Hội nghị gia đình phạm nhân đã được Trại Tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức ngày 27.9, với sự tham dự của hơn 100 phạm nhân và người thân phạm nhân, nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Trại Tạm giam với gia đình phạm nhân, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm của phạm nhân.
Đồng thời, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tình cảm gắn kết gia đình. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, tiếp thêm động lực cho phạm nhân phấn đấu, lao động, cải tạo tiến bộ, trở thành người lương thiện, sớm tái hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Theo Thượng tá Đoàn Tất Thắng, Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình, trong năm 2023, Trại Tạm giam Công an tỉnh đã tiến hành giáo dục phạm nhân chung 88 lượt, giáo dục riêng 120 lượt, nhằm nắm tư tưởng, tâm tư và thái độ của phạm nhân;
Xét đề nghị, quyết định giảm án đối với 29 phạm nhân, tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 5 phạm nhân; tổ chức khám, cấp phát thuốc chữa bệnh đối với 289 lượt phạm nhân;
Giải quyết cho 120 lượt phạm nhân được thăm gặp và 228 lượt phạm nhân được liên lạc với thân nhân theo quy định; duy trì, củng cố 800 đầu sách dành cho phạm nhân với nhiều thể loại đa dạng để phạm nhân có nhiều sự chọn lựa nghiên cứu, học tập.
Bên cạnh đó, Trại tạm giam còn phát động phong trào viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi” với mục đích để phạm nhân ý thức, thể hiện rõ sự ăn năn, hối cải về những hành vi phạm tội của mình gây ra, thể hiện quyết tâm học tập, cải tạo tiến bộ để sớm trở về với gia đình và xã hội.
Từ khi phát động, đã có 45/50 phạm nhân đăng ký, viết và gửi thư đến người thân, người bị hại và chính quyền địa phương..., qua đó đã góp phần phục vụ có hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.
Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, việc Trại Tạm giam tổ chức hội nghị gặp mặt gia đình các phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần thúc đẩy chất lượng công tác giáo dục phạm nhân.
Đại tá Bình mong muốn, Ban Giám thị, đội ngũ cán bộ quản giáo của Trại tiếp tục nỗ lực hết mình để tạo điều kiện tốt nhất có thể trong công tác giáo dục và cảm hóa người lầm lỗi; khơi dậy ý thức trách nhiệm, tình cảm gắn kết gia đình từ đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân.
Với ý nghĩa sâu sắc, kết thúc hội nghị, Trại Tạm giam đã tổ chức buổi gặp mặt cho thân nhân và các phạm nhân thông qua “Bữa cơm hạnh phúc” đầy ấm cúng với những phút giây đoàn tụ tuy ngắn ngủi nhưng ý nghĩa. Cán bộ Trại Tạm giam mong muốn các phạm nhân tiếp tục tích cực cải tạo, chấp hành nghiêm chỉnh các nội dung trong buồng giam, sớm được trở về với gia đình, hòa nhập với xã hội.