Xét xử Dương Thị Bạch Diệp: Đề nghị triệu tập thêm nhiều cá nhân, tổ chức

HỮU HUY - ANH TÚ |

Ngày 15.3, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử các bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, Nguyễn Thành Tài trong vụ án sai phạm liên quan đến việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3), gây thiệt hại cho Nhà nước 186 tỉ đồng. Tại phiên tòa, luật sư của các bị cáo đã đề nghị triệu tập thêm một số cá nhân, tổ chức.

Video: Các bị cáo tại phiên tòa

Trong vụ án này, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp - Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương - bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Nguyễn Thành Tài - cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM và 8 đồng phạm khác bị truy tố với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau khi Hội đồng xét xử (HĐXX) phân tích quyền và nghĩa vụ của các bị cáo tại tòa, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đã đề nghị thay đổi kiểm sát viên Trịnh Thị Lan Anh.

Trong khi đó, luật sư của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cũng đề nghị HĐXX triệu tập đại Văn phòng đăng ký đất đai (trước đây là Trung tâm thông tin tài nguyên môi trường và đăng ký nhà đất, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM; triệu tập Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự TPHCM; triệu tập đại diện Phòng Công chứng số 1; triệu tập điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03)…

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp ( phải) và bị cáo Nguyễn Thành Tài. Ảnh: Anh Tú

Luật sư Trương Trọng Nghĩa (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thành Tài) cho rằng, hồ sơ vụ án thể hiện có nhiều văn bản quan trọng xuất hiện từ tháng 6.2011. Thời điểm này, ông Tài không còn làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nên cần triệu tập ông Nguyễn Hữu Tín - cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM - đến tòa để làm rõ.

HĐXX cho rằng, yêu cầu triệu tập điều tra viên đến phiên tòa của luật sư bị cáo Dương Thị Bạch Diệp là không cần thiết. HĐXX sẽ triệu tập những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo cáo trạng của Viện KSND tối cao đã nêu trong cáo trạng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Quang Phương
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Quang Phương
Bà trình bày trước tòa. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp trình bày trước tòa. Ảnh: Anh Tú

Với yêu cầu triệu tập ông Nguyễn Hữu Tín, HĐXX cho rằng, ông Tín không được xác định là người liên quan trong vụ án, hơn nữa lời khai của ông Tín cũng có trong bút lục hồ sơ. Đồng thời, trong phạm vi xét xử, HĐXX chỉ triệu tập người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Còn đối với yêu cầu thay đổi kiểm sát viên Trịnh Thị Lan Anh, sau khi hội ý, HĐXX đã công bố biên bản nghị án về thay đổi kiểm sát viên. Theo đó, 5/5 thành viên HĐXX biểu quyết không chấp nhận yêu cầu của bà Diệp vì yêu cầu của bà Diệp không có căn cứ.

Phiên tòa có tổng cộng 18 luật sư tham gia bào chữa, trong đó 6 luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Thị Bạch Diệp. Bị cáo Nguyễn Thành Tài có 2 luật sư gồm luật sư Trương Trọng Nghĩa và Ngô Minh Hưng (Đoàn luật sư TPHCM).

HỮU HUY - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp được dẫn giải đến tòa

HỮU HUY - ANH TÚ |

Sáng 15.3, Dương Thị Bạch Diệp - Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương - bị Toà án nhân dân (TAND) TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Sáng nay (15.3), xét xử Nguyễn Thành Tài và Dương Thị Bạch Diệp

Anh Tú |

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và Dương Thị Bạch Diệp cùng 8 đồng phạm bị đưa ra xét xử do liên quan đến sai phạm hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng (quận 3) lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (TPHCM), gây thiệt hại cho Nhà nước 186 tỉ đồng.

Lô đất "vàng" khiến nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp phải hầu tòa

Huy Tú |

Do sai phạm trong hoán đổi nhà đất gây thiệt hại cho nhà nước 186 tỉ đồng, ngày mai 15.3, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp sẽ ra hầu tòa.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp được dẫn giải đến tòa

HỮU HUY - ANH TÚ |

Sáng 15.3, Dương Thị Bạch Diệp - Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương - bị Toà án nhân dân (TAND) TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Sáng nay (15.3), xét xử Nguyễn Thành Tài và Dương Thị Bạch Diệp

Anh Tú |

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và Dương Thị Bạch Diệp cùng 8 đồng phạm bị đưa ra xét xử do liên quan đến sai phạm hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng (quận 3) lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (TPHCM), gây thiệt hại cho Nhà nước 186 tỉ đồng.

Lô đất "vàng" khiến nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp phải hầu tòa

Huy Tú |

Do sai phạm trong hoán đổi nhà đất gây thiệt hại cho nhà nước 186 tỉ đồng, ngày mai 15.3, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp sẽ ra hầu tòa.