Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp trả lời quanh co trước tòa

HỮU HUY - ANH TÚ |

Tại phiên tòa ngày 15.3, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp liên tục trả lời quanh co, không đúng trọng tâm câu hỏi khiến HĐXX phải nhiều lần lên tiếng nhắc nhở…

Dương Thị Bạch Diệp khai không thế chấp khu nhà đất 57 Cao Thắng

Video: Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp khai không thế chấp khu nhà đất 57 Cao Thắng.

Chiều 15.3, phiên tòa xét xử vụ án sai phạm hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3) bước sang phần xét hỏi của HĐXX.

Trả lời HĐXX, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Cty TNHH BĐS Diệp Bạch Dương) đã phủ nhận cáo buộc mà cáo trạng đã truy tố mình.

“Việc hoán đổi này không như cáo trạng nêu. Bị cáo cũng không xin ông Tảo (ông Vy Nhật Tảo – Cựu Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM) điều gì cả. Cáo trạng cho rằng tôi vận động nhiều người để hoán đổi nhà đất. Sự thật, tôi không quen ai ngồi ở đây”- Bị cáo Diệp nói trước tòa.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp trả lời HĐXX tại phiên tòa chiều 15.3. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp trả lời HĐXX tại phiên tòa chiều 15.3. Ảnh: Anh Tú

Cũng theo bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, vào khoảng năm 2012, bị cáo có làm đơn gửi bị cáo Nguyễn Thành Tài (thời điểm đó là Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM) để xin hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3).

Khi HĐXX nói về hành vi lừa đảo trong vụ án này, bị cáo Diệp đã cho rằng: Chưa bao giờ thế chấp nhà đất số 57 Cao Thắng để vay 8.700 lượng vàng như cáo trạng nêu.

Tuy nhiên khi HĐXX đã đặt câu hỏi: không vay thì vì sao giấy tờ nhà đất 57 Cao Thắng lại nằm trong ngân hàng? Lúc này, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp liên tục trả lời quanh co.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp phủ nhận cáo trạng và cho rằng mình không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như những gì cáo trạng quy kết. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cho rằng mình không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như những gì cáo trạng quy kết. Ảnh: Anh Tú

“Nếu tôi thế chấp thì tại sao trong giấy chủ quyền không có cập nhật thế chấp phía sau trong giấy chủ quyền. Giấy chủ quyền nhà đất số 57 Cao Thắng cấp năm 2011 do ông Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM) ký cấp, Ngân hàng đang giữ giấy này. Họ cho rằng chúng tôi chưa xóa thế chấp năm 2008 nên họ giữ. Tuy nhiên họ đã cập nhật thế chấp sai. Hợp đồng công chứng thế chấp năm 2008 là hợp đồng giả”- bị cáo Diệp trình bày.

Nghe câu trả lời của bị cáo Diệp, HĐXX cho rằng lời khai bị cáo là né tránh câu hỏi của HĐXX.

“Đề nghị bị cáo trả lời đúng vào câu hỏi của HĐXX. Đến nay, bị cáo vẫn không trả lời được vì sao giấy tờ nhà đất 57 Cao Thắng lại nằm trong ngân hàng”- Đại diện HĐXX nhắc nhở.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài: "Không đủ sức để kiểm tra..."

Trong phần xét hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Thành Tài – Cựu phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết cáo trạng xác định hành vi của bị cáo là đúng nhưng có chỗ sai.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Nguyễn Thành Tài. Ảnh: Anh Tú

“Trước 2 văn bản hoán đổi nhà tại 2 nhà đất nói trên, bị cáo có báo cáo với Chủ tịch UBND thành phố lúc bấy giờ. Chủ tịch UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương hoán đổi. Đồng chí còn trực tiếp chỉ đạo bị cáo trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc hoán đổi này. Bị cáo là Phó Chủ tịch Thường trực không được phân công mảng quản lý đô thị nhưng được đồng chí Chủ tịch UBND thành phố phân công nên phải nỗ lực.

Bị cáo không có thông tin về việc hoán đổi trên là không đúng pháp luật. Bị cáo nhờ vào các cơ quan chức năng như Văn phòng HĐND -UBND TPHCM, thường trực Ban Chỉ đạo 09… để có tham mưu đề xuất phương án xử lý cho phù hợp”- bị cáo Nguyễn Thành Tài nói.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài trả lời HĐXX.

Cũng theo bị cáo Tài, bản thân mình không đủ sức để kiểm tra hiện trạng nhà 57 Cao Thắng đang bị thế chấp ngân hàng và cũng không biết tài sản này không đủ điều kiện hoán đổi theo quy định.

“Hiện, Nhà nước đang mất đi tài sản 185 Hai Bà Trưng. Bị cáo có trách nhiệm liên quan đến việc này. Khi tôi về hưu thì công việc hoán đổi mới tiến hành nên tôi không thể kiểm tra” – Bị cáo Nguyễn Thành Tài nói.

Chiều 15.3, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo và những cá nhân, tổ chức khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Theo cáo trạng, vào năm 2007, Trung tâm Ca nhạc nhẹ có trụ sở tại số 185 Hai Bà Trưng, quận 3, TPHCM xuống cấp. Để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở, đơn vị này đã liên hệ với Công ty Diệp Bạch Dương do bà Dương Thị Bạch Diệp là đại diện pháp luật.

Sau đó, Dương Thị Bạch Diệp đã đề nghị xây dựng trụ sở mới cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ tại khu đất số 57 Cao Thắng (quận 3). Đổi lại, mặt bằng số 185 Hai Bà Trưng của trung tâm này sẽ được nhượng lại cho Công ty Diệp Bạch Dương để hợp khối với số 179-181-183 Hai Bà Trưng, phục vụ nhu cầu xây dựng khách sạn 5 sao.

Đề nghị này được phía Trung tâm Ca nhạc nhẹ chấp thuận. Đến tháng 2.2008, bà Dương Thị Bạch Diệp làm đơn gửi UBND TPHCM xin hoán đổi 2 khu đất trên. Tuy nhiên, đề nghị này đã không được lãnh đạo thành phố chấp nhận.

Trong thời gian chờ thỏa thuận hoán đổi, bà Diệp đã làm thủ tục thế chấp khu đất 57 Cao Thắng cho Ngân hàng Agribank chi nhánh TPHCM để vay gần 22.000 lượng vàng. Việc thế chấp này đã không được thông báo cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ.

Tháng 3.2010, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đến gặp Nguyễn Thành Tài (thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND TPHCM) để trao đổi và đề nghị UBND TPHCM chấp thuận việc hoán đổi nêu trên.

Ngày 5.3.2010, Nguyễn Thành Tài đã ký văn bản về việc chấp thuận cho hoán đổi 2 tài sản nhà đất 185 Hai Bà Trưng và 57 Cao Thắng.

Sau khi được phép hoán đổi tài sản nhà đất, Dương Thị Bạch Diệp được cấp giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng và sở hữu tài sản tại khu đất 185 Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, bị cáo này này không trả nợ cũ mà tiếp tục mang quyền sở hữu tài sản tại khu đất 185 Hai Bà Trưng đến thế chấp tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank), đến nay không còn khả năng trả nợ.

HỮU HUY - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh ngày đầu xét xử Dương Thị Bạch Diệp, Nguyễn Thành Tài

HỮU HUY - ANH TÚ |

Liên quan đến sai phạm hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng (quận 3) lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (TPHCM), gây thiệt hại cho Nhà nước 186 tỉ đồng, sáng nay 15.3, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, Nguyễn Thành Tài và các đồng phạm bị TAND TPHCM đưa ra xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Xét xử Dương Thị Bạch Diệp: Đề nghị triệu tập thêm nhiều cá nhân, tổ chức

HỮU HUY - ANH TÚ |

Ngày 15.3, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử các bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, Nguyễn Thành Tài trong vụ án sai phạm liên quan đến việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3), gây thiệt hại cho Nhà nước 186 tỉ đồng. Tại phiên tòa, luật sư của các bị cáo đã đề nghị triệu tập thêm một số cá nhân, tổ chức.

Bắt đầu xét xử Dương Thị Bạch Diệp, Nguyễn Thành Tài

HỮU HUY - ANH Tú |

Ngày 15.3, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm liên quan đến việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng (quận 3) lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3), gây thiệt hại cho Nhà nước 186 tỉ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Nguyễn Thành Tài – Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM và các đồng phạm khác bị truy tố với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hình ảnh ngày đầu xét xử Dương Thị Bạch Diệp, Nguyễn Thành Tài

HỮU HUY - ANH TÚ |

Liên quan đến sai phạm hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng (quận 3) lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (TPHCM), gây thiệt hại cho Nhà nước 186 tỉ đồng, sáng nay 15.3, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, Nguyễn Thành Tài và các đồng phạm bị TAND TPHCM đưa ra xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Xét xử Dương Thị Bạch Diệp: Đề nghị triệu tập thêm nhiều cá nhân, tổ chức

HỮU HUY - ANH TÚ |

Ngày 15.3, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử các bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, Nguyễn Thành Tài trong vụ án sai phạm liên quan đến việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3), gây thiệt hại cho Nhà nước 186 tỉ đồng. Tại phiên tòa, luật sư của các bị cáo đã đề nghị triệu tập thêm một số cá nhân, tổ chức.

Bắt đầu xét xử Dương Thị Bạch Diệp, Nguyễn Thành Tài

HỮU HUY - ANH Tú |

Ngày 15.3, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm liên quan đến việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng (quận 3) lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3), gây thiệt hại cho Nhà nước 186 tỉ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Nguyễn Thành Tài – Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM và các đồng phạm khác bị truy tố với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.