Bắt quả tang 10 đối tượng 'sát phạt' nhau dưới hình thức đánh liêng

Phạm Đông |

Công an huyện Yên Mỹ vừa bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh liêng sát phạt nhau bằng tiền.

Ngày 7.3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một chuyên án đánh bạc, bắt 8 đối tượng, thu gần 60 triệu đồng và những vật chứng liên quan.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 16h ngày 3.3, qua công tác trinh sát, Công an huyện Yên Mỹ đã kịp thời bắt quả tang tại nhà ở của Trịnh Thế Duân (SN 1972, ở thôn Nhu, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ) có 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh liêng "sát phạt" nhau bằng tiền.

Các đối tượng tại cơ quan công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Các đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Trịnh Thế Hiến (SN 1988); Nguyễn Đức Tuyến (SN 1995); Lê Văn Toán (SN 1987); Đỗ Chí Nhân (SN 1991); Lê Xuân Tuấn (SN 1979); Trịnh Kế Hoàn (SN 1990); Trịnh Kế Nhuận (SN 1977); Trịnh Minh Chiến (SN 1986) đều ở xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ.

 
Vật chứng vụ án.
Vật chứng của vụ án.

Khám xét tại chỗ và trong người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ gần 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc. Khám xét nhà của Duân, lực lượng công an tiếp tục thu giữ 8,2 triệu đồng tiền mặt.

Hiện cơ Cảnh sát quan điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã tạm giữ các đối tượng trên để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỉ: Xin giảm án vì có công phối hợp bắt trộm

CAO NGUYÊN - CƯỜNG NGÔ |

Trình bày trước tòa, Trần Đăng Việt mong muốn được giảm án với lý do trước khi phạm tội, bị cáo đã có công phối hợp với công an địa phương để bắt trộm.

Xét xử đánh bạc: Một bị cáo nhất quyết không lấy lại tiền đã truy thu

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Thọ kháng nghị tòa cấp cao không truy thu số tiền 22 triệu đồng của bị cáo Tuấn. Tuy nhiên, trước bục khai báo, bị cáo Lương Anh Tuấn nói rõ sẽ không lấy lại số tiền đó.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: "Con bạc" từ chối luật sư bào chữa

Cường Ngô |

Ngày đầu xét xử phúc thẩm đường dây đánh bạc nghìn tỉ, một bị cáo đã xin HĐXX cho mình được từ chối luật sư, một số bị cáo khác được HĐXX gọi lên bục khai báo, cung cấp các chứng cứ, tài liệu liên quan vụ án.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỉ: Xin giảm án vì có công phối hợp bắt trộm

CAO NGUYÊN - CƯỜNG NGÔ |

Trình bày trước tòa, Trần Đăng Việt mong muốn được giảm án với lý do trước khi phạm tội, bị cáo đã có công phối hợp với công an địa phương để bắt trộm.

Xét xử đánh bạc: Một bị cáo nhất quyết không lấy lại tiền đã truy thu

Cường Ngô - Cao Nguyên |

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Thọ kháng nghị tòa cấp cao không truy thu số tiền 22 triệu đồng của bị cáo Tuấn. Tuy nhiên, trước bục khai báo, bị cáo Lương Anh Tuấn nói rõ sẽ không lấy lại số tiền đó.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: "Con bạc" từ chối luật sư bào chữa

Cường Ngô |

Ngày đầu xét xử phúc thẩm đường dây đánh bạc nghìn tỉ, một bị cáo đã xin HĐXX cho mình được từ chối luật sư, một số bị cáo khác được HĐXX gọi lên bục khai báo, cung cấp các chứng cứ, tài liệu liên quan vụ án.