Bắt hơn 3,2 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc trên xe khách

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông 6.1 Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt hơn 3,2 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ vận chuyển trên một xe khách.

Theo đó, vào hồi 11h30 ngày 24.12 trên quốc lộ 1A thuộc xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tổ tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 đã kiểm tra xe ôtô khách biển kiểm soát 89C - 259.96 do anh Lê Ngọc Hiếu (28 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Qua kiểm tra, trên xe chở hơn 3,2 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc đã biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tài xế Hiếu khai, số sản phẩm động vật trên anh chở thuê cho một người không quen biết từ Hà Nội vào TP.HCM để lấy tiền công.

Hiện, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản, bàn giao tang vật cho quản lý thị trường xử lý theo quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xe chuyển phát nhanh chở lô hàng trị giá 500 triệu không rõ nguồn gốc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 19.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma tuý, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Thạch Hà tạm giữ một ôtô của Công ty chuyển phát nhanh chở hàng không rõ nguồn gốc trị giá hơn 500 triệu đồng.

Quảng Ninh: Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, một bệnh nhân trở nặng

Đoàn Hưng |

Quảng NinhBệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh thông tin, vừa điều trị ổn định cho một bệnh nhân bị u ác sau phúc mạc, uống thuốc nam không rõ nguồn gốc khiến bệnh trở nặng.

Lào Cai: Thu giữ gần 200 xe đạp, xe 3 bánh trẻ em không rõ nguồn gốc

Văn Đức |

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai vừa kiểm tra, thu giữ lô hàng xe đạp, xe đẩy 3 bánh trẻ em không có giấy tờ nhập khẩu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Xe chuyển phát nhanh chở lô hàng trị giá 500 triệu không rõ nguồn gốc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 19.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma tuý, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Thạch Hà tạm giữ một ôtô của Công ty chuyển phát nhanh chở hàng không rõ nguồn gốc trị giá hơn 500 triệu đồng.

Quảng Ninh: Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, một bệnh nhân trở nặng

Đoàn Hưng |

Quảng NinhBệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh thông tin, vừa điều trị ổn định cho một bệnh nhân bị u ác sau phúc mạc, uống thuốc nam không rõ nguồn gốc khiến bệnh trở nặng.

Lào Cai: Thu giữ gần 200 xe đạp, xe 3 bánh trẻ em không rõ nguồn gốc

Văn Đức |

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai vừa kiểm tra, thu giữ lô hàng xe đạp, xe đẩy 3 bánh trẻ em không có giấy tờ nhập khẩu.