết tranh thủ có nguồn cung, nhập về rồi sỉ kiếm ít bánh chưng. Trộm vía từ tháng 11 dương lịch đến nay, hàng đi đều, nhiều khi còn chẳng có mà bán, khách tranh nhau" - chủ cửa hàng pháo tại La Phù, Hoài Đức cho hay.

Hình ảnh: Quân đứng gọi điện thoại giao hàng cho khách, trao đổi với PV

Quân đang gọi điện trao đổi để chuẩn bị giao pháo hoa cho khách. Ảnh: Nhóm PV

Từ mối hàng của Quân, mỗi ngày rất nhiều pháo hoa được phân phối đi nhiều nơi trong địa bàn Hà Nội và một số địa phương lân cận mà không gặp phải bất cứ sự kiểm tra, xử lý nào từ cơ quan chức năng.

Chợ pháo hoa trái phép “sống khoẻ” nhờ nguồn cung ổn định

Dành thời gian dài tiếp cận các nhóm mua bán, kho sỉ pháo hoa số lượng lớn tại Hà Nội, được biết một trong những bí quyết "ăn nên làm ra" nhờ bán pháo hoa của các chủ hàng là có nguồn cung cấp pháo ổn định.

Hình ảnh: Nhiều loại pháo hoa được các chủ cửa hàng kinh doanh online trái phép đăng công khai trên các hội nhóm mua bán pháo hoa.
Hình ảnh nhiều loại pháo hoa được các chủ cửa hàng kinh doanh online trái phép đăng công khai trên các hội nhóm mua bán pháo hoa.

"Kinh doanh pháo hoa này khó thì rất khó mà biết mối thì cũng rất dễ, quan trọng là em phải có mối thân quen. Nhập hàng từ trong nhà máy ra thì giá "thơm" lắm, thấp hơn nhiều lần so với niêm yết.

Nếu chưa biết thì em cứ đến thẳng cửa hàng mà hỏi mua, chỉ cần mua 1 - 2 lần thân quen thì muốn gì chả được, họ "tuồn" ra ngoài suốt ấy mà", Mạnh Hùng - kinh doanh pháo hoa online tiết lộ.

Không chỉ riêng Mạnh Hùng, PV được nghe nhiều đầu mối kể lại việc các cửa hàng kinh doanh pháo hoa chính là nơi "tuồn" pháo ra ngoài cho những người buôn bán mặt hàng này trái phép.

"Mình chỉ cần đến đặt vấn đề với cửa hàng pháo hoa là mua sỉ, rồi họ sẽ chỉ cho cách hợp thức hoá chuyện ấy. Họ lại chẳng thích quá, ai kinh doanh chẳng muốn bán được hết hàng", Hà An - một đầu mối sỉ pháo hoa không phép tại tỉnh Hòa Bình tiết lộ.

Theo các manh mối được chỉ dẫn, PV tiếp tục ghi nhận về cách thức vận hành của "chợ" pháo hoa không phép thường được quảng cáo rộng rãi trên mạng xã hội. Từ đây, sự thật về nguồn gốc của nhiều kho pháo hoa trôi nổi được hé lộ.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết các địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán tại miền Bắc

Minh Huy (T/H) |

Tết Giáp Thìn 2024 đang tới gần, địa điểm và lịch bắn pháo hoa luôn được người dân quan tâm. Dưới đây là lịch bắn pháo hoa tại các tỉnh miền Bắc, bạn đọc có thể tham khảo.

Pháo hoa Z121 giả bày bán tràn lan

NGỌC LÊ |

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều người bán pháo hoa Z121 giả, không có hoá đơn chứng từ. Thậm chí, tình trạng này còn diễn ra tràn lan trên các trang mạng xã hội.

Triệt phá thành công đường dây buôn bán pháo hoa nổ liên tỉnh

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 18.1, công an tỉnh cho biết, Công an huyện Quảng Trạch vừa triệt phá thành công chuyên án về đường dây buôn bán pháo hoa nổ liên tỉnh, thu giữ 16 hộp pháo hoa nổ, 32 quả pháo bi và 16kg thuốc nổ.

Lộ trình làm đường Vành đai 4 TPHCM qua Bình Dương trên 18.200 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua Bình Dương có tổng vốn đầu tư trên 18.200 tỉ đồng, theo kế hoạch sẽ được khởi công vào dịp lễ 30.4 năm nay, hoàn thành dự án vào ngày 30.12.2026.

Phấn khởi vì được mua hàng miễn phí ở “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” online

Nam Dương - Đình Trọng |

Nhiều công nhân lao động đã sử dụng mã mua hàng của Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng để mua hàng sử dụng trong dịp Tết và rất phấn khởi với chăm lo của tổ chức Công đoàn trong lúc gặp khó khăn.

HLV Troussier còn 2 tháng để thay đổi thành tích tuyển Việt Nam

NHÓM PV |

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình tại vòng chung kết Asian Cup 2023. Góc nhìn thể thao số 147 cùng bình luận viên Quang Tùng đánh giá về những vấn đề trong lối chơi và cách sử dụng nhân sự của huấn luyện viên Philippe Troussier.

Nửa đêm, kiểm tra 2 khu chợ đầu mối lớn ở TPHCM

Thanh Chân - Ngọc lê |

TPHCM - Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân dịp Tết Nguyên đán 2024, đoàn công tác TPHCM xuyên đêm kiểm tra, giám sát tại 2 chợ đầu mối lớn trên địa bàn thành phố.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại nhiều khu tập thể ở Nam Định

Lương Hà |

Nhiều tập thể xuống cấp, thậm chí quây kín như "chuồng cọp", không có hệ thống phòng cháy, chữa cháy ở Nam Định; tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, hoả hoạn ngay trước mắt, nhưng nhiều người vẫn chấp nhận chọn làm nơi trú ngụ.

Chi tiết các địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán tại miền Bắc

Minh Huy (T/H) |

Tết Giáp Thìn 2024 đang tới gần, địa điểm và lịch bắn pháo hoa luôn được người dân quan tâm. Dưới đây là lịch bắn pháo hoa tại các tỉnh miền Bắc, bạn đọc có thể tham khảo.

Pháo hoa Z121 giả bày bán tràn lan

NGỌC LÊ |

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều người bán pháo hoa Z121 giả, không có hoá đơn chứng từ. Thậm chí, tình trạng này còn diễn ra tràn lan trên các trang mạng xã hội.

Triệt phá thành công đường dây buôn bán pháo hoa nổ liên tỉnh

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 18.1, công an tỉnh cho biết, Công an huyện Quảng Trạch vừa triệt phá thành công chuyên án về đường dây buôn bán pháo hoa nổ liên tỉnh, thu giữ 16 hộp pháo hoa nổ, 32 quả pháo bi và 16kg thuốc nổ.