Bắt nhóm đối tượng thực hiện 19 vụ trộm cắp

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 10.3, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, vừa điều tra, làm rõ một nhóm đối tượng thực hiện 19 vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, đầu tháng 3, Công an huyện Can Lộc tiếp nhận tin báo của chị Phan Thị Tâm (trú tại Tổ dân phố Phúc Xuân, thị trấn Nghèn, Can Lộc) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà riêng lấy trộm 1 điện thoại di động hiệu OPPO A31 trị giá khoảng 2,5 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Can Lộc đã tập trung lực lượng, triển khai điều tra, xác minh và nhanh chóng xác định được đối tượng thực hiện vụ trộm nói trên là Đặng Hữu Tính và Lương Đặng Anh Tú cùng 14 tuổi, cùng trú tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Can Lộc xác định, từ đầu tháng 2.2021 đến nay, Đặng Hữu Tính cầm đầu cùng Lương Đặng Anh Tú, Hà Khánh Cương (20 tuổi) và Đặng Hữu Được (14 tuổi) cùng trú tại xã Tùng Lộc đã thực hiện thành công 19 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 10 vụ trộm cắp tiền công đức tại các chùa, đền; 9 vụ trộm cắp trong nhà dân.

Các tài sản trộm cắp gồm 42 con gà, 3 điện thoại di động, 500 USD và 6.117.000 đồng. Toàn bộ tài sản trộm cắp được, các đối tượng dùng vào tiêu xài cá nhân.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh

DIỆU ANH |

Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa triệt phá băng nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh, bắt giữ 3 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Hà Nam: Vừa ra tù lại lẻn vào nhà dân trộm cắp tài sản

Phan Cúc |

Đối tượng vừa được ra tù hơn 1 tháng chưa được xóa án tích lại tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Người phụ nữ mới ra tù lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản

Việt Dũng |

Nguyễn Kim Anh (48 tuổi, huyện Đông Anh, Hà Nội) mới ra tù trước Tết Nguyên đán 2021, song bà ta tiếp tục đi trộm cắp tài sản.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh

DIỆU ANH |

Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa triệt phá băng nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh, bắt giữ 3 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Hà Nam: Vừa ra tù lại lẻn vào nhà dân trộm cắp tài sản

Phan Cúc |

Đối tượng vừa được ra tù hơn 1 tháng chưa được xóa án tích lại tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Người phụ nữ mới ra tù lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản

Việt Dũng |

Nguyễn Kim Anh (48 tuổi, huyện Đông Anh, Hà Nội) mới ra tù trước Tết Nguyên đán 2021, song bà ta tiếp tục đi trộm cắp tài sản.